Đến nội dung chính

Chương 42

admin 916 Chữ Cài Đặt

Tiếc là Hạ Quân Ngạn không chịu, nhất quyết đòi “tự lực cánh sinh”.

Thấy không thuyết phục được Quý Nam Tinh ra tay giúp đỡ, Hạ Quân Ngạn đành phải tự thân vận động. Tối nay không biết còn phải hành xác đến mức nào, nhân lúc ban ngày đi ngủ bù một giấc đã.

Quý Nam Tinh thật sự không có ý định nhúng tay vào chuyện này. Hơn nữa, Hạ Quân Ngạn đã nhận nhiệm vụ trên nền tảng rồi, cậu tự nhiên sẽ không nhúng tay thêm vào nữa. Vậy nên sau khi cung cấp thông tin địa hình cho Hạ Quân Ngạn, cậu mặc kệ cậu ta tự xoay xở. Một người trưởng thành to xác, đâu đến nỗi phải để cậu – một đứa trẻ chưa thành niên phải bận tâm.

Buổi chiều, anh cả Quý Vân Đình vì bận việc công ty nên không về nhà, mãi đến hơn mười giờ tối mới về đến nơi.

Lúc này, Quý Nam Tinh đang ngồi ở khu vườn nhỏ, vừa xem phim kinh dị vừa nhâm nhi xiên nướng, có đầu bếp đứng bên cạnh nướng trực tiếp phục vụ cậu.
Ngửi thấy mùi khói lửa ấm áp của gia đình, Quý Vân Đình bước xuống xe, đưa áo vest cho chú La rồi tiến thẳng ra khu vườn nhỏ.

Quý Nam Tinh nhìn người mới đến, nở nụ cười, đôi mắt phượng khẽ cong lên, ngọt ngào đến tan chảy cõi lòng: “Anh Hai, anh về rồi.”

Mặc dù anh Hai và sư huynh là anh em ruột, nhưng hai người chẳng có nét nào giống nhau. Sư huynh giống mẹ Quý, anh Hai giống ba Quý. Sư huynh thuộc tuýp tuấn tú mỹ nam, còn anh Hai đích thị là tổng tài bá đạo.

Lúc này, anh ta diện một bộ sơ mi quần tây đơn giản, ngược sáng bước vào khu vườn, hệt như tổng tài bá đạo bước ra từ tiểu thuyết vậy.

Quý Vân Đình nhìn quanh: “Không phải bảo là đưa bạn về sao? Sao lại ngồi ăn một mình ở đây?”

Quý Nam Tinh: “Là đưa đồng nghiệp về ạ.”

Vừa nhắc đến hai từ “đồng nghiệp”, Quý Vân Đình lập tức hiểu ngay, ngồi xuống cạnh Quý Nam Tinh. Không ăn thịt nướng, chỉ nhận lấy ly nước ép trái cây vơi đi một nửa từ quản gia La: “Là vì chuyện của Tòa nhà Trắng à?”
Đối với người nhà, Quý Nam Tinh tự nhiên chẳng giấu giếm gì, kể rõ ngọn ngành sự việc: “Nhà mình không có làm ăn gì với nhà họ Mạnh đúng không anh?”

Quý Vân Đình: “Chúng ta chỉ chuyên tâm vào nghiên cứu y dược, cùng lắm là liên quan một chút đến đồ dùng thiết yếu hàng ngày, chẳng dính dáng tí ti nào đến bên đó cả.”

Quý Nam Tinh gật đầu: “Không dính dáng là tốt. Mấy hạng người đó tốt nhất đừng nên dính líu vào.”

Quý Vân Đình: “Vậy con Quỷ nhi mà em đang tìm, có thể là con của Mạnh Hồng Vĩ?”

Quý Nam Tinh nói: “Dù chưa chắc chắn nhưng khả năng cao là vậy. Do địa thế khu Tòa nhà Trắng tích tụ sát khí rất nặng, lúc phá dỡ lại còn làm hỏng tượng sư tử đá trấn yểm. Sư tử đá chắc cũng chôn sâu dưới đó bao nhiêu năm rồi. Pháp khí trấn sát mà vỡ thì sát khí bị dồn nén bao nhiêu năm sẽ phản phệ dữ dội gấp bội. Thế nên lúc phá dỡ Tòa nhà Trắng mới bị ma ám khủng khiếp đến vậy. Muốn tòa nhà hoạt động trơn tru mà không phải trả giá đắt, thì chỉ còn cách dùng Đả sinh trang để trấn yểm. Chuyện thất đức thế này, ngoài lão chủ Tòa nhà Trắng ra thì còn ai thèm làm.”
Quý Vân Đình: “Nếu không dùng trò Đả sinh trang, thì không còn cách nào để hóa giải cục diện lúc đó sao?”

Quý Nam Tinh gật đầu: “Có thể, nhưng cái giá phải trả hơi đắt. Cần phải thay đổi toàn bộ kết cấu khu vực đó. Không chỉ Tòa nhà Trắng, mà kiến trúc xung quanh cũng phải sửa đổi. Phải mở rộng con đường kế bên thêm vài mét, đặc biệt là khu chung cư phía Bắc phải phá bỏ toàn bộ, cải tạo thành hồ nhân tạo rộng lớn hoặc công viên thoáng đãng. Có như vậy mới giải phóng được sát khí về hướng Bắc, rồi mượn dòng người, dòng xe cộ tấp nập cuốn trôi đi. Hơn nữa, phải thỉnh thêm hai món pháp khí, đặt trấn giữ hai hướng Nam – Bắc thì trung tâm thương mại mới mong bình an vô sự.”

Mấy món pháp khí thì không thành vấn đề, nhưng vụ phải phá bỏ cả một khu chung cư phía Bắc mà không được phép sử dụng vào mục đích thương mại, chỉ vì miếng đất Tòa nhà Trắng cỏn con thì số vốn phải bỏ ra quả là khổng lồ.

So sánh ra, trò Đả sinh trang – lấy mạng người để trấn sát đối với lũ tư bản máu lạnh này, không chỉ là con số 0 tròn trĩnh về chi phí, mà nếu người bị hiến tế có mối quan hệ máu mủ ruột rà với kẻ hưởng lợi thì tiền tài, vận may sinh ra từ trận pháp hiến tế sống sẽ trực tiếp chuyển vào túi gã, chứ không chỉ quẩn quanh ở cái trung tâm thương mại kia.