Đến nội dung chính

Chương 25: Để ý

admin 1.642 Chữ Cài Đặt

Trong kỳ nghỉ đông này, Vương Song Di và Bạch Tử Mỹ cùng nhau ra ngoài chơi không ít lần, khiến cho khoảng cách giữa hai người ngày càng thu hẹp lại. Đương nhiên đây chỉ là cảm nhận riêng của Vương Song Di, Bạch Tử Mỹ lại cho rằng giữa hai người vốn dĩ không thể tồn tại bức tường nào ngăn cách được.

Mà tất cả những điều này đều được Trương Minh Hi thu hết vào đáy mắt. Không ai rõ tính tình của Tiểu Di hơn cô, điều này cũng không khỏi khiến Trương Minh Hi cảm thấy lo lắng cùng bất an. Tuy bản thân được Tiểu Di đưa về nuôi dưỡng, cho cô nơi ăn chốn ở, giữ cô lại bên cạnh cùng vui chơi cùng học tập, nhưng chỉ có Trương Minh Hi biết rõ thật ra đối với Tiểu Di mà nói việc cứu vớt cô chỉ là tiện tay mà thôi, chứ không hề có một tia tình cảm đáng nói nào khác.
Có lẽ bản thân Vương Song Di ngày ấy cảm thấy hình ảnh đứa bé quật cường dưới cơn mưa tầm tã kia rất thu hút, hoặc có thể chỉ đơn giản là thấy thú vị khi đôi mắt đen u ám kia trở nên sáng rỡ vì mình mà thôi.

Chuyện này ngoài cô ra không một ai biết rõ được.

Là hứng thú, tán thưởng, hay có thể là bất cứ loại cảm xúc nào khác, nhưng duy chỉ không phải là đồng cảm hay thương hại. Vương Song Di từ nhỏ đã không có chút hứng thú nào với kẻ yếu, càng đừng nói chi đến việc muốn làm một người hảo tâm.

Mấy năm qua từng ngày từng ngày lớn lên bên nhau, cảm xúc của Trương Minh Hi đối với tiểu thư nhà mình đã dần một thay đổi. Sự cảm kích, tin tưởng, yêu thương, luôn muốn được ở bên kề cận thân thiết đã dần trở thành một loại khao khát khó tả khiến cho một đứa trẻ chín tuổi như Trương Minh Hi cảm thấy sợ hãi.
Dần về sau, Trương Minh Hi nhận ra mình khác với những bé gái xung quanh, dần hiểu rõ được tâm tư và cảm xúc của bản thân là gì càng khiến cô thấy bất an, nhưng mặt khác cô cũng trở nên vô cùng cố chấp với suy nghĩ của mình. Cô chỉ muốn mãi mãi được ở bên cạnh cậu ấy mà thôi, còn những thứ cảm xúc quá phận kia Trương Minh Hi tự nhủ sẽ chôn sâu dưới đáy lòng, một mình ôm ấp, gìn giữ cẩn thận.

Trước kia phải mất một thời gian mới khiến cho khoảng cách giữa cô và Tiểu Di gần lại, làm cho Tiểu Di dần tin tưởng cô, nhưng tại sao… Bạch Tử Mỹ trong thời gian ngắn, đã có thể dễ dàng tiếp cận và gần gũi với cậu ấy như vậy? Còn có bầu không khí giữa bọn họ nữa, nó dường như tạo thành một bức tường ngăn cách không cho một ai tới gần, bao gồm cả cô.

Rốt cuộc Bạch Tử Mỹ này là ai, cậu ta đến đây với mục đích gì?
Trương Minh Hi cảm thấy rõ ràng Bạch Tử Mỹ mang theo mục đích tiếp cận Tiểu Di, không lý nào Tiểu Di lại không phát hiện được, nhưng vì sao cậu ấy lại không có chút phản ứng nào?

Không những không thèm để tâm mà còn càng thêm vui vẻ, thân thiết với Bạch Tử Mỹ, điều này khiến cho Trương Minh Hi cảm thấy vô cùng khó hiểu, lại không nhịn được sinh lòng đố kỵ.

Đây có lẽ là do tật xấu của cậu ấy che mờ mắt đi, dù sao từ nhỏ Tiểu Di vốn đã háo sắc như vậy mà… Không sao, chờ đến ngày Trương Minh Hi tìm ra được mục đích của Bạch Tử Mỹ, đến lúc đó Tiểu Di sẽ trở về là Vương Song Di kiêu ngạo, khó gần như trước, và bên cạnh cậu ấy vẫn sẽ chỉ có một mình mình mà thôi.

…

“Tiểu Di! Minh Hi!”

Vương Song Di và Trương Minh Hi kinh ngạc nhìn về phía tiếng gọi liền thấy Trần Thanh Phú đang đứng dưới hàng cây xa xa vẫy tay với bọn họ.

Sau kỳ nghỉ đông, mọi người đều háo hức chuẩn bị bước vào học kỳ mới. Hơn nữa đây đã là học kỳ cuối cùng bọn họ có thể học chung với nhau rồi, vậy nên ai nấy đều rất trân trọng khoảng thời gian còn lại này.

“Đến sớm vậy?” Vương Song Di tới gần, vui vẻ cười nói.

“Tụi nó tới hết rồi, ở trên lớp á.”

“Vậy cậu chạy xuống đây làm gì?” Vương Song Di nhướng mày.

Trần Thanh Phú ấp úng, thoáng nhìn qua nơi nào đó rồi nhanh chóng lia mắt đi, xạo xạo nói: “Đón các cậu chứ còn gì nữa!”

Trương Minh Hi nghe vậy liếc mắt một cái rồi không thèm để ý tới nữa, Vương Song Di nhìn theo hướng mắt của Trần Thanh Phú thì thấy đó là mấy người lớp 6-2 bên cạnh.

Lúc này có một nhóm bạn nữ đang ngồi trên hàng ghế trong sân trường, Vương Song Di cũng chỉ là thoáng liếc mắt nhìn qua, nhưng khi trông thấy hai người trong số đó tức thì hai mắt cô trở nên sáng rỡ.

Trương Minh Hi nhạy bén phát hiện ánh mắt người bên cạnh thay đổi liền chuyển mắt theo hướng Vương Song Di đang nhìn. Mấy người lớp 6-2 đang trò chuyện với nhau hình như cũng cảm nhận được mà cùng nhìn về phía bọn họ, thành ra hai bên cách một khoảng sân đối diện đánh giá lẫn nhau.

Những người khác thế nào Vương Song Di không quan tâm, từ đầu tới cuối người mà cô để ý chỉ có hai người.

Kiều Khả và Lê Gia Hân đang nói chuyện bỗng dưng bắt gặp phải ánh mắt chăm chú, trắng trợn không thèm che giấu của Vương Song Di buộc hai người phải dừng lại, không hẹn mà cùng im lặng nhìn sang.

Cả khối bọn họ ai mà không biết tiếng tăm vang dội lẫy lừng của lớp 6-1, không những thế còn biết trong lớp đó chứa tới vài thành phần đặc biệt nổi trội như Trần Thanh Phú, Đặng Huynh Trưởng, Từ Hải Long… còn nói về con gái thì có Vương Song Di.

Trường Nhất Tinh có diện tích và quy mô vô cùng lớn, là trường trọng điểm của thành phố, vì vậy số lượng lớp học cũng không phải con số nhỏ. Chỉ tính riêng tiểu học, mỗi một khối đều có sáu lớp chia từ 1 đến 6, khối 6 của bọn họ cũng y như vậy.

Trong sáu lớp, mỗi một lớp đều có những thành tích và đặc điểm nổi bật riêng, như lớp 6-2 bọn họ chính là lớp có thành tích học tập trung bình tốt nhất cả khối, mà lớp 6-1 bên cạnh lại dựa vào những thành phần cá biệt, nổi loạn mà thành danh. Bọn họ tụ tập quậy phá, đánh nhau với con trai các lớp khác khiến cho ban giám hiệu cũng phải đau đầu, trong đó nổi tiếng nhất phải kể đến là ba người Đặng Huynh Trưởng, Từ Hải Long và Trần Thanh Phú. Nhưng chỉ có học sinh bọn họ mới biết, kỳ thật luôn đứng phía sau ba người kia chính là Vương Song Di, em gái của Chủ tịch Hội học sinh của trường – Vương Thái Hạch.

Hơn nữa học kỳ trước, cô Viên Ni Nhã giáo viên chủ nhiệm cũ của lớp họ bỗng dưng bị đình chỉ dạy học khiến cho cả trường ai nấy đều xôn xao một trận, không biết đã xảy ra chuyện gì. Lúc này nhìn thấy ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của ba người kia, Kiều Khả và Lê Gia Hân không khỏi thấy ngoài ý muốn.

Gia đình hai người họ tuy không phải thuộc hàng đỉnh cấp giới thượng lưu, nhưng ít nhiều gì cũng nằm trong cái vòng luẩn quẩn đó. Vậy nên bọn họ càng hiểu việc không nên chọc phải đám người không thể chọc ở trường, mà Vương Song Di không nghi ngờ gì chính là cái dạng đó.

Vương Song Di thấy hai người họ nhìn lại liền cong khoé môi, gật nhẹ đầu một cái xem như chào hỏi, sau đó làm như không có gì xoay người đi lên lớp.

Nhóm người lớp 6-2 ngồi im như bị điểm huyệt, cả đám yên lặng nhìn theo hướng ba người kia rời đi. Mãi cho đến khi bóng lưng bọn họ khuất sau cầu thang, lúc này mới có người lấy lại tinh thần hỏi: “Đó là Vương Song Di phải không? Cậu ấy vừa mới nhìn sang đây, lại còn cười với tụi mình?”

“Cậu ấy còn chào tụi mình nữa!” Một cô bạn bỗng nhiên trở nên phấn khích.

“Cậu ấy cười lên đẹp thật, không có khó gần như lúc không cười ha.” Lại thêm một người cảm thán.

Lê Gia Hân cũng nhịn không được nói nhỏ với cô bạn thân ở bên cạnh: “Thật sự rất dễ nhìn, tớ còn chưa thấy ai xinh như cậu ấy. Vương Song Di… có vẻ cũng khá thân thiện nhỉ?”

Kiều Khả không đáp lại lời của bạn mình, chỉ là ánh mắt vẫn nhìn về phía gốc cây nơi ba người kia vừa đứng, trong đầu không ngừng hồi tưởng lại hình ảnh cô bé với gương mặt đẹp đẽ tựa như tinh linh mỉm cười đứng dưới ánh mặt trời.