Vương Song Di vẫn đang im lặng ngắm gương mặt đẹp như hoa đào mùa xuân của Bạch Tử Mỹ, môi nhấp ly nước cam, không tập trung hỏi: “Ghen cái gì?”
“Chính là… aiz, cậu thật là! Đừng có nhìn chằm chằm cậu ấy như vậy nữa! Đúng là không hiểu nổi tính tình này của cậu.” La Hoài Thảo phụng phịu giận dỗi.
Bạch Tử Mỹ quả thật cảm thấy giống như có một con hồ ly nhỏ đang nhìn mình chằm chằm, cô vừa nghiêng đầu liền đối diện với đôi con ngươi màu trà sáng lấp lánh kia.
Cái vẻ mặt háo sắc này…
Cảm giác quen thuộc không thể diễn tả bất ngờ ập tới, Bạch Tử Mỹ bước đến gần, mặc kệ ánh mắt trợn trừng của những người xung quanh, nhẹ nhàng nhấc cằm Vương Song Di lên. Hai người cao xêm xêm bằng nhau, nên khi Vương Song Di và Bạch Tử Mỹ đứng đối diện ở khoảng cách gần như vậy, dưới ánh đèn, lệ chí nhạt màu bên mắt trái người kia liền hiện ra trước mắt Bạch Tử Mỹ.
“Là cậu…”
Chắc chắn là cậu ấy!
“Cuối cùng cũng tìm được cậu rồi, Tiểu Di…” Cô thì thào nói nhỏ, nhỏ đến mức Vương Song Di đứng gần như vậy cũng không thể nghe thấy.
Thành phố S vừa là thủ đô vừa là thành phố có quy mô phát triển bậc nhất cả nước, vì vậy đây cũng chính là nơi cắm rễ của các đại gia tộc hào môn lâu đời. Các bậc tiểu thư, công tử quyền quý càng là nhiều như nước chảy, nhưng trong số đó có một nhóm người từ khi sinh ra đã được định sẵn là đứng trên vạn người, là thiên chi kiêu tử*, miệng ngậm thìa kim cương mà lớn. Mà nhóm bốn người bọn họ, trùng hợp đều nằm trong thiểu số ấy.
*Thiên chi kiêu tử: Đứa con cưng của trời.
Lục Diễm Xảo, Tần Khiết Kỳ, Chu Lạp Di, Bạch Tử Mỹ.
Gia tộc bọn họ đã có giao tình từ rất lâu về trước, cho nên khi còn nhỏ họ đã luôn như hình với bóng kề cận, lớn lên cạnh nhau. Địa vị của mỗi một người ở đây đều là cao không thể với, chứ nói chi đến cả một nhóm bốn người. Có người từng nói bốn người bọn họ chính là gió tầng nào cặp mây tầng đó*, quả thật đúng như vậy.
*Nguyên văn là gió tầng nào gặp mây tầng đó: Nghĩa là muốn gặp được những người ưu tú thì bạn phải có cùng đẳng cấp với họ.
Địa vị, quyền thế, tiền tài, đều là những thứ mà gia tộc họ dư thừa chẳng thiếu, nhiều đến nỗi chúng không đáng để đặt vào trong mắt. Cho đến năm ấy, một đêm mưa tầm tã đã cướp đi Tiểu Di của bọn họ, giờ đây chỉ còn lại ba người.
Tiểu Di mất tích, chẳng ai biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra khi ấy và cậu ấy có bình an vượt qua sau trận tai nạn đó hay không, không có một chút tin tức nào cả. Ba người Bạch Tử Mỹ, Lục Diễm Xảo và Tần Khiết Kỳ đã đổ bệnh nặng suốt cả tuần liền ngay sau đó, một thời gian sau cũng không cách nào bình ổn lại được.
Từ đó trở đi Tiểu Xảo trở nên âm u trầm mặc hơn, Kỳ Kỳ ngày càng lạnh lùng khó thân cận, chỉ riêng Bạch Tử Mỹ là vẫn giữ nguyên nụ cười.
Tiểu Di trước đây rất thích cười, cậu ấy cười lên trông vô cùng xinh đẹp, Bạch Tử Mỹ không muốn quên đi nụ cười đó. Đợi đến một ngày Tiểu Di quay về, bọn họ sẽ lại có thể tiếp tục mãi mãi bầu bạn cạnh nhau rồi.
Vương Song Di nhìn nụ cười tươi tắn nở trên môi Bạch Tử Mỹ bỗng cảm thấy thân thiết khó tả, khoé môi cô cũng không nhịn được cong lên, không để ý đến ngón tay của người kia vẫn còn đang giữ lấy cằm mình.
Lúc cô đang định nói gì đó, đôi mắt Trương Minh Hi bên cạnh chợt tối lại, khẽ lên tiếng nhắc nhở: “Tiểu thư, ăn chút gì đi, đồ ăn sắp nguội rồi.” Mọi người đã quen với xưng hô này của Minh Hi, thỉnh thoảng vẫn nghe cậu ấy buộc miệng gọi Tiểu Di như vậy nên đều không lấy làm lạ, chỉ có Bạch Tử Mỹ là thấy hứng thú đưa mắt nhìn sang.
Trước đây rất lâu, có một lần mấy người bọn họ vui chơi nhưng thiếu người nên đành để cho người hầu trong nhà thế vào vị trí đó, không biết sao Tiểu Di lại bật thốt câu: “Nếu tớ có một người hầu nhỏ trong nhà thì tốt rồi.” Nói xong bé con còn buồn bực đá đá cái chân nhỏ của mình.
Tần Khiết Kỳ bốn tuổi đứng gần đó khó hiểu hỏi: “Tại sao?”
“Thì… có thể chơi cùng với tụi mình trò này a.” Chu Lạp Di ấp úng nói.
Lục Diễm Xảo liếc nhìn gương mặt nhỏ bụ bẫm của cô, không chút do dự bác bỏ: “Không cần, đừng có mà đòi hỏi lung tung.”
Chu Lạp Di uất ức nhìn sang Bạch Tử Mỹ, mím lại hai cánh môi nhỏ nhắn đỏ hồng của mình. Bạch Tử Mỹ lập tức mềm lòng với vẻ mặt này của cô, nhỏ nhẹ nói: “Tiểu Di muốn có người hầu nhỏ chơi cùng sao?”
“Chúng ta đang thiếu người mà, phải đủ người chơi chung mới vui…”
Nghe thấy bạn mình nói như vậy, Bạch Tử Mỹ chớp chớp đôi mắt to tròn, khuyên nhủ: “Như vậy đi, tớ nghe nói hai ngày nữa tớ với mẹ sẽ đi dự buổi từ thiện ở cô nhi viện Mái Ấm, đến lúc đó tớ xin mẹ mang một bạn về có được không?”
Chu Lạp Di nhíu lại đôi mày nhỏ của mình, “Sau đó cậu ấy sẽ luôn đi theo cậu sao?”
“Ừm, giữ bên cạnh mới chơi cùng được chứ.”
Chu Lạp Di chỉ đơn giản nghĩ muốn có người cùng chơi mỗi khi bọn họ thiếu người mà thôi, nhưng Tiểu Xảo và Kỳ Kỳ lại không được vui cho lắm, mà Mỹ Mỹ thì đồng ý rồi. Chỉ là bỗng dưng nghĩ tới bên cạnh Mỹ Mỹ có thêm một người bạn mới sẽ luôn đi theo sau lưng cậu ấy, Chu Lạp Di lại thấy không được thoải mái, cảm giác giống như có người chen chân vào giữa bốn người bọn họ vậy.
Chu Lạp Di nhìn nhìn Tiểu Xảo và Kỳ Kỳ, thấy hai người đều không nói gì, cô chỉ đành phẩy phẩy tay, làm ra vẻ mất hứng nói: “Vậy thôi không cần nữa, phiền phức quá à.”
Bạch Tử Mỹ có vẻ cũng không để ý đến chuyện này cho lắm, “Được rồi.”
Lục Diễm Xảo và Tần Khiết Kỳ đứng bên cạnh đưa mắt nhìn nhau, không ai nói gì.
Rời khỏi Chu gia, ba người ngồi xe trở về nhà, lúc này Bạch Tử Mỹ mới nhẹ nhàng lên tiếng: “Lần sau không chơi trò đó nữa, tụi mình ít người, chơi trò khác đi.”
Hai người Xảo Kỳ nhất tề đồng ý, bọn họ cũng nghĩ như vậy. Không ai trong bốn người sẽ thấy vui khi có ai đó chen chân vào mối quan hệ thân thiết giữa bọn họ cả, điều này tuyệt đối không có khả năng.
Mà ngay lúc này khi nhìn thấy một tia địch ý thoáng qua trong mắt Trương Minh Hi, Bạch Tử Mỹ cười nhạt rũ xuống mi mắt, chủ động bắt chuyện: “Xin chào, cậu tên là gì thế?”