Đến nội dung chính

Chương 4: Người hầu cận (2)

admin 1.761 Chữ Cài Đặt

Bất chợt ngơ ngẩn nhìn một lúc lâu, cho đến khi người kia không còn kiên nhẫn, cất tiếng hỏi: “Tại sao không phản kháng?”

“…” Nghe thấy giọng nói trong veo mà lạnh nhạt truyền đến từ phía đối diện, nó càng thêm ngây ra.

“Sao lại bị như vậy?”

“…”

“… Cậu có nhà không?”

“…”

“Cậu bị câm à?”

Nghe tới đây nó mới hồi thần lại, lắc lắc cái đầu nhỏ của mình, dời đi ánh mắt không tiếp tục nhìn chăm chú vào gương mặt xinh đẹp ấy nữa, chậm rãi bình ổn lại nhịp tim đang đập mạnh.

Thái Tông ở phía sau thấy cảnh này liền cười nhẹ một tiếng, làm Tiểu Di bất mãn xụ mặt nhìn ông.

“Cậu có muốn đi với tôi không? Về nhà cùng với tôi, sẽ không bị như thế nữa.” Cô bé mím môi, rũ mắt từ trên cao nhìn xuống nói.

Thấy đôi mắt đen láy của đứa bé ngồi dưới đất kia như loé lên tia sáng rực rỡ cùng ngạc nhiên nhìn mình, Tiểu Di cảm thấy rất mới lạ, cũng cảm thấy đứa bé này thật ngốc.
Không chịu được dáng vẻ ngây ngốc đó của nó, bé con hơi nghiêng đầu, chủ động giới thiệu: “Tôi tên Vương Song Di, tên của cậu là gì?”

“Vương – Song – Di…” Khẽ lẩm bẩm ba chữ này trong miệng, rốt cuộc cũng lên tiếng, nó khàn khàn thấp giọng nói: “Minh Hi… Tên của tớ, là Trương Minh Hi.”

…

Chiếc xe chậm rãi tiến vào cánh cổng to lớn sang trọng, bên trên khắc gia huy chim đại bàng tung cánh màu đỏ thẫm, nhìn qua vô cùng huyền bí cao sang.

Giương mắt nhìn sân vườn rộng lớn, thác nước, cây cảnh vụt qua bên ngoài cửa xe, Trương Minh Hi thầm giật nảy mình, giống như đi lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh, những thứ xung quanh sao mà đẹp đẽ, xa vời quá. Đây là lần đầu tiên nó được bước vào một nơi đẹp đẽ mà xa hoa đến vậy.

Xe chạy tầm vài phút sau thì dừng lại trước một toà kiến trúc đồ sộ, vô cùng cầu kỳ. Tuy biết có lẽ cô bé bên cạnh có xuất thân không tầm thường, nhưng khi tận mắt chứng kiến thì lại là chuyện khác. Không ngờ mình mèo mù vớ được cá rán, được tiểu tổ tông này để mắt đến. Lặng im liếc mắt nhìn cô bé bên cạnh, lại bất ngờ chạm phải ánh mắt tìm tòi nghiên cứu trắng trợn của đối phương, khiến Trương Minh Hi theo bản năng quay mặt sang hướng khác.
“Đi thôi, đến nơi rồi.” Vương Song Di cười một tiếng, được người mở cửa xe, dẫn đầu bước xuống. Theo sát phía sau là người đàn ông trung niên có khuôn mặt ôn hoà cầm dù che mưa lúc nãy, Trương Minh Hi cụp xuống mi mắt không dám nhìn ngó lung tung.

Ba người đi đến đại sảnh rộng lớn thì dừng lại, đưa mắt nhìn người đàn ông tóc đã có phần điểm bạc, tư thái uy nghiêm đang ngồi uống trà trong phòng khách. Tiểu Di thấy ông lập tức vui vẻ, miệng kêu cha, cha không ngừng.

Vương Lạc Đan vốn còn đang không vui vì chuyện công việc, nhìn thấy bé con chạy lại đây tâm tình buồn bực cũng theo gió bay sạch. Ôm con gái nhỏ vào lòng, để cô ngồi trên đùi mình nghe cô huyên thuyên nói chuyện sắp tới sinh thần mà ông còn đi làm, khiến ông vừa bất đắc dĩ vừa yêu thương mà xoa đầu cô.
Thấy cha chỉ ậm ừ qua loa không để ý, Tiểu Di bất mãn giận dỗi đẩy tay ông tránh cho ông xoa một hồi lại rối tung tóc của mình, sau đó mới đưa tay chỉ, “Cha, cậu ấy là Minh Hi. Con rất thích đứa bé này, chúng ta có thể giữ cậu ấy lại không ạ?”

Lúc này Vương Lạc Đan mới ngẩng đầu nhìn tới đứa bé đứng bên cạnh Thái Tông từ nãy đến giờ. Đôi mắt sắc bén như ưng của ông đảo qua đây làm cho sống lưng Trương Minh Hi bất giác dựng thẳng.

Ông không đáp ứng con gái ngay mà với tay lấy bánh cho cô ăn, sau đó mới đạm nhiên hỏi: “Bao nhiêu tuổi.”

Nghe ông hỏi, Trương Minh Hi lập tức ngẩng đầu, khàn giọng đáp: “Bảy tuổi ạ.”

Toàn thân nó nhỏ gầy, quần áo ẩm ướt dính sát vào cơ thể thật không thể tin đã được bảy tuổi, thoạt nhìn lớn lắm cũng chỉ năm tuổi là cùng.

Nhìn sống lưng dựng thẳng trên thân ảnh nhỏ yếu đơn bạc đó, cùng vẻ cố gắng giữ bình tĩnh trên gương mặt của đứa bé kia, Vương Lạc Đan thoáng vẻ hài lòng. Ông dặn dò con gái lên phòng nghỉ ngơi trước, sau đó mới cho người đem đứa bé đi thay đồ, tắm rửa rồi nói chuyện với nó sau.

…

Vương Song Di đang đứng hóng gió ở ban công thì cửa phòng bỗng bị gõ nhẹ hai tiếng. Sau khi được chủ nhân căn phòng cho phép, người bên ngoài mới lặng lẽ bước vào.

Căn phòng này được xây dựng theo cấu trúc hình tròn, bố cục hệt như một căn nhà vậy. Nếu theo ước tính của Trương Minh Hi thì nơi này to gần gấp hai lần căn phòng mà nó cùng tụi trẻ ở trước đây, khi còn ở trong tay bọn người đó.

Bố cục căn phòng này rất rộng, đập vào mắt là giường ngủ có rèm sang trọng lớn khoảng sáu mét vuông, hai bên đầu giường là hai cửa sổ lớn có màn che dài sát đất. Phía nam là ban công chỉa thẳng ra sân trước, có thể nhìn thấy được thác nước nhân tạo đang cuồn cuộn chảy và con đường lát đá cho xe chạy ra vào. Phía đông – đối diện với giường, kế bên cửa ra vào – có một cái cầu thang được xây từ chính giữa dẫn lên tầng gác lửng phía trên. Cuối cùng phía bắc chính là phòng chứa quần áo rộng rãi thông với phòng tắm, bên cạnh còn có một cái cửa sổ tương tự hai cái trước.

Quay đầu thấy đứa bé đang đứng ở giữa phòng, Vương Song Di không khỏi bất ngờ, lại gần nhìn cho thật kỹ. Lúc trước bởi vì khuôn mặt nhếch nhác cùng mái tóc chỉ dài hơn tai một chút, khiến cô không nhìn ra được diện mạo cùng giới tính của đứa bé này. Khi nói chuyện giọng nó cũng khàn khàn làm cô cũng không biết rốt cuộc nó là trai hay gái. Mà sau khi tắm rửa chải chuốt xong, khuôn mặt của Trương Minh Hi mới hiện ra rõ ràng.

Phía dưới tóc mái trước trán kia là đôi mắt đen hơi xếch khiến người nhìn có cảm giác khá lạnh lùng. Cái mũi nho nhỏ cùng đôi môi mỏng hơi mím lại vì căng thẳng cũng làm cho khuôn mặt đứa bé tăng thêm vẻ xa cách, khó thân cận. Vương Song Di tỏ ra rất thích thú với ngoại hình của cô bạn, làm cho Trương Minh Hi không khỏi ngượng ngùng nhẹ xoay mặt đi.

“Xấu hổ à? Cậu lớn lên dễ nhìn như thế, để tớ ngắm một chút thì có sao?” Đưa tay xoay mặt đứa bé lại đối diện với mình, Vương Song Di cười nói.

Nhìn chăm chú vào khuôn mặt hớp hồn gần ngay trước mắt, Trương Minh Hi khẽ cụp mắt che đi ánh sáng trong đôi con ngươi của mình. Đưa tay gỡ bàn tay đang nắm lấy cằm mình xuống, Trương Minh Hi nhẹ giọng thông báo: “Từ hôm nay trở đi tớ sẽ là người hầu thân cận của cậu, tiểu thư.”

“Thế à, vậy cậu có biết người hầu thân cận của tớ thì phải làm những gì không?” Vương Song Di chớp chớp đôi mắt, cười hỏi.

Bình tĩnh gật đầu, Trương Minh Hi thuật lại theo nguyên văn của Thái quản gia: “Trách nhiệm của tớ chính là cậu. Luôn luôn nghe theo lời của cậu, làm theo tất cả những gì cậu nói, đặt cậu lên ưu tiên hàng đầu, mãi mãi trung thành không phản bội.”

Vương Song Di giương cao khoé môi, hết sức hài lòng với câu trả lời của cô bạn, lát sau như nghĩ tới điều gì lại tiếp tục hỏi: “Vậy giờ cậu ở chỗ nào?”

“Ở khu nhà phụ.” Trương Minh Hi ngoan ngoãn đáp.

Khu nhà phụ là dãy phòng được xây dựng tách biệt với toà nhà chính, là nơi ở của người hầu trong biệt phủ. Ở đó có khoảng mười người bao gồm cả đàn ông, phụ nữ, từ người làm vườn đến cô giúp việc, trong số họ còn có người là vợ chồng của nhau, vậy nên nơi này mọi người thường coi nhau như người trong gia đình mà sống.

Ngẫm nghĩ một lát, Vương Song Di vẫn thấy không tiện cho lắm. Cô muốn chỉ cần ngẩng đầu là có thể nhìn thấy, trò chuyện cũng như chơi đùa, đọc sách chung với Tiểu Hi, mà nếu cô bạn cứ chạy qua chạy lại giữa hai nơi như vậy thì cũng thật phiền phức.

“Hay là cậu ở với tớ đi.” Ngón tay chỉ vào chiếc cầu thang dẫn lên tầng lửng trong phòng, “Trên đó còn một cái giường nữa, cậu có thể ngủ ở đó.”

Trương Minh Hi thoáng giật mình, mở to mắt nhìn cô chủ nhỏ hơn mình một tuổi này, không nói rõ được cảm giác trong lòng bây giờ là gì. Trương Minh Hi im lặng không nói, nhưng đáy lòng lại trở nên mềm mại đối với lời nói không biết là vô tình hay hữu ý này.

Sau khi nghe được lời của cô, Thái Tông mỉm cười ôn hoà, vỗ nhẹ đầu tiểu thư nhà mình rồi mới nhìn về phía lão gia.

Vương Lạc Đan im lặng một lát rồi mới nhàn nhạt bảo: “Vậy để Minh Hi ở cạnh phòng con đi, căn phòng đó dù sao cũng còn đang trống.”

“Vâng ạ, cha là tốt nhất!” Vương Song Di nịnh nọt cười rồi nháy mắt ra hiệu đắc ý với Tiểu Hi, khiến Thái Tông trông thấy chỉ biết lắc đầu cười nhẹ.