Đến nội dung chính

Chương 11

admin 906 Chữ Cài Đặt

Quý Nam Tinh gật đầu, ngoan ngoãn đáp: “Em biết rồi ạ, em cảm ơn thầy.”

Giáo viên chủ nhiệm: “Em cứ tìm một chỗ trống ngồi trước đi, lát nữa sắp xếp xong sơ đồ lớp rồi các em đổi chỗ sau.”

Quý Nam Tinh ngước mắt quét một vòng quanh lớp, đa số các bạn học đều đang tò mò đánh giá cậu.

Trong vô vàn ánh mắt ấy, có một ánh nhìn mang cảm giác tồn tại mãnh liệt vô cùng.

Lần theo hướng phóng ra ánh mắt nọ, Quý Nam Tinh nhìn về phía người đang ngồi bên cửa sổ.

Một nam sinh với mái tóc hơi xoăn, vầng trán cao rộng, đường nét khôi ngô chính trực, diện mạo tỏa nắng rạng rỡ đang nhìn cậu.

Trái ngược với thân hình cao ngẳng như cây sào của đại đa số nam sinh cấp ba, dù nam sinh kia đang mặc đồng phục, người ta vẫn có thể nhận ra lớp cơ bắp cuồn cuộn sức trẻ giấu bên trong.
Một vóc dáng thanh xuân không gầy không béo, săn chắc cân đối vô cùng. Đôi chân dài nửa cong nửa duỗi, thân hình hơi dựa vào tường với tư thế ngồi ung dung biếng nháp, những ngón tay thon dài rõ khớp xương đang nhàn nhã xoay bút.

Bắt gặp ánh mắt của cậu, nam sinh dường như hơi sững người, nhưng ngay sau đó liền nở một nụ cười rạng rỡ với cậu.

Quý Nam Tinh thu ánh mắt về, cất bước đi về phía vài chỗ trống hiếm hoi còn sót lại ở dãy bàn cuối cùng.

Tiêu Dã đang xoay bút bỗng khẽ rít lên một tiếng, cây bút trên tay cũng theo đó mà bay vèo ra ngoài.

Trương Nguyên ngồi cạnh nhặt lại cây bút cho anh, ánh mắt mang theo vẻ kỳ quái nhìn Tiêu Dã: “Sao thế? Tự dưng rít lên làm gì?”

Tiêu Dã xoa xoa cánh tay, bản thân cũng cảm thấy hơi khó hiểu lẩm bẩm: “Hình như vừa bị điện giật một cái.”
Trương Nguyên bấm tạch tạch đầu bút vài cái, rồi quẳng lại lên bàn cậu ta: “Đấy, cũng chỉ là cây bút bình thường thôi mà, làm gì có điện.”

Tiêu Dã chậc lưỡi, cảm giác tê tê rần rần còn sót lại trên người vẫn chưa tan hẳn. Chắc chắn cảm giác bị giật không phải là ảo giác. Nếu không phải bút có điện, thì chắc chắn là tĩnh điện trong không khí rồi.

Sắp vào thu rồi, tĩnh điện đúng là nhiều thật.

Dãy cuối cùng còn mấy chỗ trống, Quý Nam Tinh vừa mới ngồi xuống đã thấy một nam sinh đang ngồi một mình thừa dịp giáo viên chủ nhiệm không để ý bèn trượt ghế nhích qua, ngồi ngay bên cạnh cậu.

Quý Nam Tinh nhìn nam sinh đó, là một cậu bạn có khuôn mặt tròn xoe, đôi mắt một mí to tròn, đuôi mắt hơi rũ xuống giống mắt cún con, lại thêm hai lúm đồng tiền sâu hoắm, cùng hai chiếc răng khểnh mỗi khi cười trông vô cùng ngọt ngào.
Chưa đợi cậu mở lời, nam sinh đó đã nhanh nhảu tự giới thiệu: “Chào cậu, tớ tên Trần Thập Nhất.”

Nghe lời giới thiệu bản thân của đối phương, Quý Nam Tinh bật cười: “Tớ tên Quý Nam Tinh.”

Trần Thập Nhất nói khẽ: “Tớ chính là cái người không cần đi học quân sự đó, thế là tụi mình phải làm hậu cần cùng nhau rồi. Lát nữa tụi mình đứng chung nhé, đi cùng nhau cho có bạn có bẻ.”

Trần Thập Nhất vui ra mặt, may mà có người bầu bạn, chứ cứ để cậu chàng một thân một mình lẻ loi ngắm người ta đi học quân sự, thế thì ngượng ngùng chết mất.

Quý Nam Tinh liếc nhìn cậu bạn một cái, gật đầu ừ một tiếng coi như đồng ý.

Trần Thập Nhất cũng chẳng dám công khai buôn dưa lê to tiếng. Ngày đầu tiên nhập học, tính tình giáo viên chủ nhiệm ra sao còn chưa nắm rõ, cậu chàng đành chớp thời cơ mỗi khi thầy chủ nhiệm nói chuyện với người khác hoặc quay lưng viết bảng để trộm liếc Quý Nam Tinh một cái.

Mẹ kiếp, đẹp trai thật đấy, sự thiên vị lúc nhào nặn gương mặt của Nữ Oa thế này cũng quá lộ liễu rồi.

Đợi đến khi giáo viên chủ nhiệm sắp xếp đội ngũ cán sự lớp, Trần Thập Nhất vốn không chịu ngồi yên lại hiếu kỳ hỏi thêm một câu: “Tớ hỏi cậu bị bệnh gì mà được miễn quân sự thế, được không?”

Quý Nam Tinh không nói thẳng mà hỏi ngược lại: “Còn cậu thì sao?”

Trần Thập Nhất lại rất vô tư: “Phổi tắc nghẽn mãn tính, cậu nghe qua chưa? Tớ bị bẩm sinh di truyền cơ, nhưng cậu cứ yên tâm, bệnh này không lây đâu.”

Quý Nam Tinh ừ một tiếng, nói: “Tim tớ không được tốt.”

Người ở giang hồ, thân phận là tự mình thiết lập.

Quý Nam Tinh ngoài việc số khổ đoản mệnh ra thì sức khỏe thực ra chẳng có vấn đề gì. Sở dĩ nói như vậy là vì từ hồi tiểu học bắt đầu chạy theo sư phụ khắp nơi, cậu thường xuyên phải xin nghỉ học. Ngắn thì một, hai tuần, dài thì mấy tháng trời, nhưng sư phụ lại không cho cậu bỏ học, thế là đành phải xin nghỉ ốm liên miên.