Tất nhiên, nếu sự việc chỉ dừng lại ở đó thì mức độ nổi tiếng của cái tên Tiêu Dã đã không bùng nổ đến mức ấy. Hiện tại, ngay cả những tên mọt sách chỉ cắm mặt vào sách vở cũng không nén nổi tò mò mà ra hóng hớt.
Đó là bởi vì sáng đánh người, trưa mời phụ huynh, đến buổi chiều, vị huấn luyện viên phụ trách huấn luyện lớp anh, vốn định nhân cơ hội “nắn gân” thằng nhóc ngổ ngáo này, ai dè cuối cùng lại bị Tiêu Dã hạ gục một cách nhẹ nhàng.
Lúc đó, huấn luyện viên đang mắng mỏ Tiêu Dã, phê bình anh manh động gây chuyện, còn lớn tiếng thách thức: “Thích đánh nhau thế cơ à? Giỏi đánh nhau thế cơ à? Đến đây, ra đây đánh với tôi một trận xem bản lĩnh của cậu đến đâu!”
Thông thường, đối mặt với những lời mắng mỏ như vậy, dù học sinh có cá biệt đến mấy cũng hiếm ai dám chống đối huấn luyện viên. Dẫu họ chỉ huấn luyện một tuần, nhưng người ta xuất thân quân đội, được huấn luyện bài bản, uy nghiêm của một huấn luyện viên không phải học sinh nào cũng dám khiêu khích.
Thế nhưng Tiêu Dã lại thuộc số hiếm hoi đó. Anh thản nhiên bước ra khỏi hàng, đứng đối mặt trực diện với huấn luyện viên.
Huấn luyện viên bị chọc tức đến bật cười, trực tiếp tung ra một đòn cầm nã thủ tấn công.
Và rồi sau đó, dưới sự chứng kiến của bao nhiêu học sinh từ nhiều lớp khác nhau, Tiêu Dã chỉ dùng hai ba chiêu đã quật ngã huấn luyện viên xuống đất. Tốc độ của anh nhanh đến mức ngay cả những học sinh lớp 7 đứng hàng đầu quan sát rõ nhất cũng không kịp nhìn rõ chuyển động.
Họ chỉ thấy Tiêu Dã đá hai cái, đưa tay hai cái, rồi huấn luyện viên đã bị anh đè nghiến xuống đất.
Một trận thành danh. Các lớp khác nghĩ sao thì không biết, nhưng đối với lớp 7 hiện tại, hai chữ “Tiêu Dã” đồng nghĩa với “không dễ đụng vào”.
Mới nhập học chưa lâu, chưa rõ tính khí anh ra sao, nhưng qua hai vụ xô xát này thì tạm thời chẳng ai dại gì mà đi rước họa vào thân.
…
Sáng sớm tinh mơ, Tiêu Dã vắt vẻo một bên quai balo bước vào lớp, căn phòng vốn đang rôm rả phút chốc chìm vào im lặng. Tiêu Dã cũng chẳng thèm để tâm, sải đôi chân dài bước về chỗ ngồi của mình.
Trương Nguyên ngồi phía sau lập tức rướn người tới: “Tối qua về ông cụ nhà cậu có tẩn cậu trận nào không?”
Ngay cả trong tuần học quân sự, ngày nào cũng có bài tập. Mỗi môn đều phát sách bài tập, quy định mỗi ngày phải làm bao nhiêu trang, và giáo viên bộ môn nào cũng sẽ thu lại để chấm.
Tiêu Dã lấy bài tập từ trong cặp đặt lên bàn, chờ lớp phó học tập thu, vừa trả lời Trương Nguyên: “Tẩn tôi làm gì? Một là tôi không phải người gây sự, hai là tôi đánh nhau cũng đâu có thua, ông nội tôi đâu phải người vô lý.”
Gia đình anh không phải kiểu chỉ cần bị gọi phụ huynh là về nhà auto ăn đòn. Chỉ cần là chuyện có nguyên do và anh có lý thì nhà anh rất hiếm khi dùng đến đòn roi. Tất nhiên, một khi đã đánh thì cũng ra bã đấy.
Nghe thấy anh không bị ăn đòn, Trương Nguyên lúc này mới yên tâm rồi bảo: “Cái thằng Tề Khang kia, tối qua tớ lượn vòng trên diễn đàn thì thấy nó là một thứ ung nhọt chính hiệu, cậy mình cao to khỏe mạnh nên chẳng ít lần bắt nạt người khác, không biết đã gây ra bao vụ bạo lực học đường rồi. Coi như nó xui, lần này đá phải tấm sắt rồi.”
Thực ra, hôm đó cũng chẳng xảy ra chuyện gì to tát. Chẳng qua là lúc Tiêu Dã ăn sáng vô ý làm dính dầu mỡ ra tay, trước khi vào lớp tiện đường ghé qua nhà vệ sinh ở tầng một rửa tay.
Đám học sinh thể thao sáng sớm cũng có lịch tập, tập xong tiện thể vào nhà vệ sinh gần nhất ở tầng một. Điều này khiến hai nhóm học sinh vốn dĩ một khối 12 một khối 10, chẳng bao giờ đụng mặt nhau lại bất ngờ chạm trán.
Học sinh mới khối 10 nhập học mới được hai ngày, cái tên Tiêu Dã này Tề Khang đã nghe nhắc đến không dưới một lần, đặc biệt là mấy đám con gái lúc nào cũng râm ran bàn tán. Nay “có duyên” đụng độ, gã đương nhiên phải xem xét kĩ cái tên này rốt cuộc có ba đầu sáu tay thế nào.
Tuy đối phương thực sự rất đẹp trai, nhưng đang ở độ tuổi bốc đồng, lại là giai đoạn phái nam ưa thể hiện sĩ diện nên Tề Khang sau khi gặp Tiêu Dã chỉ cười khẩy một tiếng, mỉa mai một câu: “Chỉ thế này thôi á?”
Tiêu Dã mặc kệ gã, rửa tay xong liền quay người bỏ đi.