Đến nội dung chính

Chương 6: Để mắt

admin 1.495 Chữ Cài Đặt

Gia thế của Tiêu Tử Trạch cũng không phải là bí mật cho nên khi tới đây có không ít người muốn bấu víu, níu kéo quan hệ. Những đứa bé gái gái trai trai xung quanh này có xuất thân không giàu thì sang, đều là được người đưa tới, khiến cho cậu vô cùng phiền chán.

Tuy xung quanh có không ít cô bé xinh xắn, đẹp đẽ nhưng khi Tiêu Tử Trạch trông thấy đứa bé tinh xảo như lưu ly kia xuất hiện, trái tim lại không khỏi đập mạnh hơn vài nhịp.

So sánh với cậu ấy, mấy đứa bé xung quanh này lại chỉ như bóng hoa trong gương, bóng trăng trong nước, sự mờ nhạt đó không phải chỉ xuất phát từ vẻ bề ngoài, mà như có thứ ma lực huyền bí nào đó tác động đến ý thức nằm sâu trong tâm trí cậu.

Lần đầu tiên trong đời Tiêu Tử Trạch trải nghiệm qua cảm giác như vậy, cậu không thể dời mắt khỏi gương mặt khiến người ta kinh diễm không thôi kia. Mãi cho đến khi bị cô bé phát hiện rồi phớt lờ mình, Tiêu Tử Trạch mới chợt lấy lại tinh thần.
Đứa bé này… thật thú vị.

Sau khi chuông reo, mọi người lần lượt ổn định chỗ ngồi, giáo viên chủ nhiệm cầm cặp xách tiến vào lớp.

Viên Ni Nhã dịu dàng giới thiệu: “Nếu không có gì thay đổi thì cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm của lớp ta trong vòng mấy năm tới. Cô hy vọng các em sẽ cố gắng phấn đấu để mấy năm sắp tới này trôi qua thật là ý nghĩa nhé!”

…

Chờ mòn mỏi tới khi chuông báo ra về, Vương Song Di và Trương Minh Hi cùng nhau ra khỏi lớp.

Trong khi chờ tài xế đến đón, thấy gần cổng trường có bồn hoa nguyệt quý trắng đang lúc nở rộ tươi đẹp, Vương Song Di không giấu được yêu thích mà đi qua ngắm nhìn.

Nguyệt quý trắng, loài hoa tượng trưng cho sự thánh khiết, thuần tuý kết hợp cùng cô bé có vẻ ngoài đẹp đẽ tựa thiên sứ kia đúng là bức tranh hoàn mỹ nhất mà Tiêu Tử Trạch từng thấy.
Cho đến khi cô bé cùng bạn của mình đi ra cổng trường, chạy tới ôm lấy chân của người đàn ông hoà ái đang bước xuống từ trên xe kia, Tiêu Tử Trạch lại thấy thật ngạc nhiên cùng mới lạ. Đứa bé kiêu ngạo cả buổi sáng cũng không thèm nói một câu với bất kỳ ai ngoài cô bạn cùng bàn của mình, vậy mà giờ đây lại đang tươi cười điềm đạm, nhăn mày làm nũng với người đàn ông, khiến cho Tiêu Tử Trạch không khỏi thầm nghĩ có lẽ chỉ với người thân thiết cậu ấy mới có những biểu cảm ngoan ngoãn như vậy.

“Thiếu gia, cậu quen cô bé đó sao?”

“… Là bạn cùng lớp của cháu.” Đưa mắt nhìn quản gia nhà mình, Tiêu Tử Trạch cong môi hỏi: “Cao quản gia có biết cậu ấy là con gái nhà nào không? Lớn lên thành bộ dáng như vậy, sao cháu chưa từng gặp qua?”

“Không phải là những gia tộc đã đến nhà chúng ta gần đây, trở về tôi sẽ cho người điều tra rồi báo lại với cậu.” Cao Lữ ngước mắt nhìn cô bé đang đứng ngoài cổng trường, góc nhìn của ông lại trùng hợp bị khuất mặt của Thái Tông, “Đúng là rất xinh xắn, cậu chủ để ý đứa bé ấy à?”
Im lặng không trả lời lão quản gia ngay, một lúc sau Tiêu Tử Trạch mới lười biếng nói: “Cậu ấy rất đáng yêu… lại còn ngoan nữa.” Cười khẽ một tiếng, Tiêu Tử Trạch cảm thấy có lẽ một ngày nào đó cậu ấy cũng sẽ ngoan ngoãn đối với mình như vậy.

Chuyện đi học cứ như vậy diễn ra, không thể thay đổi được nữa, Vương Song Di tỏ vẻ phó mặc cho cuộc đời quyết định.

Từ lúc lên xe trở về nhà, Trương Minh Hi mấy lần mở miệng muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là không nhịn được nói ra: “Tiểu Di, người khi nãy cứ nhìn chằm chằm chúng ta hình như là cậu chủ Tiêu gia mà lão gia từng nhắc đến.”

“Chắc vậy.” Thản nhiên đáp lại lời cô bạn, Vương Song Di tỏ ra không quá để tâm đến chuyện này. Tuy tự nhận mình có “hơi” thích những cậu bạn có ngoại hình ưa nhìn một chút, nhưng không có nghĩa ai cô cũng sẽ động tâm. Gia thế của cậu bạn kia lại không tầm thường như vậy, dù ban đầu có chút hứng thú thì Vương Song Di vẫn biết cái gì nên và không nên làm. Vậy nên vẫn là không đặt chủ ý vào cậu ta thì tốt hơn.

…

“Cậu chủ, đã có thông tin mà cậu cần.” Cao quản gia mở cửa tiến vào thư phòng, đem tập tài liệu đã điều tra được đưa cho cậu.

Cầm đọc qua một lượt từ trên xuống dưới, Tiêu Tử Trạch nheo mắt đầy hứng thú, “Bên ngoài là thiên kim nhị tiểu thư của Vương gia, nhưng thật ra lại là đứa trẻ được Vương gia đem về nuôi từ hai năm trước… Thú vị.”

“Người của chúng ta phải tốn không ít công phu mới có thể tra ra chuyện này, bằng không cũng khó mà ngờ được.” Cao Lữ bình tĩnh nói.

Ở thành phố A, luẩn quẩn trong vòng thượng lưu này ai mà không biết, nhị tiểu thư Vương gia chính thức được lộ diện trước mặt mọi người là vào sinh thần lần thứ 52 của gia chủ Vương gia Vương Lạc Đan, cũng chính là vào năm ngoái.

Vương gia nhị tiểu thư này chẳng những trở thành tâm điểm nổi bật giữa dàn tiểu thư cùng lứa, mà bên cạnh đó còn được cha và anh trai hết mực yêu thương, cưng chiều. Với vẻ ngoài đẹp đẽ cùng sự thông minh lanh lợi, Vương Song Di đã thu hút không ít ánh mắt từ các gia tộc. Một bé gái có nhan sắc tuyệt mỹ cùng xuất thân cao quý, đủ để khiến tất cả mọi người đều tâm thần dao động. Mà nay, Tiêu Tử Trạch có thể nói là đã nắm giữ điểm mấu chốt này – mấu chốt có thể chặt đứt đôi cánh của tiểu thiên thần kiêu ngạo đó.

Đúng vậy, chính là kiêu ngạo.

Có những người lớn lên tính tình cao ngạo, lời nói hống hách, luôn muốn cho cả thế giới ngước nhìn sự nổi bật của mình, nhưng bản thân họ lại luôn nhìn đời bằng hai lỗ mũi. Kiểu người này nhìn bề ngoài thì được đấy, nhưng bên trong mục ruỗng, hèn mọn tới cỡ nào thì chỉ có bản thân họ biết rõ. Ngược lại có một kiểu người khác, loại người này trời sinh bản tính kiêu ngạo, họ không tỏ ra cao ngạo bên ngoài, lời nói ra luôn ôn hoà điềm đạm, chỉ là sâu bên trong đó chính là sự ngạo mạn đã khắc sâu vào tận xương tuỷ. Thế giới ở trong mắt họ cũng không bình đẳng gì cho cam, chỉ là họ giỏi che giấu ánh nhìn tựa như bề trên của mình đối với thế giới này mà thôi.

Hai kiểu người này thoạt nhìn rất giống nhau, nhưng khác ở chỗ, một thì muốn thế giới công nhận mình, còn một là tự thưởng thức chính mình. Một quan tâm đến động thái của thế giới xung quanh, còn một lại có thể bỏ mặc bất kể mọi thứ trên đời.

Mà lúc này, chuyện bẻ gãy đôi cánh của tiểu thiên thần đẹp đẽ ấy tạm thời Tiêu Tử Trạch không có hứng thú, “Mười ngày nữa không phải là lễ mừng thọ của ông nội sao, Vương gia cũng đến chứ?”

“Trước đây lão gia có chút giao tình với Vương Lạc Đan, nên hằng năm mừng thọ ngài ông ấy đều sẽ đến dự. Có điều năm ngoái do lão gia bị bệnh nên mới không dự lễ sinh thần của ông ấy, vậy nên tôi mới không biết mặt vị nhị tiểu thư Vương gia này.”

Tiêu Tử Trạch hơi suy nghĩ một chút rồi nói: “Vậy đề nghị khách nhân dẫn theo người nhà đi, vì đây cũng sẽ là lễ ra mắt của cháu đối với tất cả mọi người ở thành phố A.”

“Vâng, thưa thiếu gia.” Cao Lữ hiểu ý gật đầu, nhẹ nhàng lui ra ngoài.

———

Lời của tác giả: Theo hệ thống giáo dục mẫu bên Trung thì tiểu học sẽ kéo dài 6 năm, cấp hai 3 năm và cấp ba 3 năm.