Đến nội dung chính

Chương 2: Thân phận mới

admin 1.961 Chữ Cài Đặt

Chiếc phi cơ màu trắng bay giữa nền trời tối đen càng làm bật lên sự âm u, đơn độc của nó. Thấp thoáng sau làn mây, gia huy chim đại bàng tung cánh khắc ở phía đuôi máy bay loé lên từng tia đỏ thẫm.

Trên máy bay, đội ngũ bác sĩ ưu tú cùng thiết bị y tế tân tiến đang ra sức cứu chữa cho cô bé đang nằm trên giường bệnh.

Đã ba tiếng trôi qua, bé con vẫn còn đang bất tỉnh. Phần đầu được chẩn đoán là bị va chạm mạnh, tuy rằng lúc tai nạn túi khí trong xe đã kịp thời bung ra, nhưng vì xe lật nên chịu tác động nặng nề nhất vẫn là phần đầu. Thêm nửa giờ nữa phi cơ sẽ đáp xuống bệnh viện trung tâm thành phố A, khi đó sẽ có thể nhanh chóng cấp cứu và cho ra kết quả chính xác.

Vương Lạc Đan trầm tĩnh ngồi trên chiếc sofa màu đỏ rượu trong phòng chờ, tay lung lay chiếc bật lửa nhịn xuống cảm giác muốn châm một điếu xì gà.
Ông là anh trai cùng mẹ khác cha với Chu Chính Đình – cha của đứa bé kia.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, mấy chiếc xe bám đuôi phía sau cũng kịp thời đuổi tới. Đội trưởng đội vệ sĩ ngay lập tức phân phó cho nhóm người đi giải cứu tiểu thư, bản thân thì mau chóng gọi điện cho bệnh viện gần nhất.

Có lẽ do đặc thù giao thông nơi đây khá vắng vẻ, tốc độ xe cứu thương tới rất nhanh, chưa đầy mười phút đã có mặt. Khi chiếc xe cấp cứu chở cô bé chạy ngang qua một khúc cua, thì từ trong con đường bên cạnh đã có một chiếc xe cứu thương khác đang chờ sẵn ở đó.

Sau khi hai tài xế nhận tín hiệu của nhau, chiếc sau không một kẽ hở chạy ra lái thẳng theo đoạn đường đến bệnh viện ngoại ô gần nhất. Chiếc còn lại thì theo kế hoạch đã định chạy thẳng tới sân bay, nơi gia chủ nhà họ Vương đang chờ. Cũng chính vì thế mà người nhà họ Chu mới không hề phát hiện.
Vương Lạc Đan đứng lên, bước đến phòng bệnh bên cạnh đưa mắt nhìn bé con đang bất động nằm trên giường.

Đêm hôm nay vốn là phải theo kế hoạch lúc trước của ông, tên họ Du kia sẽ đưa bé con rời khỏi nhà đến biệt thự ở ngoại ô thành phố, sau đó ông sẽ đưa cô bé đến chỗ của mình, ngăn cách với mọi thế lực của nhà họ Chu. Nhưng không ngờ giữa đường lại gặp phải chuyện ngoài ý muốn, chiếc xe bị mất khống chế kia trực tiếp tông thẳng vào chiếc xe chở cháu gái ông, khiến cô bé lâm vào cơn nguy kịch.

Thời gian cấp bách, Vương Lạc Đan chỉ đành đánh tráo hai chiếc xe cứu thương, đưa bé con lên phi cơ có đầy đủ thiết bị tân tiến nhất để chữa trị, chí ít sẽ tốt hơn mấy cái bệnh viện ngoại ô tồi tàn đã xuống cấp kia.

Chuyện xảy ra ngoài tầm kiểm soát, bé con bất ngờ lâm vào nguy hiểm khiến cho Vương Lạc Đan không thể giữ được sự bình tĩnh vốn có của mình, đáy lòng nổi lên thứ cảm xúc thương tiếc mà trước nay ông chưa từng nghĩ loại người lạnh nhạt như mình sẽ có.
Tiểu thiên kim cành vàng lá ngọc của Chu gia nổi tiếng thông minh, lanh lợi, lại cực kỳ đẹp đẽ. Mới năm tuổi đã là một tiểu mỹ nhân trêu chọc lòng người, khiến cho những kẻ trông thấy không nhịn được sinh lòng yêu thích không thôi. Không một ai có thể chống cự được vẻ ngoài tinh xảo, thuần khiết tựa như tinh linh này.

Vào hôm sinh nhật năm tuổi của con bé, Vương Lạc Đan vừa nhìn đã thấy hài lòng vô cùng cái tư thái kiêu ngạo đó. Giọng nói điềm đạm lễ độ, mỗi một hành vi cử chỉ đều cất chứa sự vô tư tuỳ ý nhưng ẩn đằng sau đó lại là sự cao quý vượt bật khiến cho những đứa trẻ cùng lứa khó mà bì kịp.

Đúng là nằm ngoài dự đoán của ông.

“Lão gia, mười phút nữa máy bay sẽ hạ cánh đến bệnh viện trung tâm, ngài chuẩn bị một chút.” Thái Tông lặng lẽ đi đến, cắt ngang dòng suy nghĩ của ông.

“Ừ.” Vương Lạc Đan thở dài một tiếng đáp lại.

…

Sân bay thành phố S.

[Tối ngày hôm qua đã có một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên đoạn đường XX, ngoại ô thành phố S. Nạn nhân là một nam thanh niên và một người đàn ông trung niên đang say rượu. Nguyên nhân tử vong được chẩn đoán là do phần đầu bị va đập mạnh dẫn tới mất máu nghiêm trọng… Hiện hiện trường còn đang được điều tra và làm rõ… Hai chiếc xe có biển số lần lượt là XXXXX và XXXXX…]

Sáng, Chu Dĩnh Thịnh vừa đáp máy bay lập tức xem được bản tin này, thần sắc anh ngưng trọng gọi điện cho Chu Cẩn Hành, “Tình hình của Tiểu Di ra sao rồi? Còn nguy hiểm không?”

Giọng Chu Cẩn Hành phía bên kia điện thoại âm trầm đáp: “Anh hai, Tiểu Di mất tích rồi.”

“Cái gì?”

“… Những người bị điều tra đều không có dính líu gì đến chuyện này, chỉ có tên tài xế xe cứu thương là có chút manh mối, nhưng vẫn như cũ không có thông tin gì khác.”

“Chiếc đồng hồ Tiểu Di mang bên người thì sao?” Chu Dĩnh Thịnh híp mắt, vẻ mặt trầm trọng. Chiếc đồng hồ thông minh đó là trước đây anh tặng cho Tiểu Di, bên trong có lắp đặt thiết bị định vị tân tiến nhất, nếu bây giờ em ấy còn đeo vậy việc tìm được người chỉ là chuyện sớm muộn. Chỉ là…

“Đã tìm thấy trong chiếc xe khi ấy. Họ Du kia chết đã làm cho tất cả đầu mối đều đứt hết, bây giờ chỉ có thể truy tìm trên quy mô lớn thôi.”

“Chết tiệt!” Lòng nóng như lửa đốt không biết em gái đang ở nơi nào khiến Chu Dĩnh Thịnh đứng ngồi không yên, “Truy tìm trên diện rộng, dùng bất cứ thủ đoạn nào, dù có lật tung cả thủ đô cũng phải tìm em ấy về cho bằng được!”

“Em biết rồi, anh hai.”

…

Bệnh viện trung tâm thành phố A.

“Chủ tịch Vương, theo kết quả chẩn đoán cô bé bị chấn thương nặng ở phần đầu, nhưng rất may là đã được cứu chữa kịp thời nên không làm ảnh hưởng đến hoạt động của não bộ, không còn nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng có một vấn đề quan trọng khác, nhìn biểu hiện sau khi tỉnh lại của cô bé hiện tại thì… rất có khả năng cô bé đã bị mất trí nhớ.”

Viện trưởng đứng bên cạnh nghe bác sĩ Dương nói, còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm đã lại đổ một thân mồ hôi hột.

Đêm qua bệnh viện bỗng nhận được cuộc gọi khẩn, yêu cầu chuẩn bị sẵn sàng để có thể lập tức cấp cứu cho người nhà họ Vương, làm ông gấp chết đi được.

Ở thành phố A có ai mà không biết gia chủ nhà họ Vương hiện tại, người luôn xuất hiện trên đầu các mặt báo kinh tế – tài chính thành phố, từ khi còn trẻ đã lên nắm quyền gia tộc, cũng từ sau ngày đó, quyền lực cùng tài sản trong tay hắn lại càng thêm đồ sộ phì nhiêu, mà thủ đoạn của người này ra sao không cần nói cũng biết. Tới nay Vương gia đã là bá chủ của ngành dịch vụ, giải trí ở thành phố A, có thể nói là một tay che trời. Một viện trưởng nhỏ bé như ông không muốn và cũng không dám làm phật ý lão thiên gia này đâu.

Từ lúc đứa bé kia được Vương Lạc Đan bế vào bệnh viện, ông đã biết thân phận cô bé không tầm thường. Mà lúc này bác sĩ Dương lại kết luận như vậy, không khỏi khiến ông cảm thấy bất an.

Chỉ là không ngờ Vương Lạc Đan lại chỉ trầm mặc, trong mắt chứa đựng suy tư ngàn vạn. Một lúc lâu sau, ông mới bình tĩnh hỏi rõ về trường hợp này.

Hai mươi phút sau ông không chút do dự cất bước đi thẳng vào bên trong.

Trong phòng bệnh, bé con có khuôn mặt tinh xảo như được vẽ nên kia đang mệt mỏi nằm dựa vào đầu giường. Khi nhìn thấy Vương Lạc Đan cùng đoàn người tiến vào, các y tá chăm sóc bên giường bệnh lập tức tản đi nhường lại vị trí của mình, ánh mắt luyến tiếc không nỡ rời khỏi bé con xinh đẹp động lòng người kia.

Vương Lạc Đan đi tới, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường quan sát phản ứng của bé con, một lát sau ông mới nhạt giọng hỏi: “Con có biết mình là ai không?”

Nghe được không phải câu hỏi “mình tên gì” như trước, mà thay vào đó là “mình là ai” khiến cho cô bé hơi ngẩn ra.

Tên gì thì cô không thể nhớ được, nhưng là ai thì sao? Có ý gì đây? Cô có thân phận gì? Tại sao trong đầu chỉ toàn những khoảng trắng trống rỗng?

Thấy bé con chớp chớp đôi mắt to tròn của mình lắc nhẹ đầu, Vương Lạc Đan thoáng cảm thấy đáy lòng mềm mại, nhịn không được đưa tay đặt lên mái tóc vì nằm lâu nên trở nên bông xù của cô, hạ giọng nói: “Con là con gái của ta, là thiên kim độc nhất của nhà họ Vương.”

Bé con nghi hoặc, mở to mắt nhìn người đàn ông bên giường bệnh hồi lâu, chỉ thấy trong đôi mắt ông ấy tràn đầy sự quan tâm cùng dịu dàng. Sau đó, như đáp lại sự kiên nhẫn của ông, cô bé bất giác mỉm cười theo khoé môi khẽ cong lên của Vương Lạc Đan.

Thấy vậy ông dịu giọng nói: “Gọi ta một tiếng cha… được không?”

Cô bé hơi chần chừ nhìn ông, lúc này bỗng có một tiếng cười khẽ trêu chọc vang lên từ đằng sau, Vương Lạc Đan ho nhẹ một tiếng liếc mắt nhìn Thái Tông, cũng làm cho bé con tò mò nhìn sang ông.

Thái Tông hắng giọng một tiếng, đối diện với đôi con ngươi trong suốt của bé con, ngữ điệu ông ôn tồn bảo: “Tiểu thư không sao thì tốt rồi, chờ cô khỏe lại, chúng ta lại trở về nhà.” Ông bình tĩnh nói giống như cô bé chỉ mới trải qua một hồi bệnh nặng như trước, giọng điệu hết sức thản nhiên, không nghe ra một chút gượng gạo nào.

Tựa như, bọn họ thật sự là người một nhà vậy.

Giọng nói ấm áp của ông khác hẳn với thanh âm trầm thấp của Vương Lạc Đan, vừa nghe đã khiến cô bé bất giác đỏ tai, dẫn đến tiếng cười khẽ lần thứ hai từ Thái Tông.

Nhìn lại Vương Lạc Đan bị bỏ qua một bên đang trầm mặc nhìn mình, cùng với ánh mắt cỗ vũ của Thái quản gia, tiểu thiên kim cuối cùng cũng mấp máy môi, nhỏ giọng gọi một tiếng: “Cha.”