Sáng hôm đó, Hứa Quốc Khải vẫn như thường lệ dậy sớm pha sữa cho vợ rồi đi làm.
Trước khi rời khỏi nhà, anh không quên cúi xuống đặt tay lên bụng Trương Nhã, nhẹ nhàng nói: “Con ngoan ở trong bụng mẹ thêm vài hôm nữa nhé, ba sẽ cố làm xong việc nhanh nhất có thể.”
Cô cười, tay xoa bụng.
“Con biết rồi, ba cố lên.”
Đến gần trưa, khi đang nằm đọc sách trong phòng, Trương Nhã bỗng cảm thấy một cơn đau bụng lạ thường ập đến.
Không giống những cơn đau nhẹ thỉnh thoảng cô vẫn thấy trong thai kỳ, lần này là cơn đau nhói rồi lan rộng.
Cô khựng lại, hơi thở ngắt quãng.
Một lát sau, cảm giác ẩm ướt tràn xuống giữa hai chân.
Tay cô run run chạm vào điện thoại, vội bấm gọi cho Hứa Quốc Khải.
“Alo, anh nghe nè em.”
“Anh Khải, em, em hình như sắp sinh rồi…”
Giọng anh trong điện thoại liền hoảng loạn.
“Em bình tĩnh, không sao đâu. Anh về liền!”
Không đầy 10 phút sau, tiếng xe phanh gấp vang lên trước cổng nhà.
Hứa Quốc Khải lao lên tầng hai, thấy vợ ngồi tựa vào thành giường, mặt tái đi, mồ hôi đầm đìa.
Không hỏi han gì thêm, anh lập tức bế cô xuống, gọi taxi đến bệnh viện.
“Cố chịu chút nữa thôi em, mình sắp tới bệnh viện rồi.”
Cả đoạn đường, tay anh không rời tay cô.
Mỗi lần cô đau, anh lại siết tay chặt hơn, mặt lo lắng như thể đang chịu đau thay vợ.
May mắn thay, khi đến bệnh viện, bác sĩ thông báo cổ tử cung đã mở gần hết.
Trương Nhã được đẩy vào phòng sinh ngay, không cần phải chờ lâu.
Chưa đầy hai tiếng sau, tiếng khóc trẻ con vang lên.
Bên ngoài phòng chờ, hai bà mẹ gần như cùng lúc bật khóc.
Mẹ chồng thì chắp tay vái ông bà tổ tiên, còn mẹ ruột thì cứ lặp đi lặp lại: “Con gái mẹ giỏi quá, giỏi quá.”
Hứa Quốc Khải vừa bước ra khỏi phòng sinh, quần áo còn lấm tấm mồ hôi, ánh mắt vừa mệt mỏi vừa nhẹ nhõm.
“Là con trai.” Anh cười, giọng run run: “Nặng ba ký tư. Mẹ con đều khoẻ mạnh.”
Không ai hỏi gì thêm, mọi lời nói đều trở nên thừa thãi trong khoảnh khắc ấy.
Chiều hôm đó, cả nhà được đưa về phòng nghỉ.
Sau khi nhìn đứa cháu đỏ hỏn ngủ ngon lành trên giường, ông Hứa quay sang tuyên bố.
“Tên cháu nội là Hứa Quốc Huy. Chữ ‘Huy’ nghĩa là sáng rực, là rực rỡ, mong cháu sau này sống mạnh mẽ, ngay thẳng như ánh sáng ban mai.”
Ai cũng đồng ý cái tên này. Cái tên vừa có âm vang, lại chứa đầy kỳ vọng.
Trương Nhã nghe xong, mắt ươn ướt, quay sang nhìn chồng.
Hứa Quốc Khải chỉ nhẹ nhàng nắm tay cô, gật đầu.
“Tên con trai thật hay.”
Vài ngày sau, mẹ ruột và mẹ chồng lần lượt dọn đến nhà ở cùng để phụ chăm cháu.
Ban đầu tưởng sẽ có chút không tiện, nhưng không hiểu sao mọi chuyện lại trôi chảy một cách đáng ngạc nhiên.
Hai bà mẹ thay nhau nấu ăn, giặt giũ, ru cháu ngủ.
Bà nội thì hay thủ thỉ: “Thằng nhỏ giống y chang ba nó lúc mới sinh, từ cặp lông mày tới cái bặm môi.”
Còn bà ngoại lại bật cười: “Giống vậy mà hồi nhỏ Hứa Khải nhát chết, bị con bé Nhã nhà tôi bắt nạt suốt!”
Cả nhà phá lên cười.
Có lúc Trương Nhã ôm con ngồi tựa vào giường, nghe tiếng hai bà mẹ vừa kể chuyện xưa vừa chuẩn bị đồ ăn.
Cô lẳng lặng rơi nước mắt, giọt nước mắt của sự của hạnh phúc.
Hứa Quốc Khải bên cạnh đang ngồi xếp lại tã lót, ngẩng lên thấy cô khóc, liền hoảng hốt chạy lại.
“Em sao vậy? Đau chỗ nào sao?”
Cô chỉ khẽ lắc đầu, đưa mắt nhìn con: “Không có, chỉ là em thấy hạnh phúc quá thôi.”
Anh ngồi sát lại, vòng tay qua lưng cô, cười nói: “Vậy em phải cười chứ, từ đây về sau chúng ta sẽ sống bình yên với nhau như vậy.”
Đứa trẻ trong tay mẹ chợt cựa quậy, đôi môi nhỏ mím lại rồi thở đều đều.
Và trong không gian yên tĩnh của căn phòng ấy, chương mới của cuộc sống vừa bắt đầu.