Đến nội dung chính

Chương 8: Hiện Diện Của Tình Yêu

admin 588 Chữ Cài Đặt

Bụng của Trương Nhã giờ đã tròn trịa thấy rõ.

Những bước chân nhẹ nhàng ngày nào giờ đã trở nên chậm rãi hơn, dáng đi cũng có phần khom về trước.

Thai đã vào tháng thứ bảy, những lần bé đạp trong bụng khiến cô vừa ngạc nhiên, vừa xúc động, mỗi cử động nhỏ thôi cũng khiến lòng cô rung lên.

Cuối tuần, hai người tranh thủ đến trung tâm thương mại để mua đồ cho con.

Hứa Quốc Khải lần đầu bước vào khu đồ sơ sinh, ánh mắt lướt qua từng dãy hàng với vẻ bối rối.

“Quần áo thật nhỏ.”

Anh cầm một bộ body màu kem lên, nhìn mãi vẫn không hiểu đâu là trước đâu là sau.

Trương Nhã cười cầm lấy, lật ngược lại, cài từng cái nút áo trước mặt anh.

“Đây nè, phải cài thế này mới đúng. Nhớ chưa, ba trẻ con?”

Hứa Quốc Khải gật đầu như học sinh ngoan, rồi lặng lẽ bỏ thêm vài món vào giỏ: bao tay, khăn sữa, mền ủ, cả một bộ chậu tắm xinh xắn.
Cô chỉ định mua một ít, nhưng anh lại muốn chuẩn bị đủ thứ, bảo là: “Anh không muốn lỡ em hay con thiếu cái gì, lúc đó mới chạy đi mua thì sao mà được.”

Họ chọn xong hết đồ vào buổi chiều, về nhà ăn tối rồi cùng nhau dọn dẹp phòng để sắp xếp đồ cho em bé.

Trong lúc Trương Nhã ngồi xếp từng chiếc áo nhỏ gọn gàng vào ngăn tủ, Hứa Quốc Khải đang dán mấy hình decal con thú lên tường với con thỏ, con voi, và cả mấy đám mây bay lơ lửng.

Không ai nói gì, nhưng căn phòng bỗng trở nên ấm áp lạ thường.

Anh đặt hộp tã giấy sang một bên, nhìn chiếc nôi gỗ mới lắp ráp xong trong góc phòng.

Cô ngồi tựa lưng vào đầu giường, tay ôm bụng.

Anh bước đến ngồi cạnh cô, im lặng nhìn không gian nhỏ.

Một lúc sau, anh quay sang nhẹ nhàng đặt tay lên bụng cô, nơi sinh linh bé nhỏ đang lớn lên từng ngày.
“Anh thấy con đạp nãy giờ rồi đó. Có khi nào con nhận ra giọng mình không?”

Trương Nhã mỉm cười, tay chồng lên tay anh: “Em nghe nói từ tháng thứ sáu là bé bắt đầu nghe được giọng ba mẹ rồi.”

Cả hai ngồi lặng một lúc.

Không khí trong phòng nhẹ như sương.

Bất chợt Hứa Quốc Khải nghiêng đầu lại gần, tự nhiên mà đặt một nụ hôn lên trán cô.

Cô ngước mắt lên, ánh mắt khẽ chạm.

Không biết ai chủ động trước, họ chậm rãi mà hôn nhau.

Đầu ngón tay cô siết nhẹ vào vạt áo của anh, còn bàn tay anh vẫn đặt trên bụng cô, nơi con của họ đang lớn lên từng ngày.

Khoảnh khắc ấy, dường như cả thế giới ngoài kia đều tan biến, chỉ còn lại hai người và nhịp đập rất gần.

Nụ hôn kết thúc bằng một cái chạm trán thật khẽ.

Hứa Quốc Khải tựa trán mình lên trán cô, thì thầm: “Cảm ơn em, vì đã đến với anh.”
Trương Nhã vòng tay ôm anh, giọng nhỏ như hơi thở: “Cảm ơn anh, vì đã luôn cùng em.”

Ngoài cửa sổ, gió đêm lùa nhẹ vào, mang theo mùi thơm của mùa mưa.

Trong căn phòng ấy, một gia đình nhỏ đang dần hình thành không chỉ bằng một sinh linh bé nhỏ, mà còn bằng cả tình yêu vừa chớm nở nhưng đủ để giữ lấy nhau.