Đến nội dung chính

Chương 21: Bạch Tử Mỹ

admin 1.292 Chữ Cài Đặt

Sau khi tiệc bắt đầu, mọi người nhộn nhịp tụm năm tụm ba ăn uống, trò chuyện vui vẻ với nhau.

Vương Song Di trước tiên cùng cha và anh trai đi chào hỏi những vị khách đến tham dự buổi tiệc, sau đó mới đến chỗ đám bạn của mình.

“Làm sao vậy?” Vương Song Di khó hiểu nhìn bọn họ.

Không ai lên tiếng trả lời, mấy người đồng loạt quay đầu sang hướng khác hòng che giấu gương mặt đã đỏ ửng lên của mình.

“Tiểu Di… cậu, cậu như vậy thật là đẹp, giống như… giống như…” Trần Thanh Phú mê muội, lắp ba lắp bắp.

“Giống như cái gì?” Vương Song Di buồn cười hỏi.

“… Giống như vợ tương lai của tớ vậy!” Cậu dõng dạc nói to. Nghe vậy sắc mặt mọi người xung quanh lập tức biến đổi, ai nấy đều khinh bỉ liếc mắt nhìn qua như thể cậu ta là con động vật lạ biết nói.

Vương Song Di giật giật khoé môi, đi đến trước mặt, nhấc chân đạp một cái lên giày của cậu, nghiến răng: “Chưa tỉnh ngủ à? Còn dám nói bậy.”
“Phì…” Tiêu Tử Trạch vừa lúc đi tới, nghe được cuộc trò chuyện của bọn họ liền phì cười.

“Cậu cười cái gì?” Đàm Hương quay đầu nhìn sang.

Tiêu Tử Trạch chớp mắt nhìn cô, thản nhiên nói: “Không có gì, chỉ là trước sau gì cậu ấy cũng phải kết hôn, có gì đâu mà xấu hổ.”

Nghe Tiêu Tử Trạch nói vậy, Vương Song Di híp mắt, xoay người sang, “Dù sao cũng không phải cùng các cậu, lo cho bạn gái tương lai của cậu đi.”

Tiêu Tử Trạch nhìn cô cười không nói, tiện tay lấy một ly nước cam phục vụ bưng ngang qua.

Mọi người ăn uống, trò chuyện vui đến quên trời quên đất, nói về kế hoạch cho kỳ nghỉ đông của mình, về giáo viên chủ nhiệm mới… Cho đến khi có một người đi tới trước bàn của bọn họ.

“Tiểu Di? Là cậu sao? Có thật là cậu không!” Giọng nói không giấu được vẻ khó tin và mừng rỡ, còn có một tia không chắc chắn.
Bạch Tử Mỹ mới đến thành phố A không lâu, nghe ông ngoại nói hôm nay là tiệc sinh nhật của vị Vương tiểu thư nào đó, rảnh rỗi nên cũng sẵn tiện đến xem. Từ lúc Vương Song Di bước xuống cầu thang trên bục cao Bạch Tử Mỹ đã để ý rồi, cô cảm thấy khuôn mặt này thoạt trông rất quen, tựa như đã từng gặp ở đâu đó, vậy nên lúc này mới tìm tới để xem cho kỹ càng.

Vương Song Di thấy bạn bè của mình nhìn chằm chằm vào bên cạnh, không hiểu ra sao quay đầu, liền bắt gặp ngay một khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp đang tiến lại gần.

Thấy người trước mặt chỉ nhìn mình mà không lên tiếng, Bạch Tử Mỹ lại thử gọi thêm một lần nữa: “Tiểu Di?”

Trương Minh Hi đứng bên cạnh hơi nhíu mày, ngoài ý muốn khi có người tới đây, nhưng cô vẫn khẽ vỗ lên cánh tay của tiểu thư nhà mình nhắc nhở. Vương Song Di lấy lại tinh thần chớp chớp đôi mắt màu trà, dù không biết cô bạn trước mắt này là ai nhưng trên môi đã nở nụ cười háo sắc thương hiệu, “Tên tôi là Vương Song Di, tên của cậu là gì thế?” Nói xong không đợi người ta trả lời đã tiếp thêm một câu: “Cậu thật xinh đẹp, chúng ta làm quen nhé?”
Mọi người nghe thấy thế liền biết Vương Song Di lại đang bị sắc đẹp che mờ mắt, hận không thể đi qua lay cho cô tỉnh lại.

“Cậu…” Đè xuống nghi hoặc trong lòng, Bạch Tử Mỹ cười nhã nhặn gật đầu, “Tôi là Bạch Tử Mỹ… rất vui được biết cậu.”

“Tử Mỹ, cậu là lần đầu tới đây sao? Sao trước kia tôi chưa từng nhìn thấy cậu?” Đàm Hương cũng tham gia vào cuộc trò chuyện.

“Ừm, tôi tới đây chơi với ông một thời gian, dù sao cha mẹ cũng bận rộn, không tiện chăm sóc cho tôi.”

“Ồ, vậy là cậu từ nơi khác tới luôn à? Tôi tưởng cậu chỉ là ít ra ngoài dự tiệc thôi chứ?”

Bạch Tử Mỹ lắc đầu, “Tôi mới từ thành phố S đến đây được vài hôm.”

La Hoài Thảo nghe đến thành phố S liền chỉ tay về phía Tiêu Tử Trạch nói: “Tử Trạch cũng là người thành phố S đó, hai cậu có quen nhau không?” La Hoài Thảo chỉ là thuận miệng hỏi thôi, dù sao hai người cũng đến từ cùng một nơi, mà gia thế Tiêu Tử Trạch lại vô cùng bất phàm, vậy nên cô mới nghĩ có thể nào họ cũng biết nhau hay không.

Tiêu Tử Trạch đã để ý đến Bạch Tử Mỹ từ khi cô mới bước về phía này rồi. Cậu cảm thấy ánh mắt của cậu ta nhìn Tiểu Di không bình thường cho lắm, nhưng lại không nói rõ được là không bình thường chỗ nào.

Như là thân thiết, như là mừng rỡ, như là không thể tin được, lại như là nhớ nhung cùng hoài niệm.

Không lẽ hai người họ biết nhau? Nhưng nhìn biểu hiện của Tiểu Di lại không giống như đang gặp người quen.

“Hửm?”

Bạch Tử Mỹ từ nãy đến giờ chỉ lo để ý xem Vương Song Di có phải là người quen kia của mình hay không mà thôi, bây giờ được chỉ mới nhìn thấy Tiêu Tử Trạch ngồi ở phía đối diện vẫn luôn quan sát mình.

“Tiêu Tử Trạch.” Tiêu Tử Trạch chủ động giới thiệu.

“Ra là cậu chủ Tiêu gia Tiêu Tử Trạch. Trùng hợp thật, cậu cũng đến thành phố A à?”

Bạch Tử Mỹ đương nhiên biết Tiêu Tử Trạch, Tiêu gia là một trong những hào môn đại gia tộc có tiếng tăm nhất thành phố S, làm sao lại có người không biết được kia chứ. Huống hồ, cậu ta còn là người thừa kế duy nhất của toàn bộ sản nghiệp nhà họ.

Rất lâu trước đây cô đã gặp qua Tiêu Tử Trạch một lần, dáng vẻ lạnh lùng sắc bén không muốn ai tới gần kia khiến cô cảm thấy tính tình người này thật thú vị. Sinh ra trong gia đình danh giá có không ít đứa trẻ thông minh, kiệt xuất, nhưng trên người cậu ta vẫn có chút gì đó khác biệt. Còn về việc khác biệt đó là gì thì Bạch Tử Mỹ không có ý định tìm hiểu sâu, có vài chuyện bản thân biết ít một chút sẽ tốt hơn, đây là điều mà cô đã được dạy.

Hơn nữa cảm giác của Bạch Tử Mỹ đối với Tiêu Tử Trạch cũng chỉ dừng lại ở mức độ đánh giá mà thôi, dù sao Bạch gia cũng không phải gia tộc tầm thường. Lại nói, bên cạnh cô còn có ba vị tiểu thiên kim luôn kè kè suốt ngày, còn hơi đâu mà để ý đến chuyện người của gia tộc khác kia chứ.

“Bạch Tử Mỹ? Vậy cậu chính là nhị tiểu thư của Bạch gia tiếng tăm kia? Hôm nay lần đầu được tiếp xúc, rất hân hạnh.” Tiêu Tử Trạch gật đầu với cô.

“Oa, vậy là các cậu biết nhau thật sao? Trái đất thật là tròn nha!” La Hoài Thảo bỗng dưng nhìn về phía Vương Song Di, nói nhỏ: “Tiểu Di, Tử Trạch gặp lại bạn cũ cậu sẽ không ghen tị đó chứ?”