Trời vào thu, những chiếc lá hoe vàng bay phất phơ trong gió tạo nên một phong cảnh hữu tình xua bớt đi cái nóng những ngày qua.
Trên dãy hành lang dài không một bóng người qua lại, nữ sinh có vẻ ngoài hết sức nổi bật, tay ôm xấp bài kiểm tra đi phía sau một người đàn ông trẻ tuổi tiến về phía phòng học ở đầu dãy hành lang.
Hơn một tháng trước, sau khi chính thức bắt đầu năm học mới, các lớp đã được giáo viên chủ nhiệm của mình cho phân chia chỗ ngồi và bầu ra ban cán sự.
Vương Song Di ngồi ở ghế thứ hai của bàn đầu tổ 3 – dãy đối diện với bàn giáo viên, Phương Hữu Nhiên là bạn cùng bàn với cô, ngồi ở đầu bàn, còn phía trong là chỗ của hai người khác, một nam một nữ.
Tiêu Tử Trạch cũng được phân đến tổ 3, ngồi ở bàn thứ hai, sau lưng Phương Hữu Nhiên. Chỉ có Trương Minh Hi là bị tách ra ngồi ở dãy bàn kế cuối, là thành viên của tổ 2.
Về phần ban cán sự lớp, lớp trưởng là một cậu bạn tên Mạnh Dực Phi, Tiêu Tử Trạch là tổ trưởng tổ 3, còn chức lớp phó học tập thì do hai người Kiều Khả và Vương Song Di cùng đảm nhiệm.
Lúc Tiêu Tử Trạch thấy Vương Song Di giơ tay tự đề cử mình, cậu có hơi kinh ngạc.
“Cậu thật sự muốn làm à?” Tiêu Tử Trạch khó hiểu nhíu mày. Mấy năm ngồi cạnh nhau đương nhiên Tiêu Tử Trạch hiểu rất rõ tính tình của cô, Tiểu Di ngại phiền nhất sao có thể muốn làm lớp phó để quản lý người này người kia đây?
Đúng như Tiêu Tử Trạch đoán, Vương Song Di không đáp lại lời cậu mà chỉ cong nhẹ khoé môi.
Hai lớp phó có gì không tốt? Tốt hơn nữa chính là cô sẽ có thể dễ dàng có được cơ hội tiếp cận với thiên thần nhỏ Kiều Khả kia.
Phải, trong mắt Vương Song Di Kiều Khả chính là một thiên thần, một thiên thần chính hiệu mang theo ánh sáng chói lọi chiếu sáng linh hồn cô. Từ lần đầu tiên nhìn thấy, Vương Song Di đã không thể quên được đôi con ngươi trong trẻo thuần khiết ấy, nó trong suốt tới nỗi khiến cô cảm thấy có thể soi được cả bản thân mình trong đó.
Nếu khi trước còn mang theo chút tâm tư muốn tính lại chuyện cũ, thì sau khi chính thức tiếp xúc Vương Song Di lại chợt đổi ý. Cô bỗng muốn nhuộm đen người này hơn, như thế có vẻ thú vị hơn nhiều.
Có lẽ đây chính là bản năng, bản năng của loài ma quỷ.
Bẻ đi đôi cánh của thiên thần, nhấn chìm họ trong những tham lam và dục vọng nguyên thủy nhất. Nhìn những đứa con của thiên đàng giãy giụa trong thứ cảm xúc đầy dụ hoặc mà nguy hiểm kia, để xem trên đời này còn có linh hồn nào có thể cưỡng lại được thứ cám dỗ không màu vị lại vô cùng đặc biệt này.
Rất thú vị nha.
Khi giáo viên và Vương Song Di bước vào lớp, mọi người đang tự ôn lại bài. Bây giờ đã vào tiết 3, khi nãy trong giờ giải lao Vương Song Di nghe nói giáo viên môn Toán có việc tìm mình nên đã đến văn phòng để gặp. Giờ cô cùng thầy đem bài kiểm tra mới chấm xong phát cho lớp, lúc nãy đến văn phòng chính là để vào điểm giúp thầy.
Bách Tư Niên nhìn theo bóng dáng xinh đẹp quay lưng về phía mình không rời mắt. Anh là một trong những giáo viên nam tuy tuổi đời còn trẻ nhưng lại có chuyên môn cực cao trong nghề. Mới đến Nhất Tinh được ba năm đã có thể trở thành tổ phó tổ Toán của trường, quả thật không phải đơn giản.
Gần mười năm qua, Bách Tư Niên một lòng tập trung vào sự nghiệp giảng dạy, chưa từng có ý định tìm kiếm một tình yêu tuyệt vời gì đó, cho đến buổi sáng ngày hôm ấy.
Một tháng trước, khi lần đầu tiên nhìn thấy bé gái đẹp đẽ ngồi ở dãy bàn đầu kia, tim anh như lỡ mất đi một nhịp. Ánh nắng vàng óng hắt vào từ cửa sổ, phủ một tầng sáng vàng rực rỡ xuống thân hình bé nhỏ đang ngồi chống tay lên bàn. Làn da trắng như bạch ngọc cùng mái tóc đen phất phơ nhẹ nhàng bay theo gió, giữa sắc đen trắng đối lập càng làm bật lên đôi môi đỏ thắm tựa như nụ hoa e ấp đang chờ ngày bung cánh nở rộ. Mà thứ trực tiếp câu mất hồn anh đi chính là đôi con ngươi đào hoa xán lạn màu trà kia.
Thanh thuần, liễm diễm* nhưng cũng tràn đầy huyền bí và dụ hoặc.
*Liễm diễm: Long lanh ánh nước.
Đôi mắt Bách Tư Niên xẹt qua một tia tình cảm khác thường, nhưng chỉ trong nháy mắt đã biến mất không còn tung tích. Vương Song Di chia một nửa bài cho Kiều Khả phát cùng, xấp bài rất nhanh đã phát xong, trong lớp sôi nổi vang lên tiếng bàn luận về kết quả kiểm tra lần này.
Lúc này Bách Tư Niên mới vỗ vỗ tay ra hiệu cho cả lớp im lặng, sau đó mới chậm rãi nói: “Bài kiểm tra học lực lần này lớp mình làm không tệ, nhưng không được vì vậy mà chủ quan. Mỗi một người trong các em đều phải cố gắng và nỗ lực nhiều hơn nữa.”
“Vâng ạ!” Cả lớp đồng thanh đáp.
“Có sáu bạn đạt xếp hạng cao nhất trong bài kiểm tra lần này, theo thứ tự lần lượt là: Tiêu Tử Trạch, Mạnh Dực Phi đồng hạng 1, hạng 2 là Trương Minh Hi và Cao Minh, đồng hạng 3 có Vương Song Di và Kiều Khả.” Khi đọc tới tên của Vương Song Di, ánh mắt Bách Tư Niên không giấu được vẻ hài lòng.
“Ồ…” Mọi người trong lớp đồng loạt ồ lên, xôn xao thảo luận về sáu con người này.
Phải biết bài kiểm tra lần này không hề có đề cương để học, nhà trường chỉ cho bọn họ một tháng để ôn lại kiến thức cũ và học thêm vài kiến thức mới. Bài kiểm tra này chính là để khảo nghiệm lại năng lực của học sinh một lần nữa, mà đáng nói ở đây chính là Toán chỉ là một trong số chín môn mà thôi.
Có vài người trước đây còn không phục các chức vụ đã được phân trong lớp, muốn nhân cơ hội sau khi biết điểm để lật ngược tình thế, chiếm một vị trí cho mình. Nhưng hôm nay top 6 con quái vật đã dần lộ diện, trong đó còn có hai người không đảm nhận chức vụ gì cả, vậy bọn họ còn có gì để nói đây?
Thật con mẹ nó cạn lời!
Đây gọi là quái vật trong đàn quái vật, không phục cũng phải phục!
Mạnh Dực Phi với tư cách là lớp trưởng hăng hái đi qua chúc mừng các bạn.
“Minh Hi, Song Di, Khả Khả, mấy cậu giỏi thật đó! Xem ra con trai bọn tôi càng phải cố gắng hơn rồi.”
Vương Song Di hơi nâng mắt, buông lời thâm thía: “Lớp trưởng, cậu đừng áp lực quá. Chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi, môn khác không chắc tôi vẫn chỉ là hạng 3 thế này đâu.” Kỳ thật điểm số giữa các top không hề chênh lệch nhau quá nhiều, chỉ dao động từ khoảng 3 đến 5 điểm* mà thôi.
*Tính trên thang điểm 100.
Nói xong mấy người nhìn mặt nhau, không nhịn được cười phá lên.
Bài kiểm tra lần này chỉ có hai lớp chọn là bắt buộc phải làm, còn những lớp khác thì không bắt buộc. Vậy nên hiện giờ bên lớp 7-2 bầu không khí cũng đang dậy sóng tương tự.
“Bạch Tử Mỹ và Hoành Nghị đồng hạng nhất…”
Sau khi phát bài chính là khoảng thời gian để học sinh xem bài và đối chiếu lẫn nhau.
“Tử Mỹ, cậu thật giỏi!” Hoành Nghị u mê đi khen người có thể xem là kỳ phùng địch thủ với mình.
Bạch Tử Mỹ cười khiêm tốn đáp: “Cậu cũng vậy, sau này cùng nhau cố gắng.”
Sau khi nhận bài xong, Bạch Tử Mỹ một mình bước đi trên hành lang, tác phong nhanh nhẹn, nhẹ nhàng như gió mùa thu hướng về phía văn phòng của hiệu trưởng.
Cốc, cốc.
Cạch.
Tiếng mở cửa rõ ràng vang lên trong không gian yên tĩnh, trong phòng có không ít người hướng mắt nhìn sang, nhưng lại không ai nói gì.
Thầy hiệu trưởng, hai cô hiệu phó, hai giáo viên bộ môn và còn có ba người khác cũng đang hiện diện trong căn phòng này.
Trong ba người kia có một người đàn ông trung niên trên dưới năm mươi tuổi, vẻ mặt hiền từ hoà ái gọi: “Bạch tiểu thư, cô đến rồi.”
Hai bóng người còn lại đang ngồi đưa lưng về phía này ghi ghi chép chép gì đó, nghe thấy thế cũng chậm rãi xoay ghế lại.
Một người trong đó mở miệng, giọng nói có hơi lãnh đạm: “Lâu rồi không gặp, Mỹ Mỹ.”
Bạch Tử Mỹ cụp mắt, cười nhẹ.