Đến nội dung chính

Chương 10: Ngoại Truyện

admin 503 Chữ Cài Đặt

Em bé Hứa Quốc Huy của chúng ta mới ngày nào còn nhỏ xíu, mà nay đã tròn sáu tháng tuổi.

Thân hình mũm mĩm siêu đáng yêu, mặt mài thì tươi rói lúc nào cũng nở nụ cười.

Ban đêm, bé ngủ rất ngoan, không còn quấy khóc như hồi mới sinh.

Căn nhà nhỏ cũng dần trở lại yên tĩnh, chỉ khác là yên tĩnh trong sự trọn vẹn hơn.

Trong phòng ngủ, ánh đèn vàng dịu nhẹ.

Hứa Quốc Khải đứng tựa lưng vào cửa sổ, ánh mắt dừng lại nơi người phụ nữ của mình đang bế con bên nôi.

Trương Nhã hôm nay mặc một bộ váy ngủ mỏng, cổ áo hơi trễ, vòng eo đã thon lại phần nào, nhưng phần ngực vẫn căng đầy vì còn cho con bú.

Vóc dáng sau sinh không hề xấu đi, mà ngược lại thêm phần quyến rũ, cùng chút mềm mại khiến anh nhìn mãi không chán.

Anh lặng lẽ bước đến sau lưng cô, vòng tay ôm nhẹ từ phía sau.
“Anh nhìn gì mãi vậy?” Cô cười hỏi, không quay đầu lại.

“Nhìn mẹ của con anh, cô ấy đẹp quá.”

Giọng anh khàn đi một chút, xen lẫn đó là sự kìm nén dễ nhận ra.

Trương Nhã mỉm cười, đặt con yên ổn vào nôi rồi quay lại ôm anh, nghe tiếng tim đập nơi lồng ngực rắn rỏi.

Từ sau sinh con, cả hai bận rộn xoay quanh chuyện bỉm sữa, đôi khi còn quên cả thời gian dành cho nhau.

Nhưng đêm nay, khi con trai Hứa Quốc Huy đã ngủ yên giấc, hai người đã có chút không gian riêng để dành cho đối phương.

“Hôm nay em mệt đó, anh đừng có chọc. Em quạu đó nha.”

Cô liếc anh, giả vờ tức giận.

“Anh đâu có chọc, anh là đang nói sự thật mà.” Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi cô.

Nụ hôn bắt đầu sâu hơn, không còn ngập ngừng như ngày cưới, cũng không còn vội vàng như đêm tân hôn.

Mọi thứ giữa họ giờ là sự tin tưởng, là nhu cầu chân thật khi hai trái tim đã hoàn toàn thuộc về nhau. Mọi hành động đều mang sự tự nhiên.
Trương Nhã đáp lại anh một cách mềm mại.

Không còn là cô gái lúng túng, dè dặt như lần đầu. Cô hôm nay là người vợ, người mẹ, người phụ nữ thuộc về anh.

Đêm ấy, hai người cùng nhau lên đỉnh điểm của sự hạnh phúc vợ chồng.

Lúc đó anh nhìn lại cũng tự phục mình, với sự vui sướng này sao bản thân có thể nhịn lâu như vậy.

Sáng hôm sau, ánh nắng sớm len qua rèm cửa, Hứa Quốc Khải nằm nghiêng, tay vẫn đặt lên eo vợ.

Trương Nhã vẫn còn ngủ, miệng đôi lúc nở nụ cười như đang mơ thấy một giấc mơ tươi đẹp nào đó.

Hứa Quốc Khải ngắm nhìn vợ thật lâu, rồi mỉm cười thì thầm: “Không biết sau đêm này. Có thêm đứa thứ hai không nhỉ?”