Đến nội dung chính

Chương 5: Mang Thai

admin 615 Chữ Cài Đặt

Sau buổi trò chuyện đêm hôm ấy, không khí trong căn nhà nhỏ của hai người có thay đổi rõ rệt.

Không còn sự ngượng ngập khi không biết nói gì, cũng chẳng còn sự im lặng kéo dài như trước.

Cả hai đã học cách san sẻ, sống cùng nhau.

Trương Nhã thường dậy sớm chuẩn bị bữa sáng, có hôm Hứa Quốc Khải dậy sớm hơn sẽ cắt giúp cô vài miếng trái cây rồi âm thầm rời khỏi bếp.

Cô về nhà mẹ chơi hai, ba hôm, khi trở lại, anh sẽ nhắc nhở: “Lần sau nhớ gọi anh đến đón, bụng em yếu đi xe buýt mệt lắm.”

Những điều nhỏ nhặt ấy, dần trở thành quen thuộc.

Nhưng điều Trương Nhã không ngờ nhất, là tháng này kinh nguyệt vẫn chưa đến.

Cô không phải người đều đặn từng ngày, nên cũng không nghĩ nhiều.

Thế nhưng khi bước sang ngày thứ ba, rồi thứ năm, lòng cô bắt đầu có chút bồn chồn.
Tối qua khi tỉnh dậy giữa đêm vì cảm giác buồn nôn mơ hồ, lòng cô bắt đầu lo lắng.

Cô đứng lặng im một hồi lâu trước gương, tay vô thức xoa nhẹ bụng dưới.

Cảm giác này, giống với dấu hiệu mang thai mà cô đã vô tình đọc trên mạng.

Tim cô đập nhanh. Lần đầu tiên, không có biện pháp, một khả năng rõ ràng hiện ra trước mắt.

Có thể cô đã mang thai.

Chiều nay nghỉ làm sớm, cô ghé vào hiệu thuốc ở góc phố mua một hộp que thử.

Cô không nói với ai, thậm chí không nhắn với Hứa Quốc Khải.

Khi trở về, anh vẫn chưa về nhà. Căn phòng im ắng như bao buổi chiều khác.

Trương Nhã đặt túi xách xuống, bước thẳng vào nhà tắm.

Tay run nhẹ khi bóc bao. Cô đọc lại hướng dẫn một lần nữa, rồi mới dám thử.

Hai phút trôi qua tưởng như dài bằng cả giờ đồng hồ.

Cô đặt que thử lên thành bồn rửa, quay đi không dám nhìn.
Chỉ khi điện thoại vang lên tiếng thông báo tin nhắn cô mới giật mình, quay lại nhìn.

Trên que thử, hiện rõ hai vạch đỏ.

Cô chết lặng một lúc.

Không hẳn là sợ, cũng không hẳn là vui mừng. Cảm xúc tràn về lẫn lộn, khiến đầu cô trống rỗng.

Tối đó, khi Hứa Quốc Khải về nhà, thấy đèn sáng nhưng không thấy ai trong phòng khách, anh cất giày rồi bước nhanh vào trong.

Trương Nhã đang ngồi ở mép giường, tay cầm que thử thai, ánh mắt hơi hoảng loạn, cũng hơi ngơ ngác.

Cô ngẩng đầu lên khi thấy anh.

Không nói lời nào, chỉ đưa que thử ra trước mặt, giọng khẽ như gió: “Em, hình như có thai rồi.”

Hứa Quốc Khải đứng sững lại.

Lồng ngực anh dường như trượt một nhịp. Anh chớp mắt mấy lần, như thể chưa thể tin vào điều vừa nghe.

“Thật sao?”

Trương Nhã gật đầu, sau đó lại cúi đầu: “Em cũng chưa biết làm sao. Không chuẩn bị tâm lý. Nhưng nếu là thật, thì em muốn giữ.”
Cô nắm chặt hai tay vào nhau.

Hứa Quốc Khải không nói gì. Anh bước tới, ngồi xuống bên cạnh, nhìn vào mắt cô.

Một lúc lâu, giọng anh mới vang lên rất chậm: “Có thì tốt, anh sẽ lo cho em.”

Trương Nhã mắt rưng rưng, cảm giác thật muốn dựa dẫm anh.

Hứa Quốc Khải nói tiếp, giọng trầm hẳn: “Anh không giỏi thể hiện. Nhưng em đừng sợ. Anh sẽ không để em một mình.”

Cô khẽ gật đầu, thở một hơi nhẹ nhõm.

Ngay lúc ấy theo bản năng, cô tựa đầu vào vai anh.

Và lần đầu tiên họ cùng lặng yên, nhưng không thấy trống trải.