Ngày cưới của Hứa Quốc Khải và Trương Nhã diễn ra vào một sáng nắng đẹp đầu tháng.
Nhà trai và nhà gái đều tất bật từ sớm.
Những mâm quả đỏ rực, những bộ áo dài truyền thống, tiếng cười nói rộn ràng vang vọng.
Tất cả đều gợi lên không khí tiệc cưới vừa long trọng, vừa gần gũi.
Tại nhà gái, sau nghi thức trình sính lễ, cô dâu Trương Nhã bước ra trong bộ áo dài cưới đỏ thẫm, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng, mái tóc búi cao đội mắn đỏ.
Trên tay cô là bó hoa mềm mại, mang ý nghĩa vẹn toàn.
Trong khoảnh khắc được mẹ nắm tay bước ra cửa, ánh mắt cô khẽ chạm Hứa Quốc Khải đang đứng giữa nhà.
Anh vẫn là dáng vẻ trầm tĩnh như mọi khi, nhưng đôi mắt lại có một chút chăm chú khác thường.
Cái nhìn ấy không mãnh liệt, không dồn dập, nhưng lại khiến cô hơi bối rối.
Sau khi đưa dâu về nhà trai, đôi vợ chồng đứng trước bàn thờ gia tiên.
Cả hai chắp tay trước ngực, lạy ba lạy trước bàn thờ, dâng trầu cau như gửi lời xin phép được sống bên nhau, cùng nhau đi hết đoạn đường đời.
Đó là nghi lễ mang tính truyền thống, nhưng khi thật sự cúi đầu, Trương Nhã lại thấy sống mũi cay cay.
Cô không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng giờ phút này, cô đang đứng cạnh một người đàn ông sẽ là chồng mình.
Buổi tiệc cưới diễn ra vào buổi trưa tại một nhà hàng lớn trong thành phố.
Không khí ấm cúng, bàn tiệc xếp ngay ngắn, từng bình hoa nhỏ điểm tô sắc đỏ dịu dàng.
Âm nhạc vang lên, phảng phất tiếng nhạc bolero sâu lắng của những cô chú khách mời lên hát.
Khi hai người bước lên sân khấu làm lễ, tiếng vỗ tay vang lên như sấm.
MC mời cô dâu chú rể thực hiện nghi thức rót rượu vào tháp ly.
Trương Nhã có chút hồi hộp, nhưng bàn tay Hứa Quốc Khải đã nắm lấy tay cô thật chắc.
Cả hai cùng nâng chai rượu vang, nghiêng nhẹ, để chất lỏng màu đỏ từ từ chảy xuống từng tầng ly phía dưới, như lời chúc trăm năm hạnh phúc đong đầy.
Tiếp theo là cô dâu chú rể được yêu cầu hôn nhau, phần mà cả hai đều không chuẩn bị tâm lý.
MC cười vui vẻ, nói lớn trêu ghẹo: “Hôn má là con gái, hôn trán là con trai. Còn muốn sinh đôi thì hôn môi nhé! Chú rể chọn đi.”
Khách khứa phía dưới cười rộ lên, vỗ tay rần rần: “Hôn môi đi! Hôn môi đi!”
Trương Nhã đỏ bừng mặt.
Cô khẽ liếc sang Hứa Quốc Khải, định ra dấu anh hôn má, nhưng anh chỉ thấy lắc đầu nói nhỏ: “Chỉ một chút thôi.”
Lúc cô chưa kịp phản ứng thì anh đã nghiêng đầu, bước nửa bước về phía trước.
Cô đứng im, tay siết nhẹ bó hoa cưới.
Môi anh khẽ chạm vào môi cô, nụ hôn chạm nhẹ như một lời chào đầu tiên giữa hai người vốn chưa từng thân mật.
Khi tiệc tàn, trời đã chuyển nắng nhẹ.
Trước khi bước lên xe, cha mẹ hai bên dặn dò rất lâu.
Mẹ Hứa cười hiền lành, nắm tay cô: “Về làm dâu rồi, có chuyện gì thì nói với mẹ. Đừng giấu trong lòng. Mẹ lúc nào cũng đứng về phía con.”
Còn mẹ Trương thì cố nén xúc động, khẽ nói với anh: “Mẹ giao con gái lại cho con, hãy chăm sóc con bé thật tốt. Cùng nhau xây dựng cuộc sống gia đình, cố gắng bảo ban nhau mà sống.”
Họ chỉ biết gật đầu. Không ai hứa hẹn, nhưng đều hiểu từ hôm nay mọi thứ sẽ khác.
Căn hộ nhỏ xinh đón họ bằng mùi tinh dầu dịu nhẹ, ánh đèn vàng và một chút lặng lẽ.
Không còn tiếng cười nói rôm rả, không còn bạn bè chúc rượu. Chỉ còn hai người ngồi cạnh nhau trên chiếc giường mới, không biết nên bắt đầu từ đâu.
Trương Nhã thay xong váy cưới, khoác áo ngủ trắng đơn giản. Mái tóc dài đã xõa xuống, gương mặt nhẹ bẫng không son phấn.
Hứa Quốc Khải rót cho cô một ly nước, rồi cũng ngồi xuống bên cạnh.
“Em mệt không?”
“Hơi mỏi chân một chút…” Cô đáp lại, khẽ mỉm cười.
Một khoảng lặng kéo dài. Không ai nói, nhưng cũng không khó xử.
Rồi cô cất tiếng: “Anh đi tắm đi.”
Anh nhìn cô định nói gì đó, nhưng rồi chỉ gật đầu.
Khi anh trở ra, đèn đã tắt bớt. Căn phòng chỉ còn ánh sáng mờ nhạt từ đèn ngủ.
Trương Nhã đã nằm vào trong chăn, mắt mở nhưng không nói gì.
Hứa Quốc Khải ngồi xuống giường, giữ một khoảng cách vừa đủ.
Mái tóc anh vẫn còn ướt, vài giọt nước nhỏ xuống cổ áo ngủ khiến vải bám vào da.
Anh cũng không nói gì, chỉ nhìn tấm lưng mảnh mai phía trước, do dự rất lâu.
“Nếu em thấy mệt, tối nay mình chỉ nghỉ ngơi cũng được.” Giọng anh trầm, không mang sự khó chịu nào.
Trương Nhã không trả lời ngay. Một lúc sau, cô khẽ xoay người, đối diện với anh.
Mắt chạm mắt, hơi thở gần đến mức có thể nghe thấy nhịp thở của đối phương.
“Không phải em ngại.” Cô thì thầm: “Chỉ là, chúng ta chưa thực sự hiểu về nhau.”
Anh nhìn cô một lúc, ánh mắt thoáng sâu.
“Nhưng chúng ta đã là vợ chồng rồi.”
Câu nói ấy không mang áp lực, mà giống như một lời gợi mở nhẹ nhàng mà chân thành.
Khoảng cách giữa họ rút ngắn.
Khi mọi thứ lắng xuống, cô nằm gọn trong vòng tay anh.
Căn phòng vẫn yên lặng, chỉ có tiếng tim đập của anh và cô đan xen.
“Em ổn chứ?” Anh hỏi, mặt chôn vào tóc cô.
“Ừm.” Cô nói nhỏ: “Anh, dịu dàng hơn em nghĩ.”
Anh mỉm cười, bàn tay vẫn không rời khỏi eo cô.
Cô nhắm mắt lại, tựa vào ngực anh. Trái tim tuy chưa đặt nơi anh, nhưng cũng không dè dặt như trước.
Đêm đầu tiên của họ diễn ra như vậy.
Không lời thề nguyện, nhưng có lẽ đây là cách bắt đầu vừa vặn nhất cho một cuộc hôn nhân được định sẵn.