Đến nội dung chính

Chương 7: Bạn cùng bàn

admin 1.376 Chữ Cài Đặt

Sau buổi sáng tựu trường một tuần chính là lễ khai giảng, khai giảng kết thúc học sinh phải trở về lớp của mình để sinh hoạt, nghe giáo viên chủ nhiệm dặn dò vài điều trước khi chính thức bước vào năm học mới.

Vì hôm trước chỉ mải nói về chương trình học và nội quy nhà trường nên Viên Ni Nhã còn chưa cho học sinh giới thiệu lẫn nhau cùng sắp xếp chỗ ngồi. Sẵn tiện có giờ sinh hoạt hôm nay, cô tận dụng luôn cơ hội này để hoàn thành.

Người lên bảng giới thiệu đầu tiên là một cô bé có mái tóc ngắn ngang vai, bên trên còn kẹp hai chiếc kẹp hình ngôi sao sáng lấp lánh, khuôn mặt bầu bĩnh trông vô cùng đáng yêu, “Chào các cậu, tớ là Giang Ngân. Sở thích của tớ là ăn hoa quả và uống sinh tố vào những lúc thời tiết nóng bức, tớ cũng rất thích ngôi trường mới này, hy vọng sẽ được mọi người giúp đỡ.”
Cả lớp náo nhiệt hẳn lên, có mấy cậu bé còn nhộn nhịp đáp ứng.

Sau đó là người thứ hai: “Xin chào, tớ tên Đàm Hương. Tớ thích uống sữa tươi, ăn bánh gạo nếp và cũng hy vọng năm học mới này sẽ đạt được kết quả thật tốt. Thời gian tới mong mọi người giúp đỡ.”

Tiếp đó mọi người từ trên xuống dưới lần lượt giới thiệu bản thân, dần dần đến dãy bàn thứ ba.

Lúc này lớp học bắt đầu yên tĩnh trở lại, mấy cậu bé khẽ thở nhẹ khi Vương Song Di đi lướt ngang qua bàn của mình. Từ buổi sáng hôm tựu trường đó nhìn thấy, đã có không ít người ghi nhớ khuôn mặt đẹp đẽ ấy rồi.

Hôm nay cô bạn cột cao mái tóc đuôi ngựa, trên khuôn mặt có vài sợi tóc con nhẹ nhàng thả xuống khiến cho người nhìn có cảm giác kiêu kỳ mà xinh đẹp vô cùng. Khi cả lớp còn đang mất tập trung thì bị ba chữ Vương Song Di viết trên bảng làm cho hồi thần. Các cô cậu bé bắt đầu ồn ào, náo động cho đến khi nghe thấy giọng nói trong veo cùng tiếng cười nhẹ truyền đến.
“Xin chào, tớ là Vương Song Di, rất vui được gặp các cậu. Năm học sắp tới này mong mọi người quan tâm nhiều hơn, hy vọng chúng ta có thể cùng nhau nỗ lực học tập và đạt được kết quả như mình mong muốn nhé.” Bầu không khí bỗng dưng tràn lên nhiệt huyết, tinh thần học tập dâng lên khiến cho mọi người hăng hái vỗ tay ầm ầm.

Bỗng nhiên lúc này có một cậu bạn, Vương Song Di nhớ khi nãy đã giới thiệu qua tên là Trần Thanh Phú, nói vọng lên: “Vậy sở thích của cậu là gì nha? Cậu còn chưa nói sở thích của cậu là gì đâu.” Nghe vậy cả lớp nhao nhao đồng ý với cậu ta.

Vương Song Di hơi đảo tròng mắt, “Sở thích của tớ ấy à, thật ra cũng không có gì đặc biệt. Để có động lực học, thường thì tớ thích ngắm những người có vẻ ngoài ưa nhìn một chút… giống như cậu vậy, đặc biệt thích.”
Vương Song Di vừa nói xong bầu không khí trong lớp như nổ tung. Mọi người cười nghiêng ngả, hú hét, còn cậu bạn tên Trần Thanh Phú kia thì mặt mũi đỏ bừng, không để ý đến những tiếng cười đùa trêu chọc từ xung quanh, ngượng ngùng úp mặt xuống bàn.

Vương Song Di tươi cười đi về chỗ của mình, lại đưa mắt lia sang cậu bạn vẫn đang cười nhẹ nhìn mình từ nãy đến giờ kia, thân thiện nở một nụ cười đáp lại. Cô cảm thấy có lẽ việc đến trường cũng không hẳn tệ như đã tưởng.

Vì ngồi ở hàng ghế cuối cùng nên người phát biểu sau cùng cũng là Tiêu Tử Trạch. Khi cậu bước lên bục giảng, mấy cô bé trong lớp không khỏi xôn xao bàn luận.

“Chào mọi người, tôi là Tiêu Tử Trạch, vừa mới từ thành phố S chuyển đến đây không lâu. Sở thích của tôi là ngắm những vì sao trên bầu trời, vì chúng lấp lánh, đẹp đẽ và cao không thể với.”

… Tựa như cậu vậy.

Khi nói ra câu này Tiêu Tử Trạch đưa mắt đối diện với đôi con ngươi màu trà thoáng hiện vẻ ngạc nhiên kia, Vương Song Di tuy cảm thấy hơi kỳ quái nhưng cũng không để trong lòng.

Sau phần giới thiệu làm quen cho học sinh, Viên Ni Nhã bắt đầu sắp xếp lại vị trí chỗ ngồi sao cho phù hợp. Vì chưa biết học lực cụ thể của từng em ra sao nên lần xếp chỗ này chỉ đơn thuần là dựa theo hình thể và vóc dáng.

Lớp tổng cộng có ba mươi hai người, trong đó có mười hai bạn nữ và hai mươi bạn nam nên còn phải phân chia sao cho số nam và nữ trong mỗi nhóm đồng đều, không thể nhóm này nhiều nam, nhóm kia nhiều nữ được.

Lớp có năm hàng ghế, chia làm hai dãy, vì thế Viên Ni Nhã chia lớp thành bốn tổ. Tổ 1 là hai bàn đầu dãy gần cửa ra vào, tổ 2 là hai bàn phía dưới, tổ 3 là hai bàn đối diện với bàn giáo viên và tổ 4 là hai bàn cuối. Còn bàn thứ ba của mỗi dãy thì thành viên hai tổ trên dưới ngồi chung. Toàn lớp chỉ có hai bàn đầu là ngồi bốn học sinh, còn lại các bàn khác đều là ba người.

Sau khi phân chia xong, Vương Song Di ngồi ở vị trí giữa của bàn thứ hai thuộc tổ 3, và là bạn cùng bàn với Tiêu Tử Trạch ngồi phía bên ngoài, trong cùng lại là cậu bạn rụt rè lúc trước ngồi phía trong góc ngày đầu tiên – Phương Hữu Nhiên. Trương Minh Hi cũng là thành viên của tổ 3, ngồi bàn ba, sau lưng Tiêu Tử Trạch.

Ổn định chỗ ngồi xong, Viên Ni Nhã tiếp tục phân ban cán sự lớp. Tiêu Tử Trạch được Viên Ni Nhã đề cử làm lớp trưởng, cậu cũng thoải mái đồng ý. Tiếp đó lần lượt là lớp phó, tổ trưởng…

Tuy được đề cử làm tổ trưởng tổ 3 nhưng Vương Song Di lại đưa đẩy không nhận, cô không muốn phải suốt ngày quản lý người này người kia đâu, chỉ muốn đi học được thong thả, bớt việc nào hay việc nấy. Cuối cùng Trương Minh Hi được chọn làm tổ trưởng tổ 3.

Nhàm chán đưa mắt liếc sang bạn cùng bàn của mình, Vương Song Di cảm thấy Tiêu Tử Trạch lớn lên quả thật rất ưa nhìn. Mắt không quá to, đuôi mắt lại hơi dài, lông mi và chân mày đen nhánh trông vô cùng nổi bật khiến người ta bất giác muốn ngắm mãi không thôi. Sống mũi cao cao cùng đôi môi mỏng đang hơi cong lên… Phải, là đang cong lên.

Thản nhiên cười đáp lại, tiếp tục nhìn chăm chú vào lông mi của người ta không rời, Vương Song Di không tiếc lời khen ngợi: “Tiêu Tử Trạch? Cậu thật là đẹp.”

Tiêu Tử Trạch bị cô chọc cười, khẽ chớp mắt hỏi: “Cậu thật sự háo sắc như vậy sao, Song Di?”

Nhìn vào đôi mắt hoa đào khẽ chớp đang nhìn lại mình, Tiêu Tử Trạch vô tình thấy được lệ chí nhạt màu bên mắt trái của Vương Song Di. Này lúc trước không để ý, chỉ khi ở khoảng cách gần mới có thể nhìn tới.

“Vậy cậu sẽ để cho tớ nhìn mãi như vậy chứ?”

Tiêu Tử Trạch ra chiều suy nghĩ, lát sau mới cực kỳ nghiêm túc nói: “Vậy thì phải là người quen mới được. Chúng ta làm quen nhé, được không?”

“Được, rất vui được biết cậu, bạn mới!” Vương Song Di thoải mái cười rộ lên.