Đến nội dung chính

Chương 20: Sinh nhật 12 tuổi (2)

admin 1.567 Chữ Cài Đặt

“Anh về rồi!” Vương Song Di mừng rỡ tới gần. Nhìn vẻ mặt lạnh lùng không chút thay đổi của anh trai, lại để ý thấy hai bên tai đã thoáng đỏ bừng của anh, cô vui vẻ cười thành tiếng.

“Sao thế? Xinh đẹp tới mức anh không nhận ra em luôn à?” Vương Song Di cười trêu ghẹo.

Hai người dắt tay nhau đi đến bên ghế trong phòng khách, Vương Thái Hạch để em gái ngồi xuống còn mình thì quỳ một gối xuống sàn, đặt tầm mắt ngang với đôi con ngươi màu trà xinh đẹp kia, giọng điệu vô cùng trầm thấp nói: “Phải, rất xinh đẹp. Suýt nữa là anh không nhận ra Tiểu Di luôn rồi.”

Vương Song Di hơi xụ mặt xuống, “Sao lại vậy được, bình thường chẳng lẽ em không đẹp ư?”

Đôi mắt Vương Thái Hạch nhuốm ý cười, hạ giọng dỗ dành: “Trong mắt anh Tiểu Di lúc nào cũng xinh đẹp hết, làm sao có ai có thể sánh bằng Tiểu Di được? Huống chi… hôm nay còn là sinh nhật em.”
Đối diện với ánh mắt tràn đầy tình cảm của anh, Vương Song Di không biết phải nói gì, anh trai rất ít khi biểu lộ tình cảm rõ rệt như vậy với cô. Vương Song Di cười cười, khẽ chớp mi mắt ngọt ngào nhắc nhở: “Anh đi tắm đi, cũng sắp đến giờ khai tiệc rồi.”

Vương Thái Hạch nhìn hàng mi cụp xuống làm lộ ra lệ chí nhạt màu nơi mí mắt Tiểu Di, không kiềm được vươn tay ôm lấy cô vào lòng, hôn nhẹ lên trán cô một cái, sau đó mới buông tay đi lên lầu chuẩn bị.

Nhìn theo bóng lưng anh trai đi lên tầng, Vương Song Di như có điều suy nghĩ. Lát sau cô khẽ lắc đầu, gạt bỏ đi suy nghĩ vừa mới loé lên kia, đi trở vào phòng thay đồ.

18 giờ 30.

Tuy nói 19 giờ tiệc sẽ bắt đầu nhưng quan khách vẫn tới sớm để tụ tập, trò chuyện với nhau. Mọi người đã sớm biết đến vị nhị tiểu thư Vương gia này, chỉ là ít có dịp gặp mặt. Nghĩ đến hôm nay có thể quang minh chính đại nhìn lại nhan sắc tựa thiên sứ ấy đã có không ít người thấy hào hứng không thôi.
Đám bạn tốt của Vương Song Di cũng đã tới đông đủ, đang tụm năm tụm ba hăng hái cười đùa với nhau, khung cảnh hết sức náo nhiệt.

Mặt trời dần buông rèm, ánh sáng hoàng hôn tản đi nhường lại màn trời cho đêm tối. Cùng lúc đó, những ánh đèn rực rỡ cũng được bật sáng lên, soi tỏ cả khuôn viên biệt phủ. Trong đại sảnh rộng lớn, dưới đèn chùm hoa lệ, Vương Lạc Đan mở đầu đi lên bục cao trước toàn thể các quan khách, tuyên bố bữa tiệc chính thức bắt đầu.

Thời khắc MC giới thiệu đến nhân vật chính của buổi tiệc ngày hôm nay, đồng loạt mọi người đều hướng mắt lên chiếc cầu thang to lớn được mạ vàng đắt giá, chào đón thân ảnh xinh đẹp kia xuất hiện.

Chỉ thấy từ trên chiếc cầu thang lát đá được trải thảm đen sang trọng, Vương Song Di bước từng bước tao nhã chậm rãi đi xuống. Bộ váy thêu chỉ vàng lộng lẫy trải dài xuống bậc thềm, bé gái mỹ mạo hơn người khoác lên mình bộ trang phục ấy tựa như bước ra từ trong thần thoại Hy Lạp cổ. Làn da trắng nõn dưới ánh đèn chùm pha lê ấm áp khiến cho người nhìn có cảm giác nhẵn nhụi như tơ lụa thượng hạng. Cổ chân mảnh khảnh, tinh xảo theo khúc nhạc du dương như vọng xuống từ thiên đàng bước từng bước xuống bậc thang, cho đến khi dừng lại trên đài cao, mọi người mới hoàn hồn lấy lại tinh thần.
Tiểu mỹ nhân tóc đen da trắng dễ dàng khiến cho tất cả mọi người đều thất hồn lạc phách, đẹp đến rúng động nhân tâm!

La Hoài Thảo đứng bên dưới, ánh mắt long lanh đầy đắm đuối nhìn thanh nhan sắc đỉnh cao của bạn mình, nhịn không được xuýt xoa: “Cậu ấy có cần phải vậy không? Xinh đẹp như vậy để làm gì cơ chứ! Không thể tha thứ, không thể tha thứ… Trời ơi, làm tớ thích quá trời quá đất!”

Đàm Hương liếc nhìn cô bạn đang dần mất đi liêm sỉ của mình, không thèm lên tiếng, nhưng trong lòng cũng không nhịn được bị mê hoặc, đưa mắt ngắm nhìn Vương Song Di đang đứng trên bục cao.

Vương Song Di đứng trên cao nhìn xuống mọi người bên dưới, thấy rõ ràng từng biểu cảm say mê, thưởng thức của bọn họ, nhưng trong lòng lại chẳng có cảm giác gì.

Đang lơ đãng bỗng dưng cảm nhận được gì đó, cô nghiêng đầu phóng thẳng tầm mắt tới bàn tiệc ở hàng đầu phía bên phải kia. Tầm mắt va chạm với ánh nhìn của người nào đó, Vương Song Di cong lên khoé môi, nở một nụ cười như có như không hướng về bên ấy, sau đó nhẹ nhàng chuyển đi tầm nhìn.

Hôm nay Tiêu Tử Trạch cùng với Cao quản gia và gia đình bác ba của mình tới đây dự tiệc. Sau khi lại một lần nữa chiêm ngưỡng nhan sắc mỹ lệ của người kia, Tiêu Tử Trạch bỗng dưng nổi lên ý nghĩ chỉ muốn mỗi một mình mình được ngắm nhìn cậu ấy, không muốn để bất kỳ ai khác chiêm ngưỡng báu vật vô giá này…

Đây cũng không phải lần đầu ý nghĩ vượt quá giới hạn này xuất hiện.

Từ lần đầu tiên nhìn thấy đã có dục vọng muốn chiếm giữ, suy nghĩ kỳ lạ chưa bao giờ có khiến Tiêu Tử Trạch mất đi sự bình tĩnh vốn có của mình.

Lúc còn rất nhỏ Tiêu Tử Trạch đã ý thức được mình có tính sở hữu mạnh hơn những người khác. Ông nội cũng từng nói tính tình như vậy sẽ giúp cậu ngồi được ở vị trí cao, nhưng đồng thời nó cũng mang đến rất nhiều phiền phức. Đối với những thứ không thể nắm chắc chỉ có hai con đường, một là buông tay, hai là triệt để nắm giữ.

Nhìn gương mặt nhỏ đang mỉm cười điềm đạm kia, Tiêu Tử Trạch không rõ, rốt cuộc là cậu không nhận ra hay là làm như không hề nhận ra vậy Tiểu Di?

Tiêu Mạch – con trai duy nhất của bác ba cậu lúc này bỗng dưng lên tiếng: “Mẹ, em ấy vừa mới nhìn về phía chúng ta cười phải không?”

Gương mặt người phụ nữ xinh đẹp bên cạnh mang theo ý cười dịu dàng đáp: “Hình như là vậy, mẹ cũng không rõ lắm. Sao thế? Con để ý người ta à?”

“Em ấy… em ấy là người đẹp nhất con từng gặp, con muốn được làm quen…” Mặt Tiêu Mạch nhoáng cái đỏ bừng lên, nhỏ giọng bảo.

Tiêu Tử Trạch liếc nhìn cậu em họ của mình một cái, sau đó mới nhàn nhạt nói: “Cậu ấy bằng tuổi với em, là bạn cùng lớp của anh.”

Tiêu Mạch bất ngờ, quay phắt sang nhìn cậu, “Bạn cùng lớp? Vậy tốt quá! Em rất thích cậu ấy, anh có thể giới thiệu cho bọn em làm quen với nhau không?”

“…” Tiêu Tử Trạch dùng ánh mắt cá chết nhìn em họ mình, không trả lời.

Tiêu Lập Giang – bác ba của Tiêu Tử Trạch nghe cuộc trò chuyện của bọn họ từ nãy đến giờ, thấy vậy thì lên tiếng hỏi: “A Trạch, con thân với cô bé đó à?”

“… A?” Tiêu Mạch trợn tròn mắt không thể tin được.

Trong gia tộc, Tiêu Tử Trạch anh họ cậu nổi tiếng từ nhỏ đã cực kỳ thông minh, là người xuất sắc nhất trong thế hệ của bọn họ, địa vị lại càng là cao không thể với. Hơn nữa tính tình anh luôn lãnh đạm, khó gần, hoàn toàn không phù hợp với lứa tuổi, cậu còn tưởng anh hận tất cả mọi thứ trên đời này chứ, hoá ra vẫn còn có người chịu chơi thân với anh.

Tiêu Tử Trạch nhìn bóng dáng xinh đẹp rực rỡ trên đài cao kia, chậm rãi cụp xuống đôi mắt màu đen u tối, gật nhẹ đầu.

Tiêu Lập Giang chỉ là hỏi thử mà thôi, không ngờ cháu trai ông lại thật sự để tâm đến cô bé đó, điều này không khỏi khiến ông có hơi ngoài ý muốn, dù sao không phải ai cũng rõ tính cách của A Trạch như mấy người bọn họ. Tiêu Lập Giang nâng mắt, quan sát kỹ cô bé xinh đẹp lộng lẫy đang đứng trên bục cao kia.

Vương nhị tiểu thư này… mới nhiêu đây tuổi đã thu hút biết bao ánh nhìn, sau này lớn lên không biết sẽ làm dấy lên sóng to gió lớn gì đây.

Haiz thật đáng bận tâm a.

———

Lời của tác giả: Sinh nhật của Vương Song Di lúc này rơi vào cuối tháng 12, là cung Ma Kết trá hình.