Đến nội dung chính

Chương 6: Thông Báo Hai Bên

admin 499 Chữ Cài Đặt

Sáng hôm sau, bầu trời sương mù lãng đãng, gió thổi nhè nhẹ như đang xoa dịu cơn lo âu của hai người trẻ.

Trương Nhã ngồi ở ghế phụ, tay đặt nhẹ lên bụng. Còn Hứa Quốc Khải vừa lái xe, vừa lâu lâu nhìn qua cô.

Cô mặc chiếc váy suông rộng màu kem, đơn giản nhưng dịu dàng.

Khuôn mặt có phần căng thẳng, nhưng ánh mắt lại sáng hơn thường ngày.

Đến phòng khám phụ sản gần nhà, họ lấy số chờ đến lượt.

Trong khi đợi, Hứa Quốc Khải luôn nhìn về phía cô, ánh mắt kín đáo dõi theo từng cái nhíu mày, từng lần cô đưa tay lên che bụng theo bản năng.

Khi vào bên trong, bác sĩ mỉm cười đón tiếp, kiểm tra sơ bộ, sau đó cho siêu âm.

Trên màn hình, một chấm nhỏ nhấp nháy hiện rõ.

Tim thai chưa rõ ràng, nhưng bác sĩ gật đầu xác nhận: “Túi thai đã vào tử cung rồi, khoảng năm tuần. Chúc mừng hai vợ chồng.”
Câu nói ấy như một hồi chuông nhỏ vang lên.

Cả hai nhìn nhau, không ai cười rạng rỡ như trong phim ảnh, nhưng khóe môi của cô khẽ cong lên, còn anh siết nhẹ lấy bàn tay cô mà không cần lời nói.

Chiều hôm đó, sau khi bàn bạc, họ quyết định về nhà cha mẹ bên nội trước.

Ngồi trong phòng khách nhà họ Hứa, Trương Nhã cúi đầu, tay nắm chặt vạt áo.

Bà Hứa nhìn cả hai người, trực giác như đoán được điều gì đó.

Hứa Quốc Khải hắng giọng, rồi nói: “Mẹ, tụi con có chuyện muốn thông báo. Trương Nhã, cô ấy có thai rồi.”

Bà Hứa ngạc nhiên, nheo mắt nhìn hai người: “Nhanh vậy sao?”

“Hôm nay tụi con mới đi khám, bác sĩ nói khoảng năm tuần.”

Trên mặt đầy sự vui mừng, bà Hứa bước tới cầm tay Trương Nhã.

“Trời ơi, con bé này, vậy mà không nói sớm. Mẹ mừng quá đi.”

Bà ngồi xuống cạnh cô: “Dù hai đứa mới cưới nhưng có con sớm cũng tốt, sau này cháu cứ để mẹ chăm không phải lo.”
Trương Nhã gật đầu, mỉm cười nói chuyện với mẹ chồng một lúc.

Trong ngày hôm đó, họ ghé nhà mẹ ruột của cô.

Lần này, Trương Nhã chủ động nói: “Mẹ, con có em bé rồi.”

Mẹ cô chậm một nhịp mới kịp hiểu, sau một hồi mừng rỡ, bà nắm tay con gái dặn dò: “Con mang thai lần đầu, có gì không biết thì hỏi mẹ. Đừng cố gồng một mình.”

Trên đường về, Trương Nhã tựa đầu vào ghế ngồi, mắt nhìn xe cộ phía trước.

“Em hơi lo. Nhưng nếu có anh bên cạnh, em nghĩ mình sẽ làm được.”

Hứa Quốc Khải siết chặt tay lái, khẽ đáp: “Anh cũng vậy.”

Đêm hôm ấy, cả hai người ngủ sớm.

Không ôm nhau, không lời đường mật, nhưng trong giấc mơ của họ cùng có một hình ảnh đứa trẻ đáng yêu đang chạy lại phía họ.