Đến nội dung chính

Chương 19: Sinh nhật 12 tuổi (1)

admin 1.750 Chữ Cài Đặt

Thời tiết cuối năm lúc nào cũng giá lạnh, tuy không có tuyết rơi nhưng những cơn gió cũng có thể khiến mấy đứa trẻ răng va lập cập.

Khi chuông báo tan học vang lên, mọi người nháo nhào ùa ra như ong vỡ tổ, cùng hẹn nhau cuối tuần sau gặp lại.

Thứ bảy tuần sau chính là sinh nhật của Vương Song Di, hôm nay cô đã đưa hết thiệp mời cho đám bạn của mình rồi, tới ngày đó bọn họ sẽ gặp lại ở bữa tiệc nhà cô.

Vừa về đến nhà Vương Song Di đã thấy cha đang khoác áo ngồi trong vườn uống trà, đọc báo. Cô vui vẻ chạy lại từ phía sau, dự định hù ông.

“Cha!”

Từ xa Vương Lạc Đan đã nghe thấy tiếng xe rồi, nhưng mãi cho đến khi con gái nhỏ chạy lại ông mới làm bộ bất ngờ ngẩng mặt lên.

“Hôm nay bảo bối về sớm thế? Đi học có mệt không?” Giọng ông trầm thấp lại vô cùng dịu dàng, Vương Lạc Đan đứng dậy dắt tay cô đi vào trong nhà. Vương Thái Hạch xách cặp của em gái đi theo phía sau, hình ảnh một nhà ba người vô cùng ấm áp.
Thái Tông và Trương Minh Hi đứng phía sau nhìn theo bóng dáng ba cha con bọn họ, mỉm cười theo vào.

Lúc hai người vào nhà, Vương Song Di đang vui vẻ ăn bánh Wagashi trên bàn phòng khách, tuỳ tiện nói với cha mình: “Dạo này con không thiếu đồ.”

“Cuối năm rồi, vẫn là nên mua thêm mấy món giữ ấm đi, đừng để bị lạnh.” Vương Lạc Đan yêu thương khuyên bảo, như nhớ tới chuyện gì, ông lại quay sang hỏi Thái Tông: “Thiệp mời sinh nhật Tiểu Di phát đến đâu rồi?”

“Đã phát đi hết rồi thưa lão gia, chỉ chờ đầu tuần sau trang trí khuôn viên nhà nữa là xong.” Thái Tông mỉm cười ôn hoà nhìn cô chủ nhỏ của mình.

“Vậy ngày mai con đi đi, Tiểu Di. Mấy ngày tới con với Tiểu Hi cứ ra ngoài chơi, thích mua gì thì cứ mua, không cần phải ở nhà buồn chán.” Vương Lạc Đan quan tâm nói.

“Ở nhà với cha cũng vui mà… Được rồi, nếu cha đã nói thì con đành miễn cưỡng đi vậy.” Nói là miễn cưỡng nhưng khoé môi lại cong đến tít cả hai mắt, ăn thêm mấy miếng bánh đã vội kéo Trương Minh Hi lên lầu.
Quả thật khá lâu rồi cô chưa đến khu thương mại, lần này tới phải càn quét nơi đó một trận mới được.

…

Tại cửa hiệu trang sức.

“Cái này đẹp không, Tiểu Hi?” Vương Song Di chỉ vào một chuỗi vòng cổ ngọc trai, sau khi nhân viên lấy ra thì để họ ướm thử lên cổ mình.

“Ừm, đẹp, rất hợp với cậu.”

“Vậy lấy.”

Sau đó không lâu, một chiếc móc khoá hình một quyển sách cổ khảm vụn kim cương lọt vào mắt Vương Song Di.

“Đẹp quá, rất hợp với cha, mua về tặng cha được đó. Lấy cái này đi.”

Một lát sau đến quầy khuyên tai, Vương Song Di yên tĩnh quan sát một chút, rất nhanh lại chú ý tới một mẫu khuyên tai khảm ngọc trong suốt lấp lánh như giọt nước, thoạt trông vô tình tinh xảo, “Đôi khuyên tai này đẹp, tớ thích màu này, cậu lấy màu nào?”

Trương Minh Hi biết một khi Tiểu Di đã lâm vào trạng thái mua sắm sẽ không cách nào can ngăn được, vậy nên rút kinh nghiệm từ những lần gấp đôi gấp ba đồ trong quá khứ, Trương Minh Hi quyết định để mặt cô tuỳ ý chọn cho mình, không dám phản kháng dù chỉ một chút, “… Màu xanh đi.”
“Ừ, xanh sáng, xanh đẹp. Vẫn là cậu có mắt nhìn.”

Được một lúc, Trương Minh Hi bỗng nhìn thấy thứ gì đó làm cô hơi khựng lại. Vương Song Di vừa quay đầu liền trông thấy dáng vẻ này của cô, không khỏi buồn cười hỏi: “Gì thế? Rốt cuộc cũng có thứ thu hút cậu rồi?” Nói xong liền nhìn theo hướng Trương Minh Hi vừa nhìn lúc nãy, sau khi biết đó là thứ gì thì có hơi kinh ngạc.

Đó là hai chiếc nhẫn bạch kim có kiểu dáng giống hệt nhau, chỉ có màu sắc của hoa văn và màu của viên đá đính bên trên là khác. Tuy vẻ ngoài không có gì đặc biệt nhưng đây lại là đôi nhẫn nữ duy nhất ở đây, nên cũng không lạ khi Tiểu Hi để mắt đến nó.

Trương Minh Hi có hơi quẫn bách, muốn dẫn cô sang chỗ khác nhưng Vương Song Di lại như nhìn ra được gì mà đứng yên tại chỗ, kéo mãi cũng không đi.

“Đi, tụi mình qua bên kia xem…”

Vương Song Di nhướng mày, “Đi đâu? Bên này cũng có đồ mà, tớ muốn ở đây xem.”

“… Bên này cậu xem hết rồi mà, đi thôi.”

“Mua đi.”

Trương Minh Hi hơi lắp bắp: “Mua, mua cái gì?”

“Cái này.” Vương Song Di chỉ chỉ hai chiếc nhẫn trong tủ kính.

“Không cần, tớ…”

“Mua, tớ với cậu mang cặp đi, mỗi người một chiếc.” Vương Song Di không chút chần chừ quay sang cười với nữ nhân viên bên cạnh, “Chị gái xinh đẹp, lấy cho em đôi nhẫn này. Không cần gói, tụi em trực tiếp đeo.”

Sau khi đôi nhẫn được đưa đến trước mặt, trùng hợp kích cỡ lại vừa khít với tay của hai người. Vương Song Di bắt đầu phân chia, “Cậu lấy màu nào? Quên mất, cậu thích màu tối mà, đây, đeo đi.” Đưa cho Tiểu Hi chiếc nhẫn có đính đá quý màu xanh dương đậm, còn lại một chiếc màu hổ phách Vương Song Di trực tiếp đeo vào ngón giữa tay phải của mình.

Trương Minh Hi trừng to mắt nhìn cô, bất giác siết chặt chiếc nhẫn trong tay, tia rung động thoáng hiện lên trong đáy mắt. Một lúc lâu sau, cô mới từng chút từng chút cẩn thận đeo chiếc nhẫn vào ngón giữa tay trái của mình, môi cũng không nhịn được khẽ cong lên, nụ cười đẹp đẽ trong trẻo hệt như đứa trẻ nhận được món quà nó yêu thích nhất.

…

Thứ bảy.

Sáng sớm, Vương Song Di đã bị Tiểu Hi đánh thức theo lời dặn của mình, nhưng do trời trở lạnh nên suýt chút nữa cô đã ngủ quên mất. Tiệc sinh nhật của cô đã được chuẩn bị hoàn tất, 19 giờ tối nay sẽ chính thức bắt đầu. Bây giờ mới hơn 8 giờ sáng, cô còn rất nhiều thời gian để chuẩn bị.

“Tiểu thư dậy rồi à? Người bên thiết kế cũng vừa mới đem trang phục tới, chờ cô ăn sáng xong lại qua đó thong thả chọn.” Thái Tông đứng bên cạnh, vừa bày đồ ăn ra bàn vừa nói.

“Con biết rồi, Thái quản gia.”

Sau khi ăn xong, Vương Song Di đi cùng Thái quản gia đến phòng thay đồ kế bên phòng khách. Lúc này bên trong đã có không ít người, nhà thiết kế, vài nhân viên phục trang và cả Tiểu Hi nữa.

“Vương tiểu thiên kim đến rồi!” Jimmy vui vẻ kêu lên.

Anh là nhà thiết kế người Anh trẻ tuổi có tiếng ở thành phố A. Năm đó khi lần đầu tiên nhìn thấy Vương Song Di anh cứ ngỡ mình đã thấy được thiên sứ giáng trần. Gương mặt sắc nét đẹp như họa cùng thần thái cao nhã thánh khiết kia làm cho con tim anh không cách nào bình tĩnh được. Đây là vẻ đẹp Á Đông mà anh luôn tìm kiếm, là cực phẩm vô cùng thích hợp với những mẫu thiết kế của anh.

Những thiết kế của Jimmy phần lớn đều theo hơi hướng cổ điển phương Tây, mà Vương Song Di lại sở hữu nhan sắc có thể cân hầu hết các loại phong cách, kiểu dáng và màu sắc như vậy thật khó để khiến anh không động tâm. Dù sao các nhà thiết kế đều luôn rất thiên vị cái đẹp, huống chi còn là với một gương mặt hoàn mỹ, không chút tì vết này.

Sau mấy năm, Vương Song Di hiện tại càng lớn càng thêm kiều diễm đẹp đẽ động lòng người, làm cho Jimmy mê luyến đến nỗi chỉ muốn bắt cục cưng này đem về nhà làm búp bê trang trí.

“Xin lỗi Jimmy, để anh đợi lâu rồi.” Vương Song Di cười tự nhiên đi tới, thoải mái ngồi xuống chiếc sofa ở giữa phòng.

“Cục cưng, để gặp được em dù có bao lâu tôi cũng sẵn lòng đợi.” Jimmy mê luyến nhìn cô không rời mắt, Vương Song Di không chấp với những con người nhan khống này, đưa mắt ra hiệu cho nhân viên đem đồ ra.

Đủ loại váy áo màu sắc trang nhã, thiết kế tinh tế, sang trọng bày ra trước mặt có thể dễ dàng khiến cho bất cứ cô gái nào khi nhìn thấy đều sẽ phát điên lên vì thích thú.

Vương Song Di đi tới nhìn bộ váy màu kem treo đầu tiên kia. Hoa văn lá cây từ dưới chân váy kéo dài đến phần eo, phía trên thân áo được thiết kế cổ tròn, trễ vai trông hết sức thanh lịch dịu dàng.

Xem tiếp đến hàng tá bộ tinh xảo, cầu kỳ khác cùng với lựa chọn trang sức, thời gian kéo dài đến tận đầu buổi chiều mới xong.

Thời điểm Vương Thái Hạch về nhà đã là 16 giờ chiều.

Từ hôm nay trở đi anh sẽ dọn về nhà ở, không cần phải sống ở bên ngoài một mình nữa, điều đó cũng đồng nghĩa với việc thời gian anh có thể ở bên cạnh Tiểu Di sẽ nhiều hơn.

Lúc anh bước vào phòng khách vừa vặn nhìn thấy Tiểu Di mới thay đồ, trang điểm xong bước ra từ phòng bên cạnh. Bầu không khí như chợt ngưng đọng lại, không chỉ Vương Thái Hạch đứng yên nhìn cô chăm chú, mà người hầu trong nhà cũng dừng lại tất cả những việc mình đang làm, chỉ biết nhẹ nhàng hít khí, loá mắt trước nhan sắc câu hồn đoạt phách của tiểu thư.