Đến nội dung chính

Chương 23: Mối liên kết

admin 1.337 Chữ Cài Đặt

Vương Song Di nghe Bạch Tử Mỹ hỏi liền đưa mắt nhìn sang Tiểu Hi, khẽ nhướng mày đáp: “Cậu ấy là Minh Hi.” Sau đó không để ý lắm mà tiếp tục, “Cậu mới đến thành phố A, chắc là vẫn chưa quen đi? Sau này cậu có thể tới tìm tớ, tớ giúp cậu làm quen nhé?” Vương Song Di thân thiết mời gọi.

Bạch Tử Mỹ cười nhẹ, gật đầu, “Cảm ơn.”

Lúc này từ xa Vương Thái Hạch chậm rãi đi tới, đến trước mặt em gái mình anh hơi khom người cúi thấp xuống, đưa tay dịu dàng vuốt tóc cô, “Tiểu Di, sinh nhật vui vẻ.”

“Cảm ơn anh!” Vương Song Di cười tít mắt, vòng tay ôm lấy cổ anh. Bạch Tử Mỹ đứng bên cạnh nhìn thấy cảnh này, trong lòng không khỏi phức tạp.

Nếu Dĩnh Thịnh ca và Cẩn Hành ca ca thấy được cảnh này, không biết sẽ có cảm giác gì. Hai người họ yêu thương Tiểu Di như vậy, nâng trên tay sợ vỡ ngậm trong miệng sợ tan, hận không thể luôn bảo bọc, giữ cậu ấy lại bên mình. Mà nay, lại có một người con trai khác dang rộng vòng tay đem người ôm lấy, miệng thân thiết gọi hai tiếng em gái, ánh mắt trìu mến đầy ôn nhu.
Hai người họ sẽ chịu được sao?

Chưa nói đến trí nhớ của Tiểu Di hình như đang gặp phải vấn đề nên không thể nhận ra bọn họ, điều này đến ngay cả Bạch Tử Mỹ cũng không cách nào bình tĩnh được.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao cậu ấy lại trở thành nhị tiểu thư Vương gia ở thành phố A?

Bạch Tử Mỹ trầm mặc nhìn hai người nói chuyện với nhau, trên môi vẫn giữ nụ cười lễ độ. Vương Thái Hạch cũng chú ý tới bé gái đang đứng bên cạnh em gái mình, khẽ đưa mắt nhìn sang.

Bạn bè của Tiểu Di trước đây ít nhiều gì anh cũng đã từng gặp, ai trong số chúng cũng đều là con cháu của các gia tộc không quá phức tạp, điều này cũng khiến cho anh cảm thấy yên tâm phần nào. Nhưng bé gái trước mắt này anh chưa từng gặp qua, hơn nữa anh có cảm giác đứa bé này tâm tư không đơn thuần như bọn trẻ kia. Vương Thái Hạch âm thầm chú ý đến Bạch Tử Mỹ, anh không muốn để những người có tâm tư phức tạp đến bên cạnh Tiểu Di, một chút cũng không.
Vương Song Di thấy anh trai nhìn bạn mới của mình liền vui vẻ giới thiệu: “Cậu ấy là Tử Mỹ, là bạn mới của em.” Nói xong lại quay sang Bạch Tử Mỹ, “Tử Mỹ, đây là anh trai tớ, Vương Thái Hạch.”

Bạch Tử Mỹ gật nhẹ đầu, dự định trở về sẽ hỏi ông ngoại một chút về nhà họ Vương này, “Chào anh, em là bạn của Tiểu Di.”

Vương Thái Hạch gật đầu một cái, cũng không đáp lại. Tính tình anh từ nhỏ đã lạnh lùng, ngoại trừ những việc liên quan tới Tiểu Di ra, còn lại anh đều rất ít để tâm tới. Rất nhanh Vương Thái Hạch lại phải đi tiếp khách, anh nhẹ nhàng hôn má em gái một cái, đưa quà mà mình đã tỉ mỉ lựa chọn cho cô rồi mới chủ động tách ra.

“Đúng rồi Tử Mỹ, cậu là tính chuyển tới đây ở luôn hay là chỉ tới chơi thôi?” Vương Song Di đột nhiên nhớ ra, bất chợt hỏi.
Tất nhiên Bạch Tử Mỹ sẽ không ở luôn, sở dĩ lần này cô tới đây là vì muốn đến thăm ông ngoại, dự định chơi vài ngày rồi trở về, nhưng không ngờ lại gặp được Tiểu Di ở đây. Sau khi cân nhắc kỹ càng, cô chậm rãi đưa ra đáp án: “Ừm, tớ đến ở với ông một thời gian, chắc cũng khá lâu đó.”

Nghe được câu trả lời mình muốn, Vương Song Di không khỏi vui vẻ, cô hỏi tiếp: “Vậy cậu đã đăng ký trường học chưa?”

Bạch Tử Mỹ lắc đầu, “Còn chưa nữa, tớ chỉ mới đến vào hai ngày trước thôi.”

“Vậy có nghĩa là học kỳ tới cậu sẽ nhập học đúng không?” Vương Song Di hào hứng, “Tớ học ở Nhất Tinh, cậu có muốn đến đó học cùng với tớ không?”

Bạch Tử Mỹ buồn cười nhìn bộ dáng kích động của cô, nhưng vẫn bất đắc dĩ lắc đầu, “Xin lỗi Tiểu Di, tớ định sang năm mới nhập học… nhưng tớ sẽ bảo ông ngoại đăng ký trường của cậu cho tớ, tớ hứa đó.” Cô cần phải có thời gian chuẩn bị, đột nhiên chuyển tới thành phố A có không ít thứ cần phải xử lý.

Vương Song Di không khỏi thất vọng, “Vậy là sang năm cậu mới học à?” Thấy cô gật đầu, Vương Song Di đành phải miễn cưỡng cười nói: “Không sao, dù sao cũng chỉ vài tháng thôi, trong thời gian đó cậu đến tìm tớ chơi có được không?”

“Được.”

Vương Song Di thấy cô đồng ý liền vui vẻ trở lại. Không biết từ đâu, loại cảm giác muốn được gần gũi, thân thiết với người này đang dần bao phủ trái tim cô.

Kể từ đêm sinh nhật hôm ấy tâm trạng Vương Song Di tốt hẳn lên vì quen được bạn mới. Thật ra kết thêm bạn mới cũng không có gì đặc biệt, nhưng nếu là Bạch Tử Mỹ thì lại là chuyện khác.

Lúc vừa mới đối diện với khuôn mặt kia, trong lòng Vương Song Di bỗng trào lên cảm giác vừa quen thuộc vừa lạ lẫm. Lạ lẫm là vì bọn họ vốn dĩ chưa từng gặp nhau, nhưng quen thuộc thì không rõ là do đâu, cảm giác giống như từ rất lâu rất lâu về trước cô đã từng hàng ngày trông thấy gương mặt ấy vậy. Cảm giác thân thiết tự nhiên toát ra từ người Bạch Tử Mỹ khiến cho Vương Song Di dễ dàng tiếp nhận.

Tuy còn có vài cảm giác mơ hồ khó hiểu đối với người bạn mới này, nhưng Vương Song Di vẫn không ngăn nổi cảm giác yêu thích cùng thân thiết với đối phương. Phải biết rằng bản thân Vương Song Di không khó gần, nhưng nói dễ gần thì lại càng không phải.

Vương Song Di không cảm thấy mình là kiểu người dễ tiếp cận, bởi vì khi tiếp xúc với bất kỳ ai có đôi lúc cô sẽ không hoàn toàn tin tưởng họ, tựa như nhóm bạn của cô bây giờ vậy, hay kể cả là với Tiểu Hi cũng thế. Điều này giống như đã được khắc sâu vào trong máu, trở thành một thói quen khó bỏ, mà Vương Song Di cũng không dự định sửa nó. Dù sao đây cũng không hẳn là chuyện xấu, không dễ tin người ở một khía cạnh nào đó mà nói còn có thể là chuyện tốt.

Vậy nên đối với việc bản thân dễ dàng tiếp nhận sự xuất hiện của Bạch Tử Mỹ không khỏi khiến Vương Song Di cảm thấy mới lạ, lại cũng không muốn nghĩ nhiều về nguyên nhân của chuyện này. Cô còn định vài ngày nữa sẽ rủ Tử Mỹ cùng ra ngoài chơi với mình, chỉ điều này thôi cũng đã khiến cô háo hức không chờ được, theo bản năng chỉ muốn càng thêm gần gũi, thân thiết với cậu ấy.

Mà bên này Bạch Tử Mỹ cũng không chờ được. Sau ngày hôm đó trò chuyện với Vương Song Di cô đã đoán chắc cậu ấy chính là Tiểu Di của bọn họ, vậy nên vừa về đến nhà đã gấp không chờ nổi mà nhấc máy liên lạc với hai người bạn thân, nói cho họ biết tin này.