Đến nội dung chính

Chương 5: Đi học

admin 1.736 Chữ Cài Đặt

Hôm nay là một ngày bầu trời trong xanh, tia nắng buổi sớm ấm áp phủ lên một tầng vàng nhạt cho cây lá trong vườn.

Trương Minh Hi bước lên cầu thang, đi qua dãy hành lang dài tiến về phía căn phòng nằm ở cuối cùng.

Trong khoảng một năm này nó đã được học không ít thứ, từ nhận diện mặt chữ, tính toán hay kể cả võ thuật đều được người dạy bài bản. Đương nhiên chữ viết và toán học đều là được học cùng tiểu thư.

Cốc, cốc.

Gõ hai tiếng, sau đó như thường lệ đẩy cửa bước vào.

Tuy đây không phải lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ mơ ngủ của Tiểu Di, nhưng cô bé vẫn theo bản năng thả nhẹ hơi thở của mình, giống như làm vậy là có thể tránh quấy rầy tới người trước mặt.

“Tiểu thư, thức dậy thôi. Gia sư sắp đến rồi.” Mặc dù không đành lòng nhưng Trương Minh Hi vẫn phải nhẹ giọng đánh thức con sâu ngủ trên giường, sau đó đi lấy lược chuẩn bị chải tóc cho cô.
Vương Song Di lết xuống giường, xỏ dép lê ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế nhỏ bên cạnh, chờ Tiểu Hi chải tóc cho mình. Thật ra từ lúc Tiểu Hi gõ cửa thì cô bé đã dậy rồi, chỉ là lười ngồi dậy mà thôi.

Chờ khi đánh răng rửa mặt xong, Trương Minh Hi cũng đã xếp lại chăn gối gọn gàng như cũ, lúc này hai người mới đi xuống nhà ăn sáng.

Một tuần gia sư sẽ đến bốn lần để dạy luân phiên các môn. Thật ra với các môn số học Vương Song Di rất thông minh, nhanh nhạy nhưng hễ cứ đến lúc đọc sách, tập viết thì lại cực kỳ mất kiên nhẫn. Mà với độ tuổi bây giờ thì việc học Văn nhiều hơn học Toán là chuyện hết sức bình thường, điều đó cũng làm cho cô bé cảm thấy vô cùng buồn bực.

Thường ngày Thái Tông và mọi người sẽ dùng bữa trước, sau đó mới ở bên cạnh phục vụ cho lão gia và tiểu thư, hôm nay cũng không ngoại lệ.
Trong lúc đang ăn vui vẻ, Vương Lạc Đan bỗng nhiên dừng đũa, điềm nhiên cất giọng nói: “Tiểu Di, hết hôm nay là kết thúc lớp học rồi, về sau gia sư sẽ không đến nữa.”

Trong lòng bỗng trào lên cảm giác bất an, nhưng còn chưa kịp nghĩ ngợi gì Vương Song Di đã nghe cha mình chầm chậm nói tiếp: “Hai tháng sau là ngày tựu trường, đến lúc đó con cùng Minh Hi đều đến trường đi.”

Như một quả bom được thả xuống bàn ăn, lần này đến lượt Tiểu Di trầm mặc.

Gắng gượng nở một nụ cười đáng yêu với cha mình, còn chưa kịp lên tiếng ông đã lại tiếp tục đả kích trái tim bé nhỏ của cô, “Trường Nhất Tinh rất tốt, đây là trường mũi nhọn của thành phố chúng ta, ta đã nộp hồ sơ cho hai đứa rồi.”

Trong đầu chỉ còn lại tiếng ong ong vang vọng. Ai quan tâm cái gì mà Nhất Tinh hay Tam Tinh, cái cô biết chính là mình bị bắt đến trường rồi, cô bị bắt đi học rồi!
Đúng là sấm sét giữa trời quang, không ngờ hôm nay lại đột nhiên nhận được tin dữ như vậy.

“Khoan đã, cha, chuyện gì thế? Có phải cha có bất ngờ gì cho con nên mới muốn con tạm lánh bên ngoài không? Nếu như vậy thì không sao đâu, con lánh, con tạm lánh là được, đừng phiền phức đưa con tới trường.” Cố tỏ vẻ không có chuyện gì to tát, mặc cho đầu lưỡi của mình đã trở nên cứng đờ, Vương Song Di gượng cười nói.

Vương Lạc Đan im lặng nhìn vẻ mặt cùi không sợ lở của con gái, Thái Tông lại như không hề nhận thấy bầu không khí giằng co giữa hai người, còn nói thêm: “Nhất Tinh rất tốt, phải biết đây là trường liên cấp từ tiểu học đến cao trung, hệ thống giáo dục vô cùng chặt chẽ không có gì phải bàn cãi. Thiếu gia cũng đang học ở đó, như vậy không phải sẽ tiện cho việc chăm sóc tiểu thư luôn sao?”

“Anh trai? Đúng vậy, nhưng mà…”

“Con đồng ý là được rồi. Nào, ăn cơm thôi, ăn xong là có thể ra ngoài chơi rồi.” Vương Lạc Đan dỗ dành.

Khuôn mặt nhỏ ỉu xìu xuống, thử giãy giụa lần cuối, “Con đi học sẽ xa nhà, cha không phải không nỡ xa con sao?”

Nhìn bé con đang gắng sức thuyết phục mình, ông bất đắc dĩ nói: “Không xa, đi xe chỉ mất ba mươi phút thôi, học xong là có thể về nhà, không bắt buộc ở lại trường.”

Nghe tới đây Vương Song Di tự biết không còn gì để nói, ăn xong cô bé cười thảm một tiếng rồi quay lưng chậm bước lên lầu. Dáng vẻ cố tỏ ra là mình ổn, nhưng sâu bên trong…

…

Hai tháng sau.

“Tiểu thư, thay đồ thôi, bảy giờ rồi.” Buồn cười nhìn cô bé ngồi thẫn thờ trên giường, Trương Minh Hi lên tiếng khuyên nhủ.

Ánh mắt phức tạp nhìn bộ đồng phục áo sơ mi cùng chân váy sọc ca rô màu xanh đen, Vương Song Di tỏ vẻ sống không còn gì luyến tiếc.

Thay đồ xong chầm chậm bước xuống cầu thang, làm ngơ với ánh mắt quan tâm của cha mình, Vương Song Di chậm rãi ăn xong bữa sáng rồi cùng Trương Minh Hi lên xe đến trường.

Ngôi trường Nhất Tinh nằm trên đoạn đường trung tâm đắc địa của thành phố, hai bên đường bày đầy các hàng quán, cửa hàng vật dụng cho học sinh. Với diện tích cực kỳ rộng lớn, gần như bằng một trường đại học thế nên trường phân làm ba cổng chính, là đường ra vào của mỗi cấp.

Dừng xe trước cổng dành cho học sinh tiểu học, Vương Song Di cùng Trương Minh Hi trước sau lần lượt bước xuống xe. Nhìn nhóm học sinh được cha mẹ mình dẫn dắt tới lui ở xung quanh càng khiến tâm trạng của Vương Song Di tuột đến mức âm mười ngàn.

Hai người xuống xe đã thu hút không ít ánh mắt đưa lại đây. Mặc kệ ánh nhìn xung quanh, Trương Minh Hi đi song song nắm tay dẫn đường cho cô tiến tới phòng học đã được thông báo từ trước. Vì để tiện cho việc ở bên cạnh chăm sóc, Trương Minh Hi hiển nhiên được lão gia sắp xếp cho học cùng một lớp với Tiểu Di.

Phòng học lớp 1-1.

Bên trong, có không ít cô cậu bé đang tụm năm tụm ba làm quen, nói chuyện với nhau. Khi Vương Song Di và Trương Minh Hi sóng vai bước vào, nhận lấy không ít ánh mắt sáng rỡ nhìn chăm chú của các cô cậu bé.

Nhìn nhìn một chút, Vương Song Di thản nhiên đi đến hàng ghế thứ ba ngồi xuống chỗ trống ở ngoài cùng, khiến cho cậu bé ngồi cùng hàng ở trong góc giữ im lặng từ đầu đến giờ không khỏi có hơi sửng sốt. Trương Minh Hi cũng kéo ra chiếc ghế bên trong, ngồi xuống cạnh tiểu thư nhà mình.

Đang lơ đãng nhìn xung quanh, bỗng nhiên cảm nhận được gì đó, Vương Song Di quay đầu lại liền bắt gặp ánh mắt vẫn đang nhìn mình chăm chú từ nãy đến giờ. Thấy cô bé nhìn lại đây, Tiêu Tử Trạch mỉm cười gật nhẹ đầu với cô.

Làm như không thấy đứa bé kia tỏ ra thân thiết với mình, Vương Song Di quay đầu lại nói chuyện với Tiểu Hi bên cạnh.

“Thật kiêu ngạo…” Tiêu Tử Trạch nói thầm trong lòng. Từ lúc đứa bé này bước vào cậu đã sớm để ý rồi, dù sao so với mấy bé gái đang vây xung quanh mình đây thì tốt hơn nhiều lắm.

Tiêu Tử Trạch – con trai độc nhất của gia chủ Tiêu gia và Tiêu phu nhân, cũng là người thừa kế duy nhất cho toàn bộ sản nghiệp của dòng dõi nhà họ. Tập đoàn Tiêu thị là một trong những tập đoàn có quy mô lớn nhất cả nước, có thể nói nó chính là đầu rồng của ngành thương nghiệp châu Á, với nhiều chi nhánh được phân bố khắp các quốc gia trên toàn thế giới. Các lĩnh vực từ tài chính, bất động sản, năng lượng, công nghiệp, y tế, hay kể cả là giới truyền thông giải trí… đều có một chân của tập đoàn Tiêu thị.

Tiêu gia cũng là một trong những đại gia tộc hào môn lâu đời có từ hơn trăm năm về trước, cắm rễ ở thủ đô thành phố S. Nay vì để rèn giũa cho con trai mình, Tiêu Lập Nông cùng phu nhân mới quyết định đưa cậu đến thành phố A phồn hoa xa xôi ở cùng với ông nội. Tiêu Tử Thư lão nhân gia tuy nay đã ngoài bảy mươi nhưng sức khỏe vẫn được bảo dưỡng vô cùng tốt, ông rất hài lòng với đứa cháu trai này của mình, tuy chỉ mới bảy tuổi nhưng lại là một thiên tài về số liệu, cùng với khả năng quan sát và tư duy sắc bén khiến Tiêu Tử Trạch trở nên vô cùng nổi bật giữa dàn con cháu thế gia.

Với trình độ và khả năng của cậu đáng lý ra không cần phải đến trường học như hiện tại mà phải theo học các trường đào tạo chuyên môn ở nước ngoài, thế nhưng mẹ lại muốn cậu được trải qua khoảng thời gian thiếu niên tràn đầy sức sống như hầu hết bao người. Sau đó đợi cậu lớn hơn một chút gia đình sẽ dựa trên tình hình để sắp xếp hướng đi kế tiếp theo tâm nguyện của cậu. Có thể nói, tuy lớn lên trong môi trường thượng tầng khắc nghiệt nhưng Tiêu Tử Trạch vẫn có đủ tự chủ đối với tương lai của chính mình.