Đến nội dung chính

Chương 43: Đáng sợ chính là lòng người

admin 952 Chữ Cài Đặt

Có cách nào để tạo ra mối quan hệ mật thiết với một người vốn chẳng có chút máu mủ nào với mình không? Câu trả lời hiển nhiên là mang giọt máu của gã.

Nói cách khác, kẻ thực sự làm “cọc sống” không phải Đàm Thư Ý, mà chính là đứa bé trong bụng cô ấy, đứa bé đã định sẵn là không bao giờ được nhìn thấy ánh sáng mặt trời.

Cái ác của lòng người trong nhiều trường hợp quả thực được phơi bày đến mức rợn người. Mặc dù trong nhà có đến hai người theo Huyền môn, Quý Vân Đình thường xuyên tiếp xúc với những chuyện này hơn người bình thường, nhưng mỗi lần nghe thấy anh ta vẫn không khỏi bàng hoàng.

Người đàn ông tên Mạnh Hồng Vĩ này anh ta cũng tính là có quen biết. Dù không hoạt động trong cùng một lĩnh vực kinh doanh, nhưng Ngọc Lan chỉ là một thành phố cỡ đó, thỉnh thoảng trong các buổi đấu giá từ thiện, hoặc tiệc tùng nhà một ông trùm kinh doanh nào đó có hỷ sự thì họ cũng từng giáp mặt.
Ấn tượng của Quý Vân Đình về ông ta khá tốt. Chí ít bề ngoài Mạnh Hồng Vĩ trông có vẻ là một người đàng hoàng, không lăng nhăng bay bướm bên ngoài. Trong những buổi xã giao bất đắc dĩ phải tham gia, ánh mắt ông ta nhìn người khác cũng chưa bao giờ ánh lên dục vọng. Tiếng tăm trong giới của ông ta cũng rất được.

Một người có tiền có quyền nhưng vẫn giữ mình trong sạch, rất khó để người khác không có thiện cảm.

Chỉ là không ngờ, một người bề ngoài đàng hoàng như thế, sau lưng lại ra tay tàn độc hơn bất cứ ai.

Quý Vân Đình quay sang nhìn em trai út: “Chuyện này đồng nghiệp của em đã nhúng tay vào thì em đừng xen vào nữa.”

Một ván cờ phong thủy thâm độc như thế này chắc chắn không phải Mạnh Hồng Vĩ một mình tự làm được. Đằng sau ông ta nhất định có kẻ trong Huyền môn trợ giúp.
Quý Nam Tinh mới bao nhiêu tuổi, bất luận thiên phú có ra sao, chẳng ai muốn nhìn con em nhà mình phải dấn thân vào chốn nguy hiểm cả. Thế nên có những người tránh được thì cứ cố mà tránh, bớt rước họa vào thân vẫn hơn.

Tất nhiên nếu có lỡ rước họa thật thì nhà họ cũng chẳng sợ. Đứa em thứ ba của anh ta đâu phải hổ giấy, hai vị sư phụ của hai đứa nó lại càng không phải loại ăn chay.

Thấy những que xiên bằng sắt nướng thịt vứt chỏng chơ trên bàn đã vơi đi không ít, Quý Vân Đình bảo đầu bếp dọn dẹp lò nướng xong thì nghỉ. Đêm khuya ăn nhiều thịt không tốt, anh ta còn dặn Quý Nam Tinh: “Ngủ sớm đi, thiếu ngủ không cao lên được đâu.”

Vẻ mặt Quý Nam Tinh phút chốc phụng phịu oán trách.

Cái dáng vẻ trẻ con này khiến Quý Vân Đình không nhịn được cười, trước khi về phòng còn bồi thêm một câu: “Nếu Quỷ nhi kia đúng là con của Mạnh Hồng Vĩ thì nói cho anh biết một tiếng nhé.”
Quý Nam Tinh ừ một tiếng đồng ý: “Dạ vâng, chắc đêm nay là có kết quả rồi.”

Quý Vân Đình xoa đầu em trai út: “Được, đến lúc đó cho em thêm tiền tiêu vặt.”

Mặc dù khác giới kinh doanh, nhưng một cái bánh ngon đã bày sẵn trước mắt, không vươn tay cắn một miếng thì không phải tác phong làm việc của một doanh nhân như anh ta.

…

Lúc này tại nhà Mạnh Hồng Vĩ, hai gã thanh niên trẻ tuổi đang cầm những sợi dây đỏ có cột chuông lục lạc buộc lên cửa chính và cửa sổ.

Một lão già có mái tóc bạc phơ nhưng sắc mặt lại hồng hào khỏe mạnh đang ngồi chễm chệ trên sô pha, còn Mạnh Hồng Vĩ thì sa sầm nét mặt ngồi sang một bên.

Hai gã thanh niên buộc xong dây đỏ liền bước tới: “Sư phụ, đều bố trí xong xuôi cả rồi.”

Lão già mở mắt ra. Nhìn bề ngoài có vẻ như đã ngoài thất tuần, mái tóc bạc trắng không còn lấy một sợi đen, nhưng đôi mắt lại chẳng hề vẩn đục lờ đờ của người già, ngược lại vô cùng sắc bén.

Lão đưa mắt nhìn quanh phòng một lượt, gật đầu nói: “Đợi đến giờ Tý (11h đêm – 1h sáng), một khi nó dám đến, nhất định sẽ bắt nó có đi mà không có về!”

Nghe những lời này, sắc mặt Mạnh Hồng Vĩ không những không bình tĩnh lại, mà lông mày còn nhíu chặt hơn: “Một khi giải quyết xong tiểu quỷ đó, thì pháp đàn dưới tầng hầm chẳng phải sẽ bị phá hỏng sao?”

Lão già – cũng chính là tên ác đạo Đồ Nghiệp Sơn đã lập ra pháp đàn tàn độc cho Mạnh Hồng Vĩ, dùng ánh mắt khinh miệt lướt qua ông ta: “Tầng hầm đã bị phát hiện, lại còn bị Cục Quản lý nhúng tay vào, pháp đàn của ông sớm muộn gì cũng bị phá thôi. Bây giờ bọn họ chưa tìm thấy Quỷ nhi nên tạm thời chưa tra ra được mối quan hệ giữa nữ thi và ông. Một khi Quỷ nhi rơi vào tay bọn họ, những chuyện ông làm năm xưa còn giấu giếm làm sao được nữa.”