“Cậu nói cái gì?” Lục Diễm Xảo bất giác cao giọng, không thể tin được xen lẫn kích động nói.
“Là thật, tớ đã thử tiếp xúc với cậu ấy rồi. Tuy còn chưa thể hoàn toàn khẳng định, nhưng rất có thể cậu ấy chính là Tiểu Di.”
“Cậu đã báo với người nhà cậu ấy chưa?” Người nhà mà Tần Khiết Kỳ nói ở đây chính là Chu gia.
Bạch Tử Mỹ hơi ngưng lại, hạ thấp giọng: “Chưa có gì xác định… Chuyện này ngoài chúng ta ra, tạm thời chưa có người nào biết.”
Nghe vậy Lục Diễm Xảo và Tần Khiết Kỳ đều gật đầu, trong mắt không khỏi toát lên vẻ hoài niệm nhớ mong. Mắt thấy hai người bạn của mình trầm mặc, Bạch Tử Mỹ đột nhiên cười nhẹ nói: “Tính tình của Tiểu Di vẫn y như trước đây, không thay đổi gì, lớn lên còn rất xinh đẹp.”
Nói đến tính tình bướng bỉnh không sợ trời không sợ đất của Chu Lạp Di trước đây, hai người Xảo Kỳ đều thấy buồn cười. Nhắc tới chuyện này, Lục Diễm Xảo liền không nhịn được phì cười ra tiếng, “Tính tình ngang ngược, thích làm quân tử của cậu ấy tụi mình còn lạ sao?”
“Tớ thấy cậu ấy làm ngụy quân tử còn muốn hợp hơn.” Tần Khiết Kỳ lắc đầu cười theo.
Khi còn bé Chu Lạp Di thường xuyên ngồi xem TV với mẹ, Chu phu nhân lúc ấy lại hay xem mấy bộ phim cổ trang võ hiệp, thành ra cô bé cũng học được vài câu thoại phổ biến trong đó.
Một buổi tối nọ, bốn người bọn họ cùng vài người hầu chơi trốn tìm ở trong vườn. Sau khi mọi người đã nấp xong, Tần Khiết Kỳ bắt đầu công cuộc tìm kiếm.
Hai mươi phút trôi qua, mọi người lần lượt bị tìm ra khỏi chỗ nấp của mình, chỉ còn lại mình Chu Lạp Di là vẫn chưa tìm thấy. Lại qua thêm mười phút nữa ai nấy cũng đều sốt ruột, lo lắng Tiểu Di đã xảy ra chuyện gì. Tần Khiết Kỳ nôn nóng hô to: “Tiểu Di? Tiểu Di, trò chơi kết thúc rồi, cậu ra đi.”
Bạch Tử Mỹ bên cạnh cũng gấp gáp kêu: “Tiểu Di cậu thắng rồi, chúng ta không chơi nữa, cậu đi ra có được không?”
Người hầu xung quanh sợ tái mặt, vội vàng chia nhau ra tìm. Hai mắt Bạch Tử Mỹ đỏ hoe, dáo dác nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng cô bạn nhỏ.
“Hẹ hẹ.” Lúc này từ trên cao bỗng nhiên có tiếng cười vang lên, mọi người sửng sốt đồng loạt ngước mắt nhìn.
Chỉ thấy dưới ánh trăng sáng tỏ, một bóng dáng nho nhỏ cả gan chống nạnh đứng tựa lưng vào ngọn núi giả, chân đạp lên hòn non bộ cao đồ sộ, đứng ngược hướng ánh trăng cười toe toét nhìn xuống mọi người.
Bạch Tử Mỹ nghe thấy tiếng cười liền đưa tay lau nước mắt, xoa xoa đôi mắt to tròn của mình, giọng điệu mềm mại nói: “Tiểu Di, cậu leo cao như vậy làm gì, xuống đây đi.”
Chu Lạp Di thấy đã chọc cho Mỹ Mỹ khóc liền xoắn xuýt, mím lại đôi môi nhỏ: “Mỹ Mỹ đừng khóc, tớ xuống ngay đây, cậu đừng khóc có được không?”
“Mau xuống đây!” Lục Diễm Xảo bực bội hô to, lom lom trừng khuôn mặt đang tươi cười phấp phới kia.
Nhìn nhìn vẻ mặt khó ở của Tiểu Xảo và Kỳ Kỳ, Chu Lạp Di cảm thấy rất có thể mình vừa đi xuống sẽ bị hai người họ trách móc, cằn nhằn cho một trận. Cô không muốn như vậy chút nào, vẫn là Mỹ Mỹ đáng yêu hơn nhiều.
Làm bộ ngẫm nghĩ một lát, Chu Lạp Di quyết định khoan xuống vội, thay vào đó lại nhoẻn miệng cười thật tươi, “Hôm nay tớ thắng rồi phải không? Vậy…”
Bạch Tử Mỹ thấy cô còn chưa chịu xuống liền dùng giọng nói non nớt nhỏ nhẹ bảo: “Cậu thắng rồi, không chơi nữa. Tụi mình vào nhà ăn điểm tâm đi Tiểu Di.”
“Vậy tớ phải có phần thưởng gì mới được.” Chu Lạp Di không chịu đi xuống, cò kè mặc cả.
Tần Khiết Kỳ nhìn chằm chằm bạn mình, chỉ sợ cô bị trượt chân ngã xuống đất, “Cậu muốn cái gì?”
“Muốn gì cũng được ư? Chuyện là sắp tới Giáng sinh rồi, năm nay tớ muốn Tiểu Xảo và Kỳ Kỳ mặc đồ tuần lộc, ừm… làm thú cưỡi cho tớ và Mỹ Mỹ chơi, có được không?”
Lục Diễm Xảo nghe thấy liền trợn tròn mắt, còn Tần Khiết Kỳ thì hoài nghi tai của mình. Nói chung vẻ mặt của hai đứa nhỏ đều như không thể tin được, thần sắc biến đổi liên tục hệt như con tắc kè hoa. Chu Lạp Di nói xong liền bụm miệng nhịn cười, đến khi nhìn thấy vẻ mặt đen như đít nồi của hai cô bạn mới không nhịn được phì cười ra tiếng.
Lục Diễm Xảo cười khặc khặc đáng sợ, lạnh giọng đe doạ: “Cậu đã nghe qua câu chuyện cưỡi tuần lộc sang Tây thiên thỉnh kinh chưa?”
Vẻ mặt Chu Lạp Di kỳ quái, vô tội xoè tay, “Cái gì mà cưỡi tuần lộc sang Tây thiên thỉnh kinh chứ, chưa nghe qua bao giờ.”
“Vậy yên tâm đi, cậu mà dám cưỡi tớ tớ nhất định sẽ cho cậu biết thế nào là Tây thiên cực lạc!”
Chu Lạp Di nhíu lại đôi mày nhỏ của mình, vỗ ngực khí phách dõng dạc nói: “Nam tử hán đại trượng phu, đầu đội trời chân đạp đất, há có thể sợ mấy lời đe dọa của phường gian manh, tàn ác. Tớ mà lại ngán cậu sao?”
Đúng là không biết sống chết!
Lục Diễm Xảo và Tần Khiết Kỳ tức tới nổ thành pháo hoa, hận không thể đi lên kéo người xuống dần cho một trận.
“Được rồi Tiểu Di, đừng nháo. Còn chọc nữa là hai cậu ấy làm thịt cậu thật đó.” Bạch Tử Mỹ bật cười.
Chu Lạp Di nhìn nhìn, vừa lấy thế chuẩn bị nhảy xuống bãi cỏ phía sau hòn non bộ thì bị người hầu trong nhà nhanh chóng cản lại: “Tiểu thư, không thể được! Cô sẽ ngã mất!”
Chu Lạp Di nghe vậy thì vỗ vỗ lồng ngực mình, “Yên tâm, nam tử hán đại trượng phu đây mà, sợ gì?”
Nói liền làm, “nam tử hán đại trượng phu” tung cú nhảy “thần sầu” dọa mọi người sợ nhảy dựng, vội vàng bày trận chụp lấy cái người liều mạng kia.
Thật ra Chu Lạp Di biết rõ bọn họ sẽ chụp được mình nên mới lớn mật nhảy xuống, chứ nếu không có cho mười cái gan cũng không dám, cô sợ nhất là bị đau. Đến khi bản thân đáp xuống an toàn trong một vòng tay ấm áp, Chu Lạp Di mới dám hé mắt ra nhìn, chứ từ lúc nhảy tới giờ đã sợ đến nhắm tịt cả mắt lại.
“Nam tử hán” Tiểu Di vừa ngước mắt nhìn lên định xem tướng mạo của vị “tráng sĩ” đã cứu mình liền cứng đờ cả người, người đang ôm cô vào lòng chính là người cô không hề nghĩ tới, mà cũng không dám nghĩ tới… anh hai Chu Dĩnh Thịnh của cô.
Chu Dĩnh Thịnh mắt lạnh nhìn xuống em gái đang nằm co ro trong vòng tay mình, hừ nhẹ một tiếng. Chu Lạp Di bất giác giật nảy, cô cố gắng dụi mặt vào lồng ngực anh, ý lấy lòng hết sức rõ ràng.
Này còn đâu dáng vẻ oai hùng, mạnh mẽ “tung cánh” lúc nãy nữa.
“Anh hai…” Chu Lạp Di lí nhí kêu một tiếng.
“Thật giỏi, nam tử hán đại trượng phu bay thật đẹp, sải cánh y như chim vậy.” Chu Dĩnh Thịnh nhàn nhạt khen ngợi. Nghe vậy cơ thể Chu Lạp Di khẽ run lên, ra sức hôn bẹp một cái lên má anh, chớp mắt cười nịnh nọt.
Chu Cẩn Hành đứng bên cạnh nhìn, trên môi treo nụ cười tươi như gió xuân nhưng lời nói ra lại đổ thêm dầu vào lửa: “Tiểu Di nhà ta bay thật giống chim đại bàng, nhanh như chớp vậy. Haiz, vừa nãy cũng may là anh hai đỡ kịp, chứ nếu không… chậc, chậc.”
Chu Lạp Di hối hận xanh cả ruột, ai oán liếc nhìn anh ba Chu Cẩn Hành một cái liền cụp xuống mi mắt, mím mím môi, dáng vẻ trông vô cùng đáng thương.
Bạch Tử Mỹ đứng một bên nhìn, lúc này chợt lên tiếng: “Cũng muộn rồi, tụi em về trước đây, ngày khác lại tới chơi ạ.” Cô biết đã đến lúc Tiểu Di bị dạy dỗ rồi, cô cũng không định ở lại làm đồng phạm với bạn mình đâu. Vả lại cô còn chưa quên, lúc nãy bản thân bị cậu ấy dọa cho phát khóc.
Chu Dĩnh Thịnh và Chu Cẩn Hành ôn hoà gật đầu, sau đó cho người lái xe đưa ba đứa nhỏ về nhà. Hiện trường trong tích tắc chỉ còn lại ba anh em nhà họ Chu và một đám người hầu, cả mảnh vườn yên tĩnh đến vắng lặng làm cho Chu Lạp Di có muốn giãy chết một lần nữa cũng đành bỏ cuộc.
Gương mặt bé con toát vẻ sống không còn gì luyến tiếc, cam chịu để anh trai bế vào nhà dạy dỗ lại một trận nên hồn.
Cũng từ đó, Chu Lạp Di từ bỏ cái danh xưng nam tử hán đại trượng phu lừng lẫy tiếng tăm của mình, nhưng trong thâm tâm vẫn luôn nghĩ mình là người có phong thái của mấy vị quân tử thời xưa, vẫn luôn ngầm muốn học đòi làm quân tử có cốt cách thiên tiên gì gì đó.
Mà cô lại không biết rằng, mọi người xung quanh đều thấy rõ dáng vẻ buồn cười này của cô. Thậm chí ba cô bạn nhỏ còn lén đặt cho Chu Lạp Di cái biệt danh “ngụy quân tử”, bởi tính tình cô nào có giống quân tử trong phim của người ta chút nào đâu.
Không phải quân tử lại muốn học đòi làm quân tử, ngoài danh xưng như thế ra thì còn có thể gọi thế nào khác?