Người nhà đương nhiên sẽ nói tốt cho con cái nhà mình. Trần Thập Nhất nghe vậy vâng dạ một tiếng, nhưng chắc họ cũng chẳng có chuyện gì để nhờ Tiêu Dã giúp đâu, trừ phi cậu ta thi đứng nhất khối và có cuốn vở ghi chép bài siêu cấp chi tiết.
Quý Nam Tinh khẽ ừ: “Em biết, cậu ấy rất tốt.”
Một người chưa từng nói với mình một lời nào, chỉ vì học chung một lớp mà chìa tay ra che chở lúc mình va vào lan can, lúc người khác ngất xỉu phản ứng đầu tiên là lao tới đỡ chứ không phải né tránh, lúc trời đổ mưa còn lấy áo đồng phục chắn mưa cho mình và giúp mình đóng cửa sổ.
Tuy đó chỉ là những việc nhỏ nhặt, nhưng từ những hành động nhỏ ấy cũng đủ thấy đó là một người tốt.
Tất nhiên, phán đoán của cậu đa phần dựa vào thuật xem tướng. Tuy Quý Nam Tinh chưa từng mở thiên nhãn cẩn thận xem tướng mạo và khí trường của Tiêu Dã, nhưng thông qua những suy luận tích lũy từ kinh nghiệm, tướng mạo của Tiêu Dã rất tốt, bản chất con người đương nhiên cũng không thể tồi tệ đi đâu được.
Chưa đến mười một giờ, lễ duyệt binh của tân học sinh đã kết thúc. Giáo viên chủ nhiệm điểm danh tại chỗ, nhắc nhở họ về giờ tự học sáng thứ Hai, sau đó cho mọi người giải tán.
Trần Thập Nhất xốc lại chiếc balo chứa một đống đồ ăn vặt hầu như chưa vơi đi tí nào, hỏi Quý Nam Tinh: “Ăn trưa cùng nhau không, chiều rồi đi nhà sách luôn? Mấy quyển bài tập thầy nhắc đợt trước hình như có hàng rồi, tớ theo dõi mini app của nhà sách nên nhận được thông báo đó.”
Hôm nay Quý Nam Tinh cũng không có việc gì bận, buổi trưa thường thì nhà họ Quý chẳng có ai, tối về ăn cơm là được, thế nên cậu gật đầu đồng ý.
Ngờ đâu vừa bước tới cổng trường, Quý Nam Tinh đã bị bắt cóc mất.
Trần Thập Nhất ngơ ngác nhìn Quý Nam Tinh bị người ta lôi tuột lên xe ô tô, đơ mất một lúc mới vội vàng đuổi theo.
Quý Nam Tinh hất phăng cái vuốt của Hạ Quân Ngạn ra, sau đó ngoái lại nói với Trần Thập Nhất: “Không sao đâu, anh ta là bạn tớ. Hôm nay chắc không đi ăn trưa cùng cậu được rồi. Nếu cậu đi nhà sách mua sách bài tập thì mua giúp tớ một bộ luôn nhé.”
Trần Thập Nhất ồ lên một tiếng, vẫy tay chào họ, nhìn chiếc xe từ từ lăn bánh.
Ở phía bên kia đường, nhìn chiếc xe đang từ từ lăn bánh rời khỏi cổng trường, Tiêu Dã lúc này mới hạ cánh tay đang gác trên cửa kính xe xuống, ngả người ra sau tựa lưng vào ghế.
Phương Lê liếc anh một cái: “Sao thế, muốn xông ra giải cứu bạn cùng bàn nhỏ bé của em à?”
Tiêu Dã làm ra vẻ không hiểu chị dâu đang nói gì: “Em vừa chợt nhớ ra là quên đồ.”
Phương Lê: “Thế thì vào lấy đi.”
Tiêu Dã: “Thôi bỏ đi, dù sao thứ hai cũng phải đi học mà. Mau đi thôi, cứ đỗ mãi ở đây có khi bị phạt đấy.”
Phương Lê mỉm cười, không tiếp tục chọc ghẹo anh nữa, đạp ga lái xe về nhà.
Sau khi lên xe, Quý Nam Tinh lườm Hạ Quân Ngạn một cái: “Hành động vừa nãy của anh chẳng khác gì mấy tên bắt cóc, không sợ dọa người ta chết khiếp à.”
Hạ Quân Ngạn cười hà hà: “Đó là bạn học của cậu à? Thằng nhóc đó nhìn cái là biết tướng đoản mệnh.”
Quý Nam Tinh tựa lưng vào ghế, không nói gì. Tướng mạo đâu phải là thứ cố định không thể thay đổi, có lẽ chỉ vì một việc nhỏ nhặt cũng có thể khiến vận mệnh của một người xoay vần, dẫn đến thay đổi tướng mạo.
Có những người phúc lộc dồi dào, tài vận hanh thông, nhưng vẫn có khả năng gặp kẻ tiểu nhân mà nhà tan cửa nát, trắng tay. Tướng mạo tùy thuộc vào con người mà định đoạt, chứ không phải con người bị tướng mạo định đoạt.
Việc vận mệnh của người khác, Hạ Quân Ngạn có để ý nhưng cũng không để ý lắm, thuận miệng phán một câu rồi đi thẳng vào vấn đề chính: “Tôi tìm thấy Quỷ nhi rồi.”
Quý Nam Tinh: “Tìm thấy rồi? Ở đâu?”
Hạ Quân Ngạn: “Tìm thấy, nhưng cũng như không. Cậu biết chủ tịch tập đoàn Quảng Lợi chứ?”
Quý Nam Tinh gật đầu ừ một tiếng. Trung tâm thương mại Quảng Lợi chính là Tòa nhà Trắng. Sau hôm đó, cậu đã đặc biệt tra cứu thông tin về Tòa nhà Trắng, đương nhiên là biết đến tập đoàn Quảng Lợi. Nghe nói vị chủ tịch này tuổi đời còn rất trẻ, là người tiếp quản sản nghiệp của gia đình.
Hạ Quân Ngạn: “Người bị chôn sống ở Tòa nhà Trắng, toàn bộ các lối ra vào đều bị bịt kín bưng. Xung quanh tường còn dán đầy bùa trấn áp oan hồn. Bởi vậy tôi đã cất công điều tra hồ sơ của Cục Quản lý mới vỡ lẽ hồi Tòa nhà Trắng được xây dựng lại, cũng đã từng xảy ra chuyện.”