Đến nội dung chính

Chương 12

admin 880 Chữ Cài Đặt

Căn bệnh nào mà dăm bữa nửa tháng lại phải xin nghỉ, lúc khỏe lại trông chẳng khác gì người bình thường?

Sư phụ và sư huynh cậu chọn tới chọn lui cuối cùng chốt lại là bệnh tim. Dù sao thì trong Cục Quản lý của bọn họ cũng có bệnh viện riêng, làm cái bệnh án với giấy chẩn đoán dễ như trở bàn tay.

Thế giới tâm linh và thế giới của người thường vẫn luôn có một bức tường ngăn cách. Dù nhiều người tin rằng trên đời có ma quỷ, nhưng người thực sự tận mắt chứng kiến lại chẳng có bao nhiêu. Sau này mỗi lần có việc cần xin nghỉ, cũng đâu thể ghi lý do là “đi bắt ma”, ai mà tin cho nổi chứ. Thế nên đành bịa ra một căn bệnh, một lần vất vả mà nhàn nhã về sau.

Trần Thập Nhất ồ lên một tiếng, thái độ đối với Quý Nam Tinh lại càng thêm phần cẩn trọng, chỉ sợ đụng một cái cậu sẽ vỡ vụn: “Nghiêm trọng lắm không? Có phải là loại cần phải phẫu thuật thay tim không?”
Quý Nam Tinh lắc đầu: “Không nghiêm trọng đâu.”

Trần Thập Nhất quan sát sắc mặt của cậu một lượt. Tuy nước da rất trắng, thậm chí là hơi nhợt nhạt, nhưng không phải kiểu tái nhợt không còn giọt máu của người bệnh nặng. Cậu chàng lúc này mới yên tâm phần nào.

Người bên cạnh im lặng, Quý Nam Tinh cũng không nói gì thêm nữa. Tay cậu chậm rãi lần từng hạt trên chuỗi niệm châu, ánh mắt lại hướng về phía giáo viên chủ nhiệm.

Trần Thập Nhất yên tĩnh được một lúc lại không kìm được mà ghé sát lại: “Nghe đồn chủ nhiệm lớp mình không dễ đụng vào đâu. Vừa nãy tớ còn nghe người ta bàn tán bảo lớp 7 tụi mình xui xẻo, vớ phải Sư thái họ Lương – đại ma vương siêu cấp vô địch. Cơ mà rốt cuộc xui xẻo thế nào thì bọn họ lại chẳng chịu nói rõ ràng, làm người ta cứ thấp tha thấp thỏm. Nhưng nhìn thầy chủ nhiệm lớp mình đúng là nghiêm nghị thật, hơi đáng sợ đấy.”
Quý Nam Tinh: “Thế mà cậu còn dám lôi thôi, cẩn thận bị lôi ra làm gà dọa khỉ bây giờ.”

Trần Thập Nhất nhăn mặt làm mặt quỷ cười với cậu một cái. Thấy thầy chủ nhiệm quay đầu lại, cậu chàng vội vàng ngồi ngay ngắn, không dám thì thầm to nhỏ gì nữa.

Thầy chủ nhiệm dựa vào hồ sơ học sinh điền lúc làm thủ tục nhập học để tạm thời chỉ định đội ngũ cán sự lớp.

Nghe thấy các lớp khác bắt đầu rục rịch, thầy mới bảo học sinh lớp mình xuống lầu: “Đến chỗ biển lớp 7 xếp hàng, xếp theo thứ tự từ thấp đến cao, nam một hàng nữ một hàng, nhanh nhẹn lên nào.”

Các học sinh lập tức đứng dậy, tốp năm tốp ba túa ra khỏi lớp.

Trường trung học phổ thông Ngọc Lan là trường trọng điểm, vì một suất học ở đây người ta tranh nhau sứt đầu mẻ trán nên căn bản không bao giờ thiếu nguồn tuyển sinh. Lúc này, học sinh từ các lớp ùa ra sân tập trung, hành lang bỗng chốc trở nên chật chội.
Tất cả đều mặc đồng phục giống nhau, lại là ngày đầu tiên đi học, bước ra khỏi cửa lớp là chẳng ai quen ai nữa.

Quý Nam Tinh mặc thường phục nên khá nổi bật, nhưng cậu cũng chẳng nhận ra bạn cùng lớp mình, đành xuôi theo dòng người chen chúc đi về một hướng, cùng họ xuống lầu.

Người quá đông, khó tránh khỏi va chạm, chen lấn xô đẩy. Ở khúc quanh xuống cầu thang, Quý Nam Tinh đột nhiên bị ai đó hích một cái. Cậu nương theo lực đẩy lách người sang một bên để né tránh.

Tuy nhiên, cú va đập vào lan can lẽ ra phải xảy ra lại không đến. Xuyên qua lớp vải áo mỏng manh, thứ cậu cảm nhận được lại là một sự mềm mại mang theo hơi ấm.

Quý Nam Tinh ngoảnh đầu nhìn lại, chính là nam sinh ngồi cạnh cửa sổ vừa nãy đã vươn tay che chắn giúp cậu, mới khiến cậu không bị đập vào lan can cầu thang bên cạnh.

Quý Nam Tinh đứng vững lại, đợi đối phương thu tay về rồi mới cất tiếng: “Cảm ơn cậu.”

Tiêu Dã mỉm cười với cậu: “Không có gì, người đông lắm, cậu tự cẩn thận chút nhé.”

Quý Nam Tinh khẽ “ừm” một tiếng, xuôi theo dòng người chầm chậm bước xuống cầu thang, nhưng toàn bộ sự chú ý đều dồn cả vào vị trí vừa được nam sinh kia chạm vào.

Rất ấm, là sự ấm áp có thể xua tan đi luồng âm khí buốt giá bám riết lấy cậu.

Sự tồn tại của Quý Nam Tinh giống như một lỗi hệ thống, một lỗi hệ thống vốn không nên xuất hiện trên cõi đời này.

Trong lịch sử, thậm chí còn có một danh xưng dành riêng cho những người sinh ra như cậu: “Quan tài tử” (Đứa trẻ sinh ra trong quan tài).