Đến nội dung chính

Chương 3: Ngày Hôm Sau

admin 680 Chữ Cài Đặt

Ánh sáng mờ của buổi sớm len lỏi qua tấm rèm mỏng, hắt nhẹ lên chiếc giường lớn màu trắng ngà.

Trương Nhã tỉnh dậy trước.

Cô vẫn còn nằm trong vòng tay của anh.

Không ồn ào, không vội vã, chỉ là một khoảng lặng thật gần. Hơi thở anh đều đều, nhè nhẹ phả lên đỉnh tóc cô.

Cô không dám cử động mạnh, sợ làm anh tỉnh.

Mắt khẽ chớp, trong đầu là hàng loạt cảm xúc khó nói thành tên.

Đêm qua là thực.

Trương Nhã khẽ đưa mắt nhìn sang.

Anh ngủ nghiêng, gương mặt trông có chút thư giãn lẫn mệt mỏi.

Đôi hàng mi dài rũ xuống, sống mũi cao, khoé môi hơi cong như đang mỉm cười.

Nhìn kỹ, cô mới nhận ra Hứa Quốc Khải không lạnh lùng như mình từng nghĩ.

Chăn đã tuột khỏi vai cô từ lúc nào. Những dấu vết mờ ám để lại trên làn da trắng khiến tim cô khẽ run lên.

Cô vội kéo chăn che lại, mặt đỏ bừng.
Dù cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng cả cơ thể vẫn râm ran nhớ lại từng cảm giác trong đêm đầu.

Cô vừa xoay người tính ngồi dậy, thì bàn tay phía sau siết lại.

“Ngủ thêm chút nữa được không?” Giọng anh trầm thấp, rõ ràng là vừa tỉnh giấc.

Cô khựng lại, trái tim đập loạn. Cả hai cùng im lặng vài giây.

“Em tưởng anh còn ngủ.” Cô nói nhỏ, không dám quay lại nhìn.

“Khó mà ngủ được, em cứ cựa quậy.”

Anh cười nói, rồi chống một tay nhổm dậy nhìn cô.

Không như những ánh nhìn lạnh lẽo ngày trước, hôm nay trong mắt anh có sự dịu dàng lẫn ngập ngừng giống như một người đàn ông đang tìm cách hiểu một người phụ nữ thật sự.

Không ai nói gì thêm.

Trương Nhã cúi đầu, tóc dài rũ xuống che gần nửa gương mặt.

Có chút xấu hổ, có chút chưa quen.

Cô với tay lấy áo khoác ngoài ở đầu giường, vừa định mặc vào thì bất ngờ bị anh giữ lại.
“Cứ để vậy đi.”

“Anh.” Cô lúng túng: “Không lạnh à?”

“Không, nhưng nhìn em như vậy.” Anh nhìn xuống, nói: “Đẹp hơn tưởng tượng.”

Cô ngẩng lên, tim bất chợt đập nhanh hơn.

Khoảnh khắc ấy, một chút gì đó trong lòng cô như lặng xuống.

Chưa đến mức yêu, nhưng rất rõ ràng khoảng cách giữa họ có rút ngắn nhỏ.

Bữa sáng hôm ấy, không có tiếng trò chuyện quá nhiều, nhưng mỗi động tác đều dịu dàng hơn hẳn ngày thường.

Hứa Quốc Khải tự tay rót sữa cho cô, thậm chí còn hỏi cô thích ăn gì để sau này nấu.

Trương Nhã thì chủ động dọn bàn, pha trà như một cặp vợ chồng đã sống cùng nhau lâu rồi, dù mới chỉ qua một đêm.

Cô lén nhìn anh vài lần.

Cảm giác như cả hai đang học lại cách làm quen, nhưng bắt đầu từ vai trò hoàn toàn mới.

Khi ăn xong, cô rửa chén trong bếp, anh đứng sau lưng dựa cửa, tay đút túi quần, bâng quơ nói: “Lúc anh báo công ty xin nghỉ cưới, mấy người trong đó còn cá cược chuyện mình ly hôn sớm.”
“Anh nói gì với họ?” Cô ngẩng lên, hơi bất ngờ.

Anh nhếch môi, ánh mắt nhìn cô hơi sâu.

“Anh bảo, cưới là cưới. Còn yêu, cũng sẽ yêu.”

Cô đứng im, trái tim chợt bị câu nói ấy va vào một cái thật khẽ.

Trương Nhã không hỏi gì thêm, chỉ cụp mắt xuống nhưng không thể che giấu được nụ cười nhỏ đang dần hiện trên môi.

Tối hôm đó, sau một ngày bình yên đến lạ, cả hai cùng nằm trên giường lơ đãng nhìn lên trần nhà.

Hứa Quốc Khải nằm kế cô, lên tiếng trước: “Có thấy hối hận không?”

“Về chuyện gì?”

Anh nhìn cô.

“Về cuộc hôn nhân này.”

Cô ngập ngừng một lát rồi khẽ lắc đầu: “Không hối hận, nhưng cũng chưa biết nên kỳ vọng gì.”

Anh không trả lời, chỉ nhìn cô sâu hơn.

Chẳng ai nói thêm, nhưng không khí đêm thứ hai không còn lạ lẫm.