Một tháng trôi qua, trang tin tức cuối cùng cũng lặn bớt như thủy triều đã qua, để lại một vài tin tức mới về Ninh Hi của hiện tại. Nàng nằm ườn ra ghế dựa gỗ ngoài ban công, một tay vuốt ve chú mèo nhỏ, tay còn lại vô tình nhấp vào một trang tin.
“Ninh Hi chính thức đổi thành Triệu Thị do Triệu Khải, con trai của cổ đông lớn nhất Triệu Kiến Minh, nắm quyền điều hành.”
Đọc xong dòng này, bất giác nàng lại lướt xuống thêm một đoạn, đến khi đã qua hai, ba trang vẫn không tìm thấy cái tên nàng muốn tìm. Cô cũng giống như nàng, bốc hơi không dấu vết.
“Xèo.” Nhà bếp vang lên tiếng động lạ, lúc này nàng mới nhớ ra bản thân còn đang nấu cháo bên trong.
“A! Chết. Tràn mất rồi.”
Nàng lúng túng đến nỗi quên mang cả găng tay, cuối cùng lại “xoảng” thêm lần nữa, bỏng hết một mảng nhỏ.
“Ai da… Xui xẻo quá đi.” Nàng vừa rửa tay nơi vòi nước lạnh, vừa tìm trong ngăn tủ xem có gì dùng được không.
Bàn tay mò mẫm vậy mà thực sự moi ra được một tuýp thuốc mỡ kèm vài miếng băng dính, nàng kéo cả ngăn tủ ra còn phát hiện thêm cả cồn sát khuẩn còn chưa sử dụng. Xem ra vị Mộ tiên sinh này cũng là người vụng về lắm đây.
Dọn xong hiện trường, nàng trở lại ban công tiếp tục lướt điện thoại, dự định sẽ tìm xem có công việc nào phù hợp không. Ở nhà mãi thế này cũng không phải là cách, dù sao nàng cũng đã chọn buông bỏ mọi thứ thì cũng nên sống một cuộc sống thật tốt vì bản thân mà.
Lướt lướt mãi cuối cùng nàng cũng bị thu hút bởi tấm ảnh đại diện hình bàn cờ vua tinh xảo được cập nhật vài phút trước. Toàn bộ bàn cờ được làm bằng ngọc bích đế vương không một vết nứt, riêng chỉ có hai quân hậu đứng giữa bàn cờ được làm bằng gỗ tử đàn, xung quanh tất cả đều ngã xuống như thể đang cúi đầu.
Nàng nhìn lại tên, hóa ra là Mộ tiên sinh, màn hình chat của hai người vẫn dừng lại ở một tháng trước. Không hiểu đang nghĩ gì, bỗng nàng lại nhắn qua.
“Mộ tiên sinh cũng có nhã hứng chơi cờ à?”
Rất nhanh, bên kia đã hồi đáp: “Rất ít, chủ yếu là ngồi nhìn.”
“Tại sao?”
“Vì trên bàn cờ ai cũng nghĩ rằng mình sẽ là người thắng.”
Đến đây nàng lại ngơ ra một nhịp, câu trả lời lại nằm ngoài dự đoán.
“Thì ra là vậy! Tôi thấy chúng ta có vài điểm giống nhau. Tôi rất thích căn nhà của ngài.”
“Vậy thì tốt. Giờ nó là nhà của cô.”
Nàng không nghĩ rằng người này cũng chịu tán gẫu như vậy, thường thì những người như thế thường không bận việc thì cũng đang chuẩn bị bận việc. Thế là như tìm được tri kỷ, nàng nhắn mãi…
“Mộ tiên sinh đang làm công việc gì?”
“Một số trò chơi điện tử không đáng nhắc. Nguyễn tiểu thư có hứng thú không? Đương nhiên không thiếu thù lao.”
“Tôi rất ít chơi game nên không biết có giúp được gì không.”
“Không sao. Tiểu thư chỉ cần trải nghiệm thử tất cả bản dùng thử rồi lưu lại làm một bảng đánh giá chi tiết là được. Không giới hạn thời gian, tôi cần ý kiến khách quan nhất.”
Nàng chưa kịp trả lời, bên kia lại gửi ngay đến một khoản tiền không nhỏ với ghi chú: “Thù lao ứng trước đợt đầu.”
Lần này nàng như mèo mù vớ phải cá rán, lập tức đồng ý không do dự.
Sau đó thì năm đường dẫn được gửi đến, cuối cùng nàng cũng có lại cảm giác làm việc trước kia.
Mất ba mươi phút trải nghiệm thử một trò chơi, nàng nhanh chóng nhận ra đồ họa gặp chút vấn đề. Dự định ghi chú lại để xem sau nhưng tin nhắn của người kia lại gửi đến.
“Nguyễn tiểu thư cảm thấy thế nào?”
“Kết cấu trò chơi chặt chẽ, quà tân thủ đủ hấp dẫn, tuy nhiên những lão đại trong này có một số trang phục mắc phải lỗi đồ họa, ví dụ như…”
Cứ vậy, hai người lại trò chuyện thêm rất lâu, đến khi trời đã ngả về chiều, bụng nàng lại réo vang mới nhớ ra.
“Ting.” Chuông cửa lại reo, bên ngoài là một người giao hàng hỏa tốc.
“Chào cô! Có người đặt đến đây hai phần đồ ăn và nước. Đã thanh toán, mời cô xác nhận.”
Nàng còn đang ngỡ ngàng thì lại nhận được tin nhắn.
“Tôi có đặt chút đồ ăn, xem như quà chào mừng cô về đội của chúng tôi. Đừng khách sáo.”
Nàng đọc xong rồi lại bật cười nhận lấy đồ từ người giao hàng, người kia vẫn là chu đáo như vậy.
“Mộ tổng không cần khách sáo.”
“Không gọi tôi Mộ tiên sinh nữa à?”
“Không! Bây giờ anh là sếp tôi, cảm ơn sếp nhé.”
Hóa ra vừa nãy sau khi trao đổi, người tên Mộ tổng kia đã mời nàng gia nhập đội mình, lợi nhuận chia đều cho toàn bộ nhóm. Nàng phụ trách mảng thiết kế đồ họa cùng với vài người vừa được thêm bạn bè. Vừa hay nàng cũng có năng khiếu hội họa và thiết kế, cảm quan thẩm mỹ cũng đủ tự tin để tạo hình nhân vật.
Hai hộp lớn được mở ra, bên trong là món sườn tháp chua cay mà nàng yêu thích, còn lại là một phần cơm chiên bọc trứng đơn giản nhưng lại kích thích vị giác không kém.
Mùi hương tràn ngập khắp căn phòng, nàng ăn hết chẳng chừa một hạt cơm. Cũng không biết sao lại nghịch ngợm, chụp hai hộp thức ăn cạn sạch gửi qua cho Mộ tổng của nàng.
“Giỏi lắm. Cho kẹo.” Bên kia lập tức nhắn lại.
Nàng nhìn mãi vào tin nhắn đó nhưng cuối cùng vẫn không trả lời, trước kia mỗi khi nàng không chịu ăn cũng có người nói với nàng như vậy. Càng ngày nàng lại càng tò mò về vị Mộ tổng kia.