Đến nội dung chính

Chương 33: Tụ hội

admin 1.339 Chữ Cài Đặt

Vương Song Di nhận được một tờ giấy tin nhắn, cô bạn đưa thư nói đây là Mỹ Mỹ nhờ chuyển đến, hẹn cô cuối tiết 2 chiều nay ra sân sau gặp mặt.

Mấy hôm trước sau khi biết hết kết quả của đợt kiểm tra, Vương Song Di và Bạch Tử Mỹ đã khoe khoang, so sánh với nhau một trận. Hai người không biết là do tâm linh tương thông hay thần giao cách cảm mà tổng điểm cũng xêm xêm bằng nhau, thật đúng là đôi bạn cùng tiến.

“Hôm nay sao cậu ấy không đến tìm trực tiếp mà lại thông qua gửi thư nhỉ?” Có điều nét chữ này đúng thật là của Mỹ Mỹ, Vương Song Di không nhầm được.

Chuyện ra ngoài giữa tiết đối với một học sinh ngoan và có thành tích tốt như Vương Song Di mà nói không phải chuyện khó. Khi tiết 2 còn khoảng mười lăm phút, cô cũng lấy cớ đi ra ngoài.

Khuôn viên trường được xây dựng theo cấu trúc khá đơn giản và dễ nhớ, nên dù chưa học ở đây được bao lâu Vương Song Di vẫn có thể biết rõ vị trí của từng nơi, tuy diện tích rộng nhưng chí ít sẽ không bị mù đường.
Khuôn viên hình chữ U được chia thành ba toà nhà A, B và C. Hầu như các phòng đều là phòng học, chỉ có một dãy phòng là dùng để làm văn phòng cho giáo viên. Lớp bọn họ nằm ở toà nhà A, sau toà nhà A chính là sân vận động rộng lớn, là sân chơi và cũng là nơi tổ chức các hoạt động thể thao lớn của trường. Toà nhà C nằm ở phía đối diện, đằng sau nó là bãi giữ xe cũng rộng không kém. Toà nhà B là toà ở giữa và cũng là nơi chứa dãy văn phòng của các thầy cô, sau lưng nó có một sân sau với đủ loại cây xanh che mát, là một nơi lý tưởng để nghỉ trưa, phía xa xa còn có thêm một dãy hàng rào ngăn cách với toà ký túc xá riêng biệt.

Từ xa Vương Song Di đã thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng dưới gốc cây có hoa màu trắng ngà đợi mình, hương thơm thoang thoảng theo gió tản đi xa.
“Mỹ Mỹ.” Vương Song Di tự nhiên đi tới, dáng vẻ vô cùng tuỳ ý. Cô đứng tựa lưng vào thân cây, ngẩng đầu nhìn cành lá sum suê trên đỉnh đầu mình.

Bạch Tử Mỹ nghiêng đầu nhìn cô, khẽ “Ừ” một tiếng.

“Hửm? Là cậu gọi tớ đến phải không?” Thấy Mỹ Mỹ không nói gì tiếp, Vương Song Di lấy làm lạ.

“Là tớ.”

“Có chuyện gì sao?”

“Đúng là có chuyện, chuyện quan trọng nữa là đằng khác.” Đúng lúc này một giọng nói đột nhiên vang lên từ đằng sau, Vương Song Di bất ngờ xoay người lại.

Không biết từ khi nào hai người kia đã đứng sau lưng cô, một trong số họ còn lên tiếng nói chuyện. Vương Song Di nhìn hai người có khuôn mặt vô cùng xinh đẹp mà xa lạ trước mặt, lại quay đầu nhìn Bạch Tử Mỹ, bỗng nhiên cảm thấy đầu đau nhức một trận, hai mắt cô hoa lên nhưng vẻ mặt lại cứng đơ như không có chuyện gì.
“Hai người là?”

Cô bạn có khuôn mặt sắc sảo với đôi mắt đen tuyền kia nhìn Vương Song Di chăm chú, qua một lúc lâu sau mới lên tiếng đáp lại: “Tôi là Lục Diễm Xảo, rất vui… được gặp cậu.” Nói xong lại liếc mắt nhìn sang người có vẻ ngoài lạnh như băng bên cạnh.

Cô bạn còn lại này có dáng người cao hơn người vừa lên tiếng kia một chút. Tuy là tóc đen nhưng đôi con ngươi của cậu ta lại có màu xanh trông vô cùng đặc biệt, cộng thêm làn da trắng bệch càng làm tăng thêm vẻ lạnh lẽo cho khuôn mặt lai cực kỳ xinh đẹp này.

“Cuối cùng cũng gặp được cậu, tôi là Tần Khiết Kỳ.” Tần Khiết Kỳ nhẹ gật đầu với cô.

Cơn đau đầu đã sớm bình ổn lại, Vương Song Di nhìn Bạch Tử Mỹ không một tiếng động đi qua đứng bên cạnh hai người họ, khẽ híp lại đôi mắt mình.

Rất rõ ràng, ba người họ quen biết nhau. Không những thế dường như giữa họ còn có một sợi dây vô hình liên kết với nhau chặt chẽ, tuy mỗi người một vẻ nhưng khi đứng cùng một chỗ lại hết sức tương xứng hài hoà, quả thật là sự kết hợp hoàn hảo không chê vào đâu được. Trong đầu Vương Song Di bỗng hiện lên một ý nghĩ như vậy.

Nhưng cô lại không biết rằng, chỉ vài năm nữa thôi, một nhóm bốn người bọn họ đứng cùng nhau như thế sẽ tạo ra sóng to gió lớn gì, lúc đó mới thật sự là một bức tranh hoàn mỹ.

Lục Diễm Xảo sắc sảo, diễm lệ, toàn thân mang theo cảm giác tăm tối như bước ra từ địa ngục, là kiểu người vô cùng âm hiểm xảo trá. Tần Khiết Kỳ cao khiết, thanh lãnh, khắp người toát ra khí chất kiêu sa lạnh lẽo người sống chớ lại gần, tính cách lãnh đạm lại tàn nhẫn. Mà Bạch Tử Mỹ ưu nhã xán lạn, bên ngoài là kiểu người ôn hoà như nước, nhu mì như gió xuân, bên trong lại bụng đầy mưu toan, phúc hắc* thành tính.

*Phúc hắc: Kiểu người khôn ngoan, không bao giờ chịu ăn thua thiệt.

Còn Chu Lạp Di có thể nói là người gieo nhiều tai họa nhất trong số họ. Nếu trở về thời xưa, với vẻ ngoài phong hoa tuyệt đại của mình, Chu Lạp Di rất có thể sẽ trở thành yêu cơ họa quốc. Lại thêm tuệ nhãn vô song chắc chắn sẽ khuynh đảo triều thần, kết cục làm ra e sẽ không tránh khỏi giống ba nhà Hạ – Thương – Chu*. Dù sao người xưa cũng đều nói hồng nhan hoạ thuỷ, giang sơn và mỹ nhân không thể chung đường.

*Lần lượt là Muội Hỉ, Đắc Kỷ và Bao Tự, được mệnh danh là hồng nhan họa thủy, cũng là nguyên nhân gián tiếp dẫn đến sự sụp đổ của ba triều đại Hạ – Thương – Chu.

Chẳng những sở hữu nhan sắc kiều diễm, chói mắt như một tội ác, mà ngay cả khí chất toàn thân cũng mang theo vẻ đẹp đồi bại, có thể khiến cho bất cứ người nào khi nhìn thấy đều điên đảo thần hồn.

Hơn nữa bản tính Chu Lạp Di cũng không tốt đẹp gì cho cam, vô tâm đa tình, lại cực kỳ giảo hoạt.

Kiểu người này luôn là xấu xa nhất không phải sao?

Gieo rắc niềm tin cho người khác, lại ngay lúc người ta không ngờ được nhất mà thẳng tay huỷ hoại, lấy việc chơi đùa với nhân tâm làm thú vui, đúng là vô cùng đáng sợ. Chỉ với hai bản tính như vậy cũng đã đủ làm cho biết bao nhiêu trái tim đầy ắp tình yêu chân thành tha thiết nát vụn rồi.

Có thể nói, kiểu người này sẽ thu hút được muôn vàn kẻ yêu, nhưng ngược lại cũng sẽ có bấy nhiêu người căm hận.

Đương nhiên đây là chuyện của sau này, hiện giờ Vương Song Di còn chưa ý thức được bản tính của từng người trong số họ, bao gồm cả những mối hiểm họa mà những thứ đó đem lại về sau.

———

Lời của tác giả:

Câu đố nhỏ: Đố mọi người biết, nếu cho tương ứng với bốn mùa thì bốn người Lục Diễm Xảo, Tần Khiết Kỳ, Chu Lạp Di và Bạch Tử Mỹ sẽ ứng với mùa nào?