Đến nội dung chính

Chương 6: Ngươi… đồ súc sinh!

admin 485 Chữ Cài Đặt

Giọng nói của hắn khàn đục, đầy dục vọng và sự chiếm hữu điên cuồng: “Tỷ tỷ… người ta nói tơ hồng buộc ở ngón tay là duyên phận…”

Hắn hôn lên sợi tơ đỏ trên cổ tay nàng, rồi trượt xuống hôn lên ngón tay áp út.

“… Nhưng tơ của đệ không buộc ở ngoài da. Nó mọc từ trong xương tủy, đâm xuyên qua tim phổi… đệ rút không ra, cũng không muốn rút.”

“Tỷ tỷ, tỷ chạy không thoát đâu. Cả đời này, tỷ phải là Lô Đỉnh của đệ.”

Leng keng!

Miếng Ngọc Giản rơi khỏi tay Lạc Tích Vân, đập xuống nền đá vỡ làm đôi.

Ảo ảnh vụt tắt.

Lạc Tích Vân lùi lại, lưng đập mạnh vào vách tường lạnh lẽo, hô hấp dồn dập, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Kinh tởm.

Biến thái.

Đáng sợ.

Hắn… hắn dám tơ tưởng đến nàng theo cách đó? Hắn muốn biến nàng thành Lô Đỉnh?
“Tỷ tỷ xem trộm đồ của người khác, là phạm quy tắc gia tộc đấy.”

Một giọng nói vang lên ngay bên tai nàng, mang theo hơi lạnh thấu xương.

Lạc Tích Vân giật bắn người, quay phắt lại.

Kỷ Yếm đang đứng ngay sau lưng nàng, chắn ngang lối ra, hắn mặc độc một chiếc áo mỏng, tóc còn ướt nước, trên tay cầm một chiếc khăn lau dính đầy máu, có lẽ là máu từ vết thương do hắn tự hành hạ để tu luyện.

Hắn không hề tỏ ra hoảng sợ hay xấu hổ khi bị phát hiện bí mật.

Ngược lại, hắn đang cười.

Nụ cười không còn chút che giấu nào, tà ác và ngạo nghễ.

Hắn cúi xuống nhặt hai mảnh Ngọc Giản vỡ dưới đất lên, tặc lưỡi tiếc nuối: “Vỡ mất rồi. Phí quá. Đệ đã tốn bao nhiêu máu mới khắc họa được thần thái khi ngủ của tỷ tỷ.”

“Ngươi… đồ súc sinh!”

Lạc Tích Vân rít lên, cố gắng lấy lại sự uy nghiêm của một đại tiểu thư: “Ngươi dám dùng tà thuật yểm bùa ta? Ta sẽ nói với cha, để ông ấy phế bỏ tu vi của ngươi, đuổi ngươi khỏi Lạc Gia Trang!”
Kỷ Yếm tiến lại gần nàng một bước.

Lạc Tích Vân lùi lại một bước.

“Tà thuật?” Kỷ Yếm nghiêng đầu, ánh mắt di chuyển từ đôi mắt hoảng loạn xuống đôi môi đang run rẩy của nàng: “Đó chỉ là mộng cảnh thôi mà. Tỷ tỷ sợ sao?”

Hắn giơ bàn tay gầy lên, định chạm vào mặt nàng.

Lạc Tích Vân hất mạnh tay hắn ra.

“Đừng chạm vào ta! Bẩn thỉu!”

Bàn tay Kỷ Yếm khựng lại giữa không trung, hắn nhìn mu bàn tay bị nàng đánh đỏ ửng, nụ cười trên môi càng sâu hơn.

“Đúng, đệ rất bẩn.” Hắn thì thầm, giọng nói như mê hoặc: “Nhưng tỷ tỷ xem, chính tỷ là người đã bước vào phòng của kẻ bẩn thỉu này giữa đêm khuya.”