Đến nội dung chính

Chương 19

admin 895 Chữ Cài Đặt

Tề Khang nào chịu được việc bị một thằng nhóc lớp 10 bơ đẹp như vậy, chẳng nghĩ ngợi gì liền chặn đường anh lại.

Lúc đó gã cũng chưa định động thủ, ban đầu Tề Khang chỉ muốn dọa nạt Tiêu Dã đôi chút. Nhưng Tiêu Dã nào phải kẻ dễ chọc, anh trực tiếp gạt phắt bàn tay đang chọc vào người mình của Tề Khang.

Và rồi họ lao vào tảng nhau.

Tề Khang lại không đi một mình, gã còn có hai người bạn đi cùng. Cả ba bị Tiêu Dã nhốt trong nhà vệ sinh tẩn cho kêu gào thảm thiết.

Trương Nguyên nói với Tiêu Dã: “Tớ còn nghe nói đám học sinh thể thao đó cũng có vài người bạn bên ngoài, dạo này cậu cẩn thận chút nhé.”

Bản lĩnh của Tiêu Dã thì cậu đã rõ, nhưng chỉ sợ đạn pháo dễ tránh, cung ngầm khó phòng. Lỡ bị phục kích, đối phương kéo đến cả chục, hai chục người thì một mình Tiêu Dã e là khó mà chống cự nổi.
Tiêu Dã khẽ hừ một tiếng: “Có gan thì cứ đến.”

Trương Nguyên nhắc nhở một câu rồi cũng không nói nhiều nữa, ngược lại mang theo chút tâm lý hóng hớt hỏi: “Cậu đoán xem hôm nay huấn luyện viên lớp mình còn đến không?”

Bị học sinh quật ngã đã đành, lại còn không trụ nổi quá năm chiêu. Mặt mũi mỏng một chút chắc đời này chẳng muốn nhìn mặt Tiêu Dã nữa.

Tiêu Dã: “Nếu ông ta không đến thì mới thực sự biến thành trò cười đấy.”

Đàn ông đàn ang mà thua không nổi thì bộ quân phục kia coi như mặc phí.

Tiếng chuông vào học vang lên, Trương Nguyên vươn vai định quay về chỗ ngồi. Nhìn thấy bóng người chậm rãi đi tới từ phía hành lang, cậu ta vội vàng đá nhẹ vào ghế Tiêu Dã: “Ê, bạn cùng bàn của cậu đến rồi kìa!”

Tiêu Dã ngẩng đầu lên, vừa lúc nhìn thấy Quý Nam Tinh trong bộ đồng phục, vai đeo cặp sách bước vào lớp.
Mái tóc mềm mại suôn mượt như tơ, dọc từ hành lang được ánh nắng ban mai nhuộm thành màu nâu nhạt, chỉ khi bước vào trong lớp học mới trở lại sắc đen thuần túy.

Bộ đồng phục nam sinh có phần hơi rộng. Quý Nam Tinh rất gầy, nhưng mặc bộ đồ rộng thùng thình này lại không hề giống những bạn nam gầy như que củi khác, ngược lại toát lên một vẻ chỉn chu mà lười biếng.

Tay áo xắn lên để lộ đôi tay với tỷ lệ xương thịt cân đối. Tuy gầy gò nhưng không hề gân guốc đáng sợ, thậm chí còn mơ hồ hiện lên vài đường cơ bắp mỏng manh.

Ngoại trừ khuôn mặt, bộ phận lộ ra ngoài đẹp nhất chính là đôi bàn tay ấy. Đó là một đôi tay sinh ra để đánh đàn piano. Cho dù chỉ nhẹ nhàng đặt lên những phím đàn đen trắng cũng toát lên một vẻ thanh lịch đậm chất nghệ thuật.
Tiêu Dã nhìn cậu dán mắt vào sơ đồ lớp học dán trên bảng đen, nhìn ánh mắt cậu quét quanh lớp học, rồi nhìn cậu khẽ siết chặt quai cặp và bước về phía mình.

Quý Nam Tinh không ngờ mình lại ngồi cùng bàn với nam sinh này – Tiêu Dã. Chữ “Dã” này mang ý nghĩa không mấy tốt đẹp. Ít ai dùng chữ này để đặt tên vì “Dã” quá rộng lớn và trống trải, người bình thường chưa chắc đã “gánh” nổi.

Nhưng nếu là nam sinh này thì có vẻ lại khá phù hợp: rộng lớn và tự do. Nhìn tướng mạo anh, là tướng mạo viên mãn, tứ đại đồng đường (bốn đời chung sống). Hẳn là gia đình anh rất hạnh phúc mỹ mãn. Vậy thì chữ này được dùng để đặt tên, ngụ ý có lẽ là mong anh có thể phát triển tự do, hoang dã mà kiên cường.

Quý Nam Tinh đi đến cạnh Tiêu Dã, nhưng nam sinh đang ngồi đó lại không hề nhúc nhích. Điều này khiến Quý Nam Tinh có chút kỳ lạ. Trước đó người này tính tình có vẻ khá tốt, vài lần tiếp xúc cũng không hề tỏ ra lạnh nhạt với cậu, còn giúp cậu chặn lan can, lại đỡ lấy cậu lúc cậu ngất xỉu. Sao bây giờ lại có vẻ khang khác thế này?

Thấy anh không động đậy, Quý Nam Tinh lên tiếng: “Làm phiền cậu cho tớ vào một chút được không?”

Tiêu Dã lúc này mới như sực tỉnh, đặt cây bút trên tay xuống rồi quay người, rút đôi chân dài từ dưới gầm bàn ra, nhường một lối để Quý Nam Tinh có thể đi vào.

Lúc Quý Nam Tinh lách qua, lối đi hơi chật hẹp khiến hai người khó tránh khỏi việc đụng chạm thân thể.

Thứ mà Quý Nam Tinh cảm nhận được là hơi ấm truyền đến. Còn Tiêu Dã, dù qua lớp vải quần mỏng manh, lại bị kích thích bởi cảm giác lạnh lẽo từ da thịt cậu truyền tới. Tim anh bỗng đập thình thịch khó hiểu, sau một thoáng rùng mình thì nổi cả da gà.

Thấy Tiêu Dã xoa xoa cánh tay sau khi mình đã yên vị, Quý Nam Tinh liền ngước mắt nhìn sang.