Sau đêm tân hôn, Hứa Quốc Khải không chạm vào cô thêm lần nào nữa.
Không phải vì lạnh nhạt hay hối hận. Trái lại, anh trở nên trầm lặng hơn, đôi khi còn ngập ngừng khi đối diện với ánh mắt của cô.
Có lẽ chính sự bất ngờ của đêm đó khiến cả hai đều chưa sẵn sàng để tiếp tục một điều gì quá thân mật, khi trong lòng vẫn còn khoảng cách.
Trương Nhã không hỏi.
Cô hiểu anh là người kín đáo và dè dặt.
Dù không nói ra, nhưng từng hành động dịu dàng của anh đều ngầm cho thấy anh không thờ ơ.
Hứa Quốc Khải thường chủ động mua thêm trái cây cô thích, đưa đón cô về thăm nhà mỗi cuối tuần.
Còn Trương Nhã cũng hay chừa lại phần cơm tối cho anh, học nấu vài món anh thích dẫu chưa bao giờ nói ra miệng.
Một vài tuần sau lễ cưới, hai người thay phiên về thăm nhà cha mẹ hai bên.
Những lần như thế, không khí thường khá thoải mái.
Ở nhà họ Hứa, mẹ chồng coi cô như con ruột, vừa nói chuyện vừa không quên gói cho cô ít bánh chuối hay món canh đu đủ cô thích từ bé.
Có lúc còn nói đùa: “Khải mà làm khó con, cứ nói với mẹ. Mẹ sẽ dạy dỗ nó một trận!”
Trương Nhã chỉ biết cười trừ, thấy trong lòng ấm áp lạ thường.
Còn ở nhà họ Trương, không khí lại nhẹ nhàng hơn.
Mẹ cô thường hay nhìn con gái một lúc lâu, rồi mới cất lời: “Khải có đố xử tốt với con không?”
Trương Nhã thường trả lời ngắn gọn, nhưng là nói thật lòng.
“Ảnh không hay nói nhiều, nhưng đối xử với con rất tốt.”
Và thế là mẹ cô gật đầu, nét mặt như nhẹ bớt đi một phần lo âu.
Một chiều nọ, khi chỉ còn hai mẹ con ngồi trong phòng riêng, mẹ cô bỗng khẽ hỏi.
“Con với chồng đã gần gũi chưa?”
Trương Nhã giật mình, hai má ửng đỏ.
Không dám nhìn thẳng, cô chỉ lí nhí nói: “Dạ, đã làm nhưng… chưa quen lắm.”
Mẹ cô không chọc ghẹo, cũng không cười con.
Bà chỉ ngồi xuống bên con gái, giọng chậm rãi: “Đừng sợ chuyện đó. Đã là vợ chồng thì chuyện gần gũi là lẽ tự nhiên, miễn là hai người thương nhau, tôn trọng nhau, thì chuyện đó không có gì khó khăn cả.”
“Con có thể chậm, nhưng đừng trốn tránh. Hôn nhân không chỉ là trên giấy tờ, mà là cảm xúc, là chăm sóc cho nhau cả thể xác lẫn tinh thần.”
Trương Nhã im lặng lắng nghe, bàn tay nắm chặt lấy nhau.
Mẹ Trương vuốt tóc con gái.
“Mẹ không bắt ép, chỉ muốn con biết con được quyền yêu, được quyền được yêu. Đừng để bản thân sống mà cứ mãi dè chừng trong cái gọi là vợ chồng danh nghĩa.”
Đó là lần đầu tiên Trương Nhã thấy lòng mình chùng xuống, không phải vì lo mà vì hiểu.
Cô vẫn luôn nghĩ cuộc hôn nhân này cứ yên ổn là được, không cần đặt kỳ vọng. Nhưng giờ, có lẽ cô nên cho mình một cơ hội và cũng là cho anh một cơ hội.
Tối hôm đó, Trương Nhã từ nhà mẹ trở về, đem theo hộp bánh đậu xanh đặt lên bàn, tháo giày xong liền đi vào bếp nấu ăn.
Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ làm việc quen tay.
Một lúc sau, Hứa Quốc Khải từ phòng làm việc bước ra, thấy bóng lưng cô liền hỏi.
“Em mới về à? Mẹ vẫn khoẻ chứ?”
Cô quay lại, gật đầu: “Dạ mẹ khỏe, bà còn gói bánh cho anh đó.”
Cô đẩy hộp bánh tới trước mặt anh, ngập ngừng một chút rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
Một khoảng lặng ngắn, rồi cô khẽ nói: “Hôm nay mẹ em có nói vài chuyện, em nghĩ chắc cũng đến lúc mình nên suy nghĩ nghiêm túc về cuộc sống sau này.”
Hứa Quốc Khải nhìn cô, ánh mắt không rõ cảm xúc.
Anh im lặng chờ cô nói tiếp.
“Em biết mình bắt đầu không giống như những cặp vợ chồng khác. Nhưng nếu đã là vợ chồng, sống cùng nhau rồi thì ít nhất mình cũng nên cố gắng, để không thấy hối tiếc sau này.”
Cô ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt anh: “Em không mong gì nhiều, chỉ hy vọng cả hai có thể thật lòng, sống tử tế với nhau, có vui thì chia sẻ, có mệt thì đừng giấu.”
Một thoáng ngập ngừng, rồi cô mỉm cười: “Nếu anh đồng ý, thì em nghĩ mình có thể bắt đầu từ từ.”
Lời vừa dứt, không gian như dịu đi một nhịp.
Hứa Quốc Khải nhìn cô thật lâu, rồi bỗng đứng dậy, đi một vòng qua bàn đứng trước mặt cô.
Không nói lời nào, anh cúi người ôm lấy cô vào lòng.
Cái ôm không chặt, không vội, nhưng đủ để Trương Nhã cảm nhận rõ ràng hơi thở ấm nóng bên tai, nhịp tim anh phập phồng trong ngực.
Cô chớp mắt, sau vài giây bất ngờ, tay cô chậm rãi đưa lên ôm lại anh.
Giữa căn nhà nhỏ, ánh đèn vàng ấm áp phủ lên hai con người từng xa lạ đang học cách lại gần nhau, từng chút một.