Tiếng ẩu đả vang lên trong con hẻm tối. Đêm đó có ba thanh niên bị cảnh sát áp giải về đồn trong trạng thái bị thương nặng.
Tại nhà riêng, Nhã Kỳ lúc này đang vụng về tự lăn trứng gà lên mặt mình. Cô nàng nhăn nhó nhưng nghĩ đến ngày mai sẽ gặp Duệ Hi, bản thân lại nén đau mà cố lăn cho hết.
Trên ghế sô pha gần đó, An Nhiên đang ngồi co người, quấn một chiếc khăn tắm quanh thân. Ánh mắt trống rỗng, suy sụp như thể vừa trải qua một chuyện kinh hoàng.
Lăn xong trứng, Nhã Kỳ cuối cùng cũng nhớ ra cô bé vẫn còn ngồi đây.
Bản thân cô nàng vốn dĩ không giỏi an ủi người khác, chỉ là cứ nhìn thấy bóng lưng cô độc kia lại không kìm được mà khó chịu. Dường như đang nhìn xuyên qua An Nhiên mà thấy được bóng dáng một người khác.
Như nhớ ra gì đó, Nhã Kỳ vào bếp, hiếm hoi nấu được một bát đường đỏ. Cũng may nhà cô nàng vẫn có người giúp việc dọn dẹp mỗi sáng và nấu ăn nên mấy nguyên liệu cơ bản cũng không thiếu.
An Nhiên đang thất thần, bỗng cảm nhận vai trái bị chạm vào. Cô bé hoảng hốt hất tay ra sau rồi hét lên một tiếng.
Nhã Kỳ giật thót người, nước đường đỏ còn nóng hổi đổ hết lên tay, đã vậy còn làm vỡ cái cốc. Mảnh thủy tinh nhỏ lập tức văng tứ phía, có mảnh còn cắt trúng tay An Nhiên.
“Đừng! Ngồi yên.” Cô nàng hét lên.
Đợi khi An Nhiên bình tĩnh lại, Nhã Kỳ mới chậm rãi dọn dẹp đống hỗn độn bên dưới. Hiếm hoi lại thấy đại tiểu thư của chúng ta vì nữ nhân mà rửa tay vào bếp, xắn tay quét dọn.
Làm xong, Nhã Kỳ tỉ mỉ kiểm tra lại lần nữa mới phát hiện tay cô bé có một vết cắt đang còn rỉ máu. Cô nàng lại lần nữa cuống cuồng lên tìm hộp y tế. Cuối cùng loay hoay thế nào vẫn không lôi ra được dụng cụ cần thiết, chỉ dán đại một chiếc băng cá nhân lên.
Xui xẻo thay, An Nhiên lại mắc chứng rối loạn đông máu nhẹ, hết miếng băng cá nhân này đến miếng khác ướt đẫm, bung ra.
Cuối cùng đến khi Nhã Kỳ sắp điên lên định bế cô bé đi cấp cứu thì người kia lúc này mới khẽ động.
An Nhiên nhìn hộp y tế xong lại nhìn qua Nhã Kỳ, dường như còn có chút không thể tin được. Cuối cùng cô bé đành tự mình ra tay, thuần thục ép máu chảy ra rồi sát trùng. Chỉ mười phút sau đã hoàn toàn không còn tình trạng kia.
“…” Nhã Kỳ khóe môi giật giật. Rất muốn mắng cô bé tại sao nãy giờ không chịu làm sớm hơn nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống.
Nhớ lại lúc nãy, Nhã Kỳ sau khi uống thêm chút rượu lại thấy tò mò với ba tên kia. Cuối cùng vẫn quyết định đi sau chúng mà quan sát, trùng hợp lại nghe được chuyện của cô bé ngốc này.
Nếu là người khác thấy chuyện bất bình cũng sẽ dừng lại hỗ trợ, huống hồ Nhã Kỳ còn là con nhà lính. Nếu cô nàng thấy chết không cứu thì thật có lỗi với ba đời trung nghĩa nhà họ Lâm.
Cô nàng một mình cân ba trong lúc ngà say, nói có lợi thế là nói dối. Địch tổn mười, cô nàng cũng tổn hơn tám.
Vừa vào đã tung đòn hiểm vào một tên, dù có hơi loạng choạng nhưng ít ra vẫn né được một đòn của tên khác. Đến khi một trong hai gọi “Giang ca” thì tên nằm dưới đất mới chẳng thèm giả vờ nữa mà lao lên giúp đỡ. Nhã Kỳ cũng vì hắn mà ăn vài đòn bất ngờ vào mặt, nhưng ít ra vẫn còn đủ sức làm một cứ quật ngã hắn ra phía trước. Sau đó cứ nhằm vào chỗ hiểm mà đạp, dù sao chiêu này cũng là học từ Duệ Hi, vô cùng hiệu quả.
“Cảm ơn chị.” An Nhiên khẽ nói câu đầu tiên từ lúc gặp đến giờ.
Từ sau khi cảnh sát tới, cô bé nghe thấy trao đổi giữa họ và Nhã Kỳ liền biết được đầu đuôi sự thật. Sau đó không khóc cũng chẳng làm loạn, cứ im lặng khuỵ xuống mặc cho tên sở khanh họ Giang gào thét mong cô bé nói đỡ cho hắn. Hắn nói bọn họ chỉ là chơi trò tình thú, dường như khi cảnh sát đến hắn mới còn nhớ ra hai người là người yêu của nhau. Cứ vậy mà An Nhiên vô thức bị Nhã Kỳ đưa về nhà lần nữa, bây giờ mới nhớ ra là bản thân còn chưa nói lời cảm ơn tử tế.
“Khối B, tại sao lại chọn ngành này?” Nhã Kỳ bâng quơ hỏi.
Điện thoại trên tay vẫn còn sáng màn hình, giao diện là thông tin trên trang cá nhân của trường mà cô bé đang học.
“Vì anh ta.” An Nhiên thẳng thắn đáp.
Nhã Kỳ hơi sững lại. Dám làm, dám nhận nhưng lại quá hiền lành, quá dễ gạt. Thật làm người khác muốn giận cũng không thể giận. Cô nàng nghĩ.
“Muốn làm lại không?”
Người kia khẽ thu mình lại, dường như đang suy nghĩ gì đó, vừa gật đầu lại vừa lắc đầu.
“Khó khăn? Vậy tại sao lại chê tiền của tôi?” Nhã Kỳ chẳng muốn vòng vo thêm nữa.
Tưởng rằng An Nhiên sẽ cho rằng Nhã Kỳ đang sỉ nhục mình, nào ngờ câu nói thốt ra lại khiến cô nàng đơ cả người.
“Em… Em không thích phụ nữ…” Nói xong, cô bé lại cúi đầu sâu thêm.
“…”
“Chết tiệc! Nhìn tôi giống biến thái vậy à? Tôi cũng thẳng mà?” Có ai đó vừa lỡ miệng nói ra suy nghĩ trong lòng.
Lần này ánh mắt An Nhiên nhìn cô nàng mới thực sự lạ lẫm.
“…”
“Chết tiệc.” Nhã Kỳ tự mắng thêm một trăm lần trong đầu.
“Tóm lại. Chuyện hôm đó chỉ là sơ suất… Lỗi của tôi. Tiền, em cứ cầm lấy. Tôi không sỉ nhục hay coi thường em… Tôi… Tôi chỉ là tò mò mới làm vậy… Tôi… Nói tóm lại tiền này em không cầm thì… Tôi sẽ… Sẽ tìm em làm khó dễ. OK!”
Nhã Kỳ nhắm mắt nhắm mũi nói xong liền cụp đuôi quay về phòng…
Lời của tác giả:
“Chuyện của hai bạn gái thẳng tạm thời gác lại ở đây nha. Quay về với hai bạn gái cong nào a hi hi.”
“Ê mà mèo nhà tui đẻ rồi á. Nhìn ảnh diện tui đi, mới một tháng tuổi mà cưng dễ sợ.”
“Bật mí nhỏ là tui có hai chó và bảy mèo hí hí hí.”