Sáng sớm, tia nắng mỏng manh từ ngoài ban công chiếu vào, cơn gió khẽ lung lay cành lá, mang theo luồng không khí tươi mát tràn vào căn phòng.
Cốc, cốc.
Cửa bị gõ hai tiếng, sau đó người từ bên ngoài theo thường lệ đẩy cửa bước vào. Thái Tông bất đắc dĩ đi đến bên giường cô chủ nhỏ, gọi: “Tiểu thư, trời đã sáng rồi. Không phải hôm qua cô bảo hôm nay phải đi mua quà mừng sinh thần cho lão gia sao?”
Bé con lười biếng xoa xoa đôi mắt còn chưa tỉnh ngủ của mình, ngồi thẳng dậy nhỏ giọng đáp: “Khi nãy con đã dậy rồi, nhưng mà trời còn chưa sáng nữa…”
“Là do trời mưa nên mới hơi âm u một chút, dậy rửa mặt thôi nào.” Thái quản gia vừa nói vừa vén rèm giường lên giúp cô.
Bước xuống khỏi chiếc giường ấm áp của mình, chân đi vào đôi dép bông êm ái, Tiểu Di vào phòng tắm đánh răng rửa mặt rồi mới thong thả đi sang cánh cửa nối liền với phòng thay đồ, chọn một bộ váy đen đơn giản mặc vào. Xong xuôi đi ra ngoài thì thấy Thái quản gia còn đang đứng bên giường nhìn chằm chằm cửa ban công mở toang ở gần đó, cô bé thở nhẹ bước tới, nhỏ giọng nỉ non: “Hôm qua trời nóng quá, con mở cửa cho gió vào.”
Thái Tông thoáng nhìn qua bốn cái máy điều hoà – hai cái dưới đất, hai cái trên trần, rồi mới ôn hoà nhìn cô. Chưa nói tới hiện giờ đang là thời điểm mưa nhiều của năm, mà căn phòng này còn có ba chiếc cửa sổ, cái nào cũng cao gần hai mét, nói thấy phòng nóng khó ai mà tin được.
“Con mở cho thoáng khí… Phòng to như vậy mà không có một chút khí thiên nhiên nào.” Tiểu Di biện giải cho hành vi không đóng cửa ban công của mình.
“Mùa này mưa lớn, không nên mở cửa, sẽ sinh bệnh. Vả lại cửa lớn ban công càng không được, rất nguy hiểm.” Ông khẽ đặt tay lên đầu, dịu dàng nói với cô bé.
Thấy đầu và vai của bé con đều rũ xuống, Thái Tông không nỡ nhìn vẻ mặt ủ dột này của cô, cuối cùng chỉ đành thỏa hiệp: “Cùng lắm thì mở cửa sổ kế phòng thay đồ, chỗ đó gió sẽ không trực tiếp thổi tới giường.”
Tiểu Di nghe vậy liền vui vẻ cười híp mắt nhìn ông, “Dạ, con biết rồi. Đi thôi Thái quản gia, chúng ta xuống nhà ăn sáng, còn phải đi khu thương mại mua quà cho cha nữa!” Nói rồi bé con dắt tay Thái Tông, hai người cùng nhau rời khỏi phòng.
Dưới lầu, người hầu trong nhà đến đến đi đi, chuẩn bị cho lễ mừng thọ của lão gia được tổ chức vào ba ngày sau. Bầu không khí bận rộn mà náo nhiệt khiến cô chủ nhỏ nhà họ Vương cũng vui vẻ, háo hức theo. Mọi người thấy tiểu thư nhà mình xuống, ai ai cũng lên tiếng chào hỏi. Tiểu thư nhà bọn họ mới có sáu tuổi đã vô cùng thông minh, tinh xảo khiến cho mọi người đều không cầm lòng được chỉ muốn xoa nắn, nâng niu trong lòng bàn tay.
Tiểu Di vừa bước vào phòng ăn đã thấy ngay người đang ngồi đọc tạp chí trước bàn.
“Cha! Cha không đến công ty làm việc sao?” Bé con chạy nhanh tới bên chân cha mình, vui vẻ hỏi.
“Chưa, còn không phải chưa được gặp con sao?” Vương Lạc Đan trầm thấp cười một tiếng: “Hôm nay định đi đâu chơi à? Ăn mặc đẹp như vậy.”
Nghe thấy cha khen Tiểu Di cũng không tỏ vẻ đắc ý, chỉ làm bộ thần bí xua tay, “Con có việc quan trọng phải làm, cha không được hỏi nhiều đâu.”
Nhìn điệu bộ bắt chước người lớn nói chuyện của con gái nhỏ, Vương Lạc Đan chỉ cảm thấy đáy lòng mềm mại. Ông đưa tay xoa đầu bé con rồi mới gật đầu thúc giục: “Vậy ăn sáng nhanh chút rồi còn đi làm việc.” Hai người vui vẻ ngồi vào bàn, cùng nhau dùng bữa.
Ăn xong bữa sáng, hai cha con tạm biệt nhau ở phòng khách được khảm đá quý vô cùng xa hoa và sang trọng. Nhìn nhìn quanh sân trước nơi mọi người đang làm việc, Thái Tông sau đó cũng cho người lái xe tới đưa cô chủ nhỏ và mình thẳng tiến đến khu thương mại ở trung tâm thành phố.
…
Khu trung tâm thương mại VS.
“Rất hân hạnh được đón tiếp, tiểu thư.” Nhân viên ở sảnh lễ tân chuyên nghiệp cúi chào.
Bước qua hai hàng ngũ nhân viên nghênh đón, Vương Song Di cùng Thái Tông đi thẳng vào khu vực dành cho khách VIP đã hẹn trước.
Nơi này là khu trung tâm thương mại lớn, đông đúc nhất nhì thành phố A, đặc biệt đây cũng là một trong những sản nghiệp dưới trướng nhà họ Vương.
Khu trung tâm thương mại này được xây dựng dưới dạng quần thể bao gồm cả công viên và thác nước nhân tạo, nhìn từ xa có thể thấy đây là một toà tháp đôi 30 tầng chia làm hai toà nhà chính: toà phía tây – toà nhà V – chính là nơi dành cho tất cả mọi người, bất kể là hộ gia đình có thu nhập cao hay thấp đều có thể ra vào mua sắm, ăn uống và giải trí; mà toà nhà phía đông – toà nhà S – chính là khu vực dành cho giới siêu giàu của thành phố A.
Tuy không có bảng quy định rõ ràng nhưng chỉ cần vào một lần là biết, đồ vật được trưng bày và các đãi ngộ dịch vụ bên trong hai toà nhà này khác nhau một trời một vực. Chưa kể, người có thể đặt chân vào toà nhà S phải có thẻ thành viên trị giá tám con số, cũng vì vậy mà nghiệp vụ nhân viên ở đây được yêu cầu cực kỳ cao. Thỉnh thoảng, cô chủ nhỏ của bọn họ sẽ đến đây ăn uống, vui chơi cho nên trường hợp có khách quý đặc biệt đến như hôm nay cũng không có gì lạ.
Tiến vào khu vực khách VIP dưới ánh mắt tò mò, nghiên cứu của đám cô chiêu, cậu ấm nơi này, Vương Song Di một đường đi thẳng đến cửa hàng đồng hồ đeo tay đắt giá. Ngẫm nghĩ một hồi, cô bé hỏi một chút ý kiến của quản gia nhà mình, sau đó quyết định lấy một chiếc đồng hồ Patek Philippe phiên bản giới hạn cổ điển, tinh mỹ nhưng không kém phần sang trọng để làm quà sinh nhật cho cha.
Lại đi thêm vài cửa hàng quần áo, giày dép chọn chút đồ, sau đó mới tới nhà hàng Ý ở tầng dịch vụ ăn uống dùng bữa trưa. Lúc mấy người ăn uống xong xuôi thì trời cũng bắt đầu đổ mưa, trời đầy giông lát sau liền trút cơn mưa tầm tã.
Sau khi thanh toán và hẹn thời gian để nhân viên giao đồ tới nhà, Vương Song Di lười biếng ngồi dựa trên ghế sa lông bằng da ở đại sảnh đợi tài xế lái xe đến đón. Thái quản gia đứng phía sau nhìn nhìn đôi chân nhỏ đã đi tới đi lui cả buổi của tiểu thư nhà mình, thầm nghĩ sau khi về sẽ kêu người hầu đem rượu thuốc lên để ông xoa bóp bắp chân cho cô, tránh để hôm sau lại nhức mỏi.
Cả ngày nay bé con lấy lý do muốn ông canh đồ cho mình mà bắt ông ngồi yên một chỗ, không cần phải đi tới chỗ này chỗ kia với cô, khiến cho ông không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ nhưng phần nhiều vẫn là yêu thương cùng cảm động. Bé con hiểu chuyện như vậy sao có thể không khiến người ta yêu thích được đây?
Đang lơ đãng nhìn khung cảnh mưa to xối xả ở bên ngoài, bỗng nhiên Vương Song Di đứng bật dậy, đi tới dưới mái hiên ngoài đại sảnh, chăm chú hướng mắt nhìn. Chỉ thấy dưới làn mưa lạnh lẽo xa xa ngoài cổng khu thương mại, có một bóng dáng nho nhỏ đang ngồi co ro ôm sấp báo đủ màu sắc vào lòng. Mặc kệ gã đàn ông bên cạnh có sờ soạng, lôi kéo ra sao, đứa bé đó cũng không buông tay, vẫn khư khư ôm chặt lấy đầu gối của mình.
Có vài cô gái không biết là tiểu thư của nhà nào đang che dù đứng cách đó không xa xem chuyện vui, không một ai muốn ra tay giúp đỡ. Vài chiếc xe đắt tiền phóng nhanh lướt qua cổng, không những thế còn bắn nước mưa hắt hết lên hai bóng người đang giằng co kia. Cho tới khi tên đàn ông nọ mất hết kiên nhẫn bắt đầu ra tay đạp đánh thân hình bé nhỏ đó, cơ thể nó rốt cuộc cũng run lên bần bật, không biết là do đau đớn hay sợ hãi.
“Tiểu thư, xe đến rồi.” Thái quản gia không biết đã theo ra từ lúc nào, ngữ điệu của ông vẫn như trước ôn hoà, không có một tia gợn sóng. Vương Song Di gương mặt nhỏ thản nhiên, không chút biểu cảm bước lên xe.
Đóng lại cửa sau cho tiểu thư nhà mình, Thái Tông liếc nhìn hai bóng dáng ở đằng xa kia lần nữa rồi mới tiến lên, mở cửa ghế phó lái ngồi vào. Chiếc xe Rolls Royce đen hoà vào màn mưa, chạy thẳng hướng ra con đường đông đúc bên ngoài…
Tưởng chừng như hôm nay cuối cùng mình cũng bị mang đi làm loại chuyện dơ bẩn kia, hệt như những đứa trẻ đồng lứa khác trong căn ổ chuột đó, nó bất giác cảm thấy cuộc đời thật vô vị.
Từ nhỏ đã bị cha mẹ đánh đập tàn bạo, bỏ rơi khiến nó không thể không tự dựa vào bản thân mình mà kiếm sống. Lăn lộn làm việc từ sáng tới tối, từ xin ăn đến bán báo, từ con đường này đến đoạn đường kia, chỉ cần có đủ tiền nộp cho bọn người đó thì sẽ có được một chỗ ăn chỗ ngủ đàng hoàng.
Có rất nhiều đứa trẻ cùng lứa bị bắt ở nơi đó, riêng nó là ngoại lệ, bởi vì nó là chủ động xin gia nhập vào. Để tránh tự mình chết đói vào một ngày nào đó, nó không còn con đường khác để lựa chọn. Nhưng không ngờ được… bọn chúng vậy mà còn có các cuộc giao dịch về đêm.
Dù là bé trai hay bé gái, nhỏ tuổi hay đã lớn thì đều được các khách “làm ăn” đến lựa chọn. Mỗi tháng một lần, cứ đến đêm đó, tất cả chúng nó sẽ được nhốt vào một căn phòng nhỏ sạch sẽ hơn chỗ ngủ một chút, để bọn người đó lần lượt chọn rồi dẫn đi. Mỗi lần đến ngày đó nó đều sẽ làm mình trông thật bẩn, thật hôi hám, co rút trong góc phòng cố hết sức giảm thiểu đi sự tồn tại của mình, khác hẳn với những đứa bé chải chuốt sạch sẽ gọn gàng chuẩn bị đi “tiếp khách”.
Mãi cho đến một lần đang tắm gội, nó vô tình bị gã đàn ông này nhìn thấy khuôn mặt của mình. Gã ta cũng chưa vội chia sẻ chuyện này với đồng bọn, mà tính toán chờ mình chơi đùa xong rồi nói sau cũng không muộn. Mấy ngày qua nó không trở về khu ổ chuột ấy là vì tránh để gã bắt gặp, nhưng không ngờ hôm nay lại bị gã bắt được tại đây khiến nó gần như lâm vào cơn tuyệt vọng.
Nhìn dòng xe cộ lướt nhanh qua lại, nhìn đám tiểu thư giàu có lạnh lùng kia, chỉ cảm thấy mấy năm nay nó nỗ lực cố sống cố chết để hy vọng trong tương lai có một ngày mình có thể có được một cuộc sống tốt hơn là điều vô ích. Cái ước mơ này nghe buồn cười biết bao, tầm thường biết bao, nhưng cũng… hèn mọn biết bao.
Khi lý trí sắp sửa buông xuôi kháng cự, thì bỗng một bóng người cao lớn không biết từ đâu bước đến dứt khoát đạp mạnh gã đàn ông kia xuống lề đường. Đồng thời trên đầu bỗng nhiên không còn cảm giác bị mưa xối ướt nữa, nó ngẩng đầu nhìn lên liền không chút đề phòng đối diện với một khuôn mặt xinh đẹp tựa tinh linh, làm bừng sáng đáy lòng tối tăm của nó.