Tâm trạng Vương Song Di hiện tại rất phức tạp, rốt cuộc mục đích của Bạch Tử Mỹ và hai người họ khi hẹn cô ra đây là gì?
Nghĩ liền làm, Vương Song Di trực tiếp hỏi ra: “Các cậu muốn gặp tôi? Các cậu là ai, có chuyện gì à?”
Lục Diễm Xảo thấy người nọ đề phòng bọn họ như vậy liền khó chịu, cố ép xuống cảm xúc nôn nóng dưới đáy lòng, bình tĩnh đáp: “Chúng tôi muốn xác nhận với cậu một chuyện, bởi vì… trông cậu giống hệt một người quen của chúng tôi.”
Vương Song Di cảm thấy rất buồn cười, không phải cô không biết Bạch Tử Mỹ tiếp cận mình là có mục đích, chỉ là chuyện đó cũng không ảnh hưởng gì tới việc cô muốn làm quen và gần gũi với người này mà thôi. Mà nay thì sao? Vương Song Di nghe được bọn họ tiếp cận cô thật ra chỉ vì bản thân giống một người, chỉ vì một người xa lạ không chút liên quan!
Đùa nhau à?
Cô không tin gương mặt mình có thể dễ dàng bị trùng lặp như vậy. Hơn nữa nếu có vài nét tương đồng thì cũng thôi, nhưng giống hệt, ai mà tin chứ?
“Ồ, rất giống tôi sao? Tôi có thể biết người đó là ai không?” Vương Song Di nhếch miệng, nhìn chằm chằm vào Lục Diễm Xảo.
Lục Diễm Xảo nhìn nụ cười cùng ánh mắt bất thiện của cô, bỗng chốc cảm thấy không nói nên lời. Bạch Tử Mỹ cảm nhận được bầu không khí nồng nặc mùi thuốc súng giữa hai người họ, bất đắc dĩ đứng ra giải thích: “Thật ra nhóm chúng tôi vốn dĩ có bốn người, và cậu thật trùng hợp lại trông rất giống người bạn đã mất tích kia của bọn tôi. Tôi chỉ muốn hỏi một chuyện, vào lúc năm tuổi cậu có từng bị tai nạn xe không?”
“Tai nạn xe?”
Tần Khiết Kỳ từ nãy đến giờ vẫn luôn im lặng, lúc này cũng lên tiếng: “Đúng vậy, là hai chiếc xe hơi va chạm nhau. Vụ tai nạn rất nghiêm trọng.”
Vương Song Di trầm mặc không trả lời. Quả thật vào năm năm tuổi cô đã gặp chuyện ngoài ý muốn, điều này cũng làm cho cô mất đi ký ức về khoảng thời gian trước đây của mình. Nhưng cha cũng đã nói chuyện này là do trong một lần đi du thuyền ra đảo tư nhân, do bất cẩn nên Vương Song Di đã vô tình bị rơi xuống biển. Đầu cô lúc ngã bị va đập vào thành tàu, ông bảo nếu ngày đó chậm thêm một chút nữa thôi rất có thể cô sẽ mất mạng, chứ không chỉ đơn thuần là bị mất ký ức như bây giờ. Lý do này từ trước tới nay vẫn luôn được cô tin tưởng.
Ba người Lục Diễm Xảo thấy Vương Song Di không trả lời ngay liền biết được đáp án. Bọn họ biết rất có thể ký ức của bạn mình đã gặp phải vấn đề sau vụ tai nạn chết người kia, nên chỉ hỏi để xác nhận xem có phải thật sự là vậy hay không mà thôi. Mà kết quả cũng y như ba người dự đoán, cậu ấy quả nhiên không nhớ gì về khoảng thời gian trước lúc năm tuổi.
Lục Diễm Xảo hơi mím môi, thì thầm: “Cậu ấy là con gái út của Chu gia, cũng là bạn thời thơ ấu của chúng tôi, Chu Lạp Di.”
Vương Song Di ngước mắt nhìn, đầu cô lại có dấu hiệu hơi nhói lên, bước chân loạng choạng không khống chế được thụt lùi về phía sau. Bạch Tử Mỹ nhanh tay đỡ lấy cô, đau lòng trong mắt như hoá thành thực thể.
Tần Khiết Kỳ và Lục Diễm Xảo cũng bước đến gần, trong mắt tràn đầy quan tâm cùng tình cảm chân thành. Tần Khiết Kỳ còn vươn tay vén tóc cô, ngón tay lành lạnh xẹt qua gò má làm cho trái tim cô trào lên cảm xúc thân thiết khác lạ.
“Các cậu…” Vương Song Di không nói nên lời, vội cụp xuống mi mắt, lắc đầu ngăn lại sự dao động mãnh liệt trong lòng. Cô tách khỏi ba người, đứng quay lưng về phía họ, không nói lời nào.
Bây giờ cô đang rất rối, trong đầu không thể suy nghĩ được bất cứ điều gì, chỉ biết im lặng, im lặng quan sát, im lặng mà tìm ra sự thật được ẩn giấu đằng sau. Lời của cha và anh trai vờn quanh trong đầu, những gì ba người kia nói lại văng vẳng bên tai, còn có thứ cảm xúc phức tạp khó hiểu kia nữa… rốt cuộc là chuyện gì vậy?
Chuyện gì đã xảy ra?
Cô đã quên mất chuyện gì?
Là ai trong số họ đang lừa gạt?
Và tại sao… lại phải lừa cô?
Trong khi mấy người họ trò chuyện thì cách đó không xa, sau lưng bức tường bên cạnh có một bóng người đã nghe được tất cả. Đôi mắt người đó lập loè bất định, lưu chuyển thứ cảm xúc không tên.
…
“Cha.” Vương Song Di đi đến, ngồi xuống bên cạnh cha mình đang ngồi đọc báo trong phòng khách.
“Hôm nay là ngày nghỉ, sao con không ra ngoài chơi?” Vương Lạc Đan yêu thương nhìn cô con gái nhỏ của mình.
“Không ạ, ở nhà với cha là tốt nhất.” Vương Song Di hơi rũ mắt, lắc lắc đầu.
Dạo gần đây cô đã thử tìm kiếm tư liệu về nhà họ Chu và thật sự đã tìm hiểu được một ít thông tin. Gia chủ hiện nay của Chu gia Chu Chính Đình và phu nhân có ba người con, hai trai một gái. Vương Song Di đã thấy ảnh của hai người Chu Dĩnh Thịnh và Chu Cẩn Hành nhà họ, nhưng người em út còn lại thì không có được chút tin tức nào, dù chỉ là một tấm ảnh.
Hơn nữa, người đàn ông trung niên có khuôn mặt lạnh lùng, nghiêm nghị kia Vương Song Di cảm thấy rất quen thuộc, tựa như cô đã từng gặp ở đâu đó rồi, có điều dù có nghĩ nát óc cũng không thể nghĩ ra. Trước mắt cô cần nhiều thông tin hơn nữa. Vậy làm sao mới có thể biết được nhiều thông tin hơn đây?