Đến nội dung chính

Chương 5: Chắc chắn là trộm của cha

admin 496 Chữ Cài Đặt

Cửa phòng Kỷ Yếm khép hờ, bên trong tối om, không có lấy một ánh nến.

Nàng đẩy nhẹ cửa, cánh cửa gỗ phát ra tiếng kêu kẽo kẹt, nhưng bên trong vẫn im lìm, không có tiếng người đáp lại.

“Kỷ Yếm?”

Lạc Tích Vân gọi nhỏ, nâng đèn lên cao, ánh sáng xanh nhạt từ đá dạ quang quét qua căn phòng tồi tàn, giường đá trống không, chăn gối xếp gọn gàng, lạnh ngắt.

Hắn không có ở đây.

Vậy tiếng động ban nãy là gì?

Lạc Tích Vân nhíu mày, định quay ra thì ánh mắt nàng va phải vật gì đó phát sáng yếu ớt dưới gối đầu của hắn, nàng tiến lại gần lật chiếc gối cỏ xơ cứng lên.

Đó là một miếng Ngọc Giản màu đen tuyền, bề mặt khắc những đường vân đỏ như máu, nhìn qua giống như những mạch máu đang đập phập phồng.

Ngọc Giản là vật dùng để lưu trữ thông tin hoặc công pháp trong giới tu chân, thường chỉ đệ tử nội môn mới có.
Một kẻ thân phận thấp kém như Kỷ Yếm sao lại có thứ này?

“Chắc chắn là trộm của cha.”

Lạc Tích Vân cười khẩy, ý định bắt quả tang trỗi dậy.

Nàng cầm miếng Ngọc Giản lên, nó lạnh buốt, nhưng khi chạm vào tay nàng lại nóng rực lên như than hồng.

Theo bản năng của người tu đạo, nàng truyền một tia linh lực vào để kiểm tra nội dung bên trong.

Vụt…

Một luồng sáng đỏ rực bắn ra từ Ngọc Giản, tạo thành một màn sương ảo ảnh lơ lửng giữa không trung.

Lạc Tích Vân nín thở nhìn vào màn sương đó, hình ảnh hiện ra không phải là công pháp, cũng không phải bản đồ kho báu.

Đó là… phòng ngủ của nàng.

Trong ảo ảnh, Lạc Tích Vân đang nằm ngủ say trên giường, tóc đen xõa tung trên gối trắng, và bên cạnh nàng, một bóng đen đang quỳ gối.

Là Kỷ Yếm.

Nhưng không phải Kỷ Yếm nhu thuận, cam chịu ban ngày, Kỷ Yếm trong ảo ảnh có đôi mắt đỏ ngầu, mái tóc dài xõa xuống che khuất nửa gương mặt tuấn mỹ nhưng tà mị.
Hắn đang làm gì vậy?

Lạc Tích Vân mở to mắt, tay chân lạnh toát.

Trong ảo ảnh, Kỷ Yếm đang dùng những sợi dây tơ màu đỏ mảnh như sợi tóc, không, đó là linh lực được ngưng tụ từ máu đầu ngón tay hắn để buộc vào cổ tay, cổ chân nàng.

Hắn buộc rất nhẹ nhàng, nâng niu như đang gói một món bảo vật dễ vỡ, sợi tơ đỏ quấn quanh cổ tay trắng ngần của nàng, siết nhẹ, tạo thành những vết hằn mờ nhạt.

Hắn cúi xuống, ghé sát mặt vào gương mặt đang ngủ của nàng trong ảo ảnh, đôi môi mỏng khẽ mấp máy, dù là ảo ảnh không có tiếng, nhưng nhờ tu vi, Lạc Tích Vân có thể nghe được âm thanh vọng lại từ thần thức trong Ngọc Giản.