Hạ Quân Ngạn có chút khó hiểu: “Vậy tại sao cô gái kia lại không sao?”
Quý Nam Tinh liếc Hạ Quân Ngạn một cái: “Lúc nãy ả ta đâu có nương tay với ba người các anh, nếu tôi không đến, các anh cũng toi mạng rồi.”
Hạ Quân Ngạn vẫn chưa lờ mờ hiểu được mối liên hệ trước sau: “Cho nên?”
Quý Nam Tinh cảm thấy có chút cạn lời với chỉ số thông minh của tên này: “Cho nên ả ta thù hận đàn ông.”
Trong lúc hai người mải nói chuyện, bên trong phòng thẩm vấn đã tường thuật rõ ràng ngọn nguồn sự việc.
Giả Thu Ngộ là loại no cơm rửng mỡ, còn Lục Nhất Trác làm vậy là vì tiền. Bọn họ là bạn học của nhau. Giả Thu Ngộ biết rõ hoàn cảnh gia đình của Lục Nhất Trác, cậu ta có một người mẹ bị bỏng do tai nạn, đó là một cái hố không đáy, chỉ có thể dùng tiền để duy trì mạng sống.
Nhà Giả Thu Ngộ thì có tiền, nhưng giúp được nhất thời chứ không thể giúp được cả đời. Ở cái thời buổi này, kiếm tiền nhanh mà lại hợp pháp thì đương nhiên là câu kéo lưu lượng trên mạng rồi.
Vừa hay gã đọc được câu chuyện của cô gái kia trong nhóm chat, cộng thêm trung tâm thương mại đó vốn dĩ đã có lời đồn không sạch sẽ, nên gã liền rủ Lục Nhất Trác làm vlogger tâm linh để kiếm tiền.
Cơ bản Lục Nhất Trác cũng chẳng đẹp trai gì cho cam, lại chẳng có tài lẻ hay kỹ năng chơi game gì nổi bật, thực sự chẳng tìm ra ưu điểm gì để hút fame kiếm tiền, thế là đành lấy sự gan dạ ra đánh cược vậy.
Ai dè ngay lần livestream đầu tiên đã chạm trán chiếc “thang máy ma” trong truyền thuyết. Bọn họ còn chắc mẩm phen này thế nào cũng nổi rần rần.
Hai tên đánh liều thắp nến, chẳng bao lâu sau cảnh tượng trước mắt đã thay đổi. Bọn họ chui vào trong bức tường kín mít đó lúc nào không hay, điện thoại livestream cũng chẳng biết rơi ở xó nào.
Giả Thu Ngộ từ nhỏ đã đam mê đọc truyện ma truyện kinh dị, lên cấp ba bắt đầu theo bạn bè đi thám hiểm, mười mấy năm nay chưa từng thực sự đụng độ sự kiện linh dị nào. Không ngờ lần đầu tiên muốn dẫn dắt Lục Nhất Trác kiếm chút đỉnh tiền nhờ trò này, lại suýt nữa biến thành hai cái xác không hồn.
Quý Nam Tinh cũng không đưa ra lời bình luận nào về hành động của họ, liếc nhìn đồng hồ rồi nói: “Tôi phải về trường rồi.”
Hạ Quân Ngạn: “Vậy cậu cứ về đi. Thằng nhóc kia lúc ở trong đó hứa với tôi rồi, chỉ cần đưa nó ra ngoài nó sẽ trả thù lao. Đến lúc đó tôi chia cậu một nửa.”
Quý Nam Tinh: “Không cần đâu.”
Kẻ nghèo kiết xác lúc nào cũng thiếu tiền Hạ Quân Ngạn bỗng bẽn lẽn: “Làm cậu vất vả chạy ngược chạy xuôi cả đêm, không lấy thù lao sao được. Hay cậu lấy chút ít tượng trưng cũng được, nếu không trong lòng tôi áy náy lắm.”
Quý Nam Tinh nhìn cậu ta: “Anh hiểu lầm rồi. Ý tôi là thù lao của họ thì tôi không lấy. Tôi đến đó đâu phải để cứu họ, tôi đến để cứu anh mà.”
Hạ Quân Ngạn suýt nữa thì khóc nấc lên vì cảm động. Sở dĩ là “suýt nữa” bởi ngay sau đó, Quý Nam Tinh bồi thêm: “Thù lao là hai mươi tờ Thiên Lôi Phù, không quá đáng chứ?”
Hạ Quân Ngạn suýt hất tung cái bàn: “Hai mươi tờ! Cậu phải hiểu đấy là Thiên Lôi Phù! Sao cậu không đi ăn cướp đi!”
Quý Nam Tinh khoanh tay trước ngực nhìn cậu ta: “Ra là mạng anh còn không đáng giá nổi hai mươi tờ Thiên Lôi Phù cơ đấy.”
Khuôn mặt Hạ Quân Ngạn xót xa như bị cắt thịt: “Mười tờ được không? Trong kho tôi thật sự không còn hàng tích trữ nữa. Lúc nãy tôi mà có bùa trong tay thì đã nổ tung ả ra bã từ lâu rồi, đâu đến lượt phải đi cầu cứu, ngay cả con hạc bùa gửi cho cậu cũng phải xé rìa bùa ra gấp đấy. Tiểu Tinh Tinh à, cậu là tốt nhất, anh thương cậu nhất, thả tim thả tim.”
Quý Nam Tinh tàn nhẫn cự tuyệt: “Hai mươi tờ, thanh toán trong vòng một tháng. Nếu không lần sau có còn nhìn thấy hạc bùa cầu cứu của anh hay không, tôi không dám đảm bảo đâu.”
Thiên Lôi Phù không hề rẻ. Loại Thiên Lôi Phù thật sự chứa đựng linh lực, người bình thường không có cửa để mua, có tiền cũng chưa chắc mua được. Kể cả người của Cục Quản lý, muốn mua cũng phải bỏ ra tầm năm nghìn một tờ, mà thường xuyên cháy hàng.
Đó cũng là lý do vì sao đêm hôm khuya khoắt Quý Nam Tinh lại chịu cất công chạy ra ngoài.
Hạ Quân Ngạn xuất thân từ môn phái Chính Nhất đạo chính thống, môn phái của họ giỏi nhất là vẽ bùa chú. So với việc phải chầu chực canh mua mấy lá bùa hay bị hết hàng trên Cục Quản lý, thà nhờ cậu ta vẽ còn hơn. Tuy đắt hơn một chút, nhưng đỡ được bao nhiêu rắc rối.