Thoáng cái đã tới thời điểm khai giảng năm học mới, Vương Song Di cùng Trương Minh Hi bước xuống xe, nhìn cổng trường phía trước tâm trạng Vương Song Di không khỏi phức tạp.
Trước đây bọn họ đều xuống từ cổng phía nam, hiện giờ lại đứng ở cổng phía đông – lối vào dành cho học sinh trung học. Tuy là cùng một ngôi trường nhưng vẫn không giấu được vẻ lưu luyến cùng xa lạ.
“Mình vào thôi, Tiểu Di.” Trương Minh Hi khẽ nhắc nhở.
“Ừ.”
Mặc dù cấu trúc được xây dựng giống nhau, nhưng khuôn viên trường rõ ràng vẫn có sự khác biệt. Sân trường bên kia trồng nhiều nhất là hoa, có đủ các loại hoa màu sắc sặc sỡ khiến cho mọi đứa trẻ đều cảm thấy yêu thích. Hơn nữa vào một khoảng thời gian nhất định sẽ có bướm bay đầy trời, khung cảnh tràn đầy sức sống, hồn nhiên lại thơ mộng. Khác với bên đó nơi đây nhiều nhất chính là cây, cây xanh cao lớn, còn có vài cổ thụ lâu đời.
Đồng phục giữa hai cấp cũng có sự khác biệt. Đồng phục của nữ sinh tiểu học là áo sơ mi trắng phối cùng chân váy xanh sọc caro, lên sơ trung lại đổi thành tông màu đỏ trắng, cao trung thì trực tiếp đổi thành đen trắng. Đồng phục của nam sinh vẫn là quần tây đen áo sơ mi, có điều theo từng cấp bậc màu trên viền áo sẽ thay đổi theo màu váy của nữ sinh.
Vì mỗi cấp được chia thành một khu vực khác nhau nên hầu hết các hoạt động ngoại khoá cũng được tổ chức độc lập, vậy nên việc phân làm ba bậc màu trong đồng phục cũng là để nhà trường tiện quản lý học sinh. Tất nhiên, để phân biệt giữa học sinh trường mình và học sinh trường khác, nhà trường đã in logo trường lên tay áo trái của mỗi bộ đồng phục trước khi phát hành.
Cấp trung học cơ sở còn khác tiểu học ở chỗ chia lớp từ 1 đến 9, trong đó lớp 1 và lớp 2 là hai lớp trọng điểm. Nói cho dễ hiểu, hai lớp này chính là lớp chọn, còn sáu lớp còn lại sẽ là lớp thường. Cấp độ học giữa hai kiểu lớp này đương nhiên cũng khác một trời một vực. Học sinh lớp chọn thường là những học sinh có thành tích học tập xuất sắc, năng lực vượt trội, được ban giám hiệu chọn lọc kỹ càng thông qua bài kiểm tra nâng cao ở kỳ thi cuối cấp. Phân làm hai lớp chọn cũng là để cho những học sinh ấy cạnh tranh với nhau, cùng nhau phấn đấu cả về học tập lẫn tinh thần.
Vương Song Di và Trương Minh Hi đã nhận được thông báo về số phòng học của mình, hai người vẫn tiếp tục được xếp học cùng lớp.
Bây giờ cũng không còn sớm, vậy nên khi bọn họ đi đến trước cửa phòng học lớp 7-1 thì bên trong đã có không ít người. Hai người vừa bước vào liền có người phát hiện nhìn về phía này, tiếng nói chuyện trong lớp cũng hơi ngưng lại.
Vương Song Di nhìn quanh lớp một vòng, vẻ mặt vô cùng tuỳ ý. Đến khi nhìn thấy một gương mặt quen thuộc cô mới cong môi cười lên, hất cằm về phía đó.
Phương Hữu Nhiên cũng hơi bất ngờ, thầm cảm thấy vui vẻ vì lại được học chung.
Vừa định nhấc chân đến chỗ Phương Hữu Nhiên, má phải lại bỗng bị một vật mát lạnh áp vào, Vương Song Di bất ngờ quay đầu liền bắt gặp Tiêu Tử Trạch đang cầm hai chai nước đứng ở phía sau.
“Ồ, trùng hợp thế, lại gặp nhau rồi.” Vương Song Di cười cười, nhướng mày nhìn cậu.
“Cái gì mà trùng hợp chứ… học cùng cậu là ý muốn của tôi.” Tiêu Tử Trạch nói thầm, nhưng ngoài miệng lại vẫn bình tĩnh đáp: “Chắc là duyên phận.”
Tiêu Tử Trạch đưa chai nước qua, Vương Song Di cũng tự nhiên nhận lấy, sau đó ba người cùng đến bên chỗ Phương Hữu Nhiên – vị trí bàn thứ hai và thứ ba, đối diện với bàn giáo viên.
Thấy cảnh này, mấy người trong lớp bắt đầu ồn ào bàn tán về nhóm bốn người bọn họ. Không nói đến giá trị nhan sắc của bốn người cực cao, mà trong số họ có hai người còn là nam châm sống có thể hút mất ba hồn bảy phách của người khác.
Vào được lớp này không những là người có thành tích vượt trội, mà còn có không ít con ông cháu cha. Bọn họ đều có thể nhìn ra được, hai người có ngoại hình vượt trội bỏ xa người thường kia đều là người có xuất thân cao quý, thuộc hàng danh gia vọng tộc. Khí chất toả ra từ trên người bọn họ có thể dễ dàng nghiền áp được những người tự xưng là nhiều tiền ở đây, đó chính là sự khác biệt giữa con nhà giàu và những người sinh ra ở đỉnh cấp giới thượng lưu.
Nói về ngoại hình, bề ngoài Tiêu Tử Trạch mười ba tuổi đã cao 1m78, là kiểu người thiên gầy, không quá đô con nhưng cũng không đến nỗi lộ cả xương sống. Gương mặt cậu đã phần nào hiện rõ nét điển trai mang theo mấy phần tà tính, giọng nói cũng hơi chút trầm khàn do thời kỳ vỡ giọng. Hơn nữa quanh thân Tiêu Tử Trạch như được bao phủ bởi tầng khí âm u xa cách, khiến cho không ít nữ sinh cùng một số nam sinh không thể khống chế mà say như điếu đổ.
Nhan sắc Vương Song Di cũng đẹp hết phần thiên hạ, cao 1m60, dáng người thon thả, mặt mày như khắc như họa. Nếu trước đây gương mặt ấy được ví như tinh linh lạc xuống hồng trần, thì nay đã nhuốm thêm vài phần sắc sảo, mỹ lệ nơi trần tục. Đuôi mắt hoa đào khi cười khẽ câu lên, lại thêm lệ chí nhạt màu nơi mí mắt có thể dễ dàng khiến bất cứ người nào khi nhìn thấy đều thần hồn điên đảo.
Lại chờ tới khi chuông reo vào lớp Vương Song Di vẫn không thấy được bóng dáng mà mình mong đợi, ngược lại lại trùng hợp thấy được Kiều Khả, trong lòng cô không khỏi thoáng cảm thấy thất vọng.
Cô vẫn là không được học chung với Mỹ Mỹ rồi.
Mà lúc này Bạch Tử Mỹ đang ngồi ở lớp 7-2 bên cạnh cũng rất không vui, cô không thể tin được sắp xếp của mình lại bị phá hỏng. Tuy gốc rễ của Bạch gia là ở thành phố S, nhưng quyền lực và tài sản lại trải rộng khắp mọi nơi, thành phố A này cũng không ngoại lệ. Chỉ một chuyện nhỏ như việc xếp lớp sao có thể làm khó bọn họ?
Chắc chắn sau lưng đã có kẻ nhúng tay vào việc này, nhưng mà… là ai mới được?