“Cô Nguyễn, thật sự muốn bán gấp căn này như vậy sao?”
“Đúng! Thủ tục càng sớm càng tốt, giá cả có thể thương lượng thêm.”
“À! Đúng rồi, bên tôi có một vị khách cũng đang cần đổi nhà ở thành phố bên cạnh đến đây. Nếu được thì Nguyễn tiểu thư có muốn tham khảo? Chênh lệch đương nhiên sẽ được bù vào thỏa đáng.”
“Vị trí ở chỗ nào, tôi muốn xem luôn ngày mai.”
“Được chứ! Phiền cô đợi một chút.”
Vậy là chỉ sau hai ngày ngắn ngủi, cái tên Nguyễn Vãn Ninh biến mất hoàn toàn khỏi giới thượng lưu và cả thành phố này.
Không ngờ nhanh như vậy bản thân nàng có thể tìm được một căn hộ ưng ý đến từng ngóc ngách. Nơi này cạnh bên bờ biển, phòng ngủ chính buổi sáng có thể đón nắng mặt trời, lại còn ở trên cao cát bụi không thổi tới. Đi bộ một đoạn ngắn là có thể tắm biển, nếu sau này không ở cũng có thể cho thuê. Dù có bán lại nhất định không lỗ, vậy mà căn hộ này lại thực sự tới tay nàng với mức giá hời như vậy.
Nhìn dòng số dư được bù vào gần như nửa căn nhà cũ khiến nàng tạm thời có chút suy nghĩ. Lại đảo mắt sang nội thất xung quanh, đúng kiểu tối giản với tông màu nàng thích. Dù trước kia khi còn là “Nguyễn tiểu thư” trong miệng người khác thì vẫn chưa từng nghĩ bản thân sẽ mua một ngôi nhà theo sở thích thế này.
“Ting.” Chuông cửa vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ.
Nàng mở cửa, trước mặt là anh nhân viên của tiệm bánh gần đây.
“Chào cô! Tôi đến để giao bánh hàng tuần.”
“Ơ! Xin lỗi, nhưng tôi vừa mới dọn đến thôi.”
“Vậy phiền cô liên hệ với chủ cũ ở đây giúp tôi được không? Chúng tôi không nhận được yêu cầu hủy nào cả. Bình thường sẽ có người nhận nên không thêm phương thức liên lạc.”
“Số bánh này bao nhiêu, để lại cho tôi đi.”
“A! Không được ạ! Vị khách này đã thanh toán trước một năm rồi.”
Nhìn anh chàng có vẻ thật thà, nàng đành gọi cho nhân viên môi giới xin thông tin vì người kia trước giờ không làm việc trực tiếp.
Chỉ khoảng năm phút sau điện thoại đã nhận được lời mời kết bạn từ người tên Mộ Ninh. Chưa đợi nàng gọi, bên kia đã nhanh chóng nhắn qua một dòng ngắn gọn.
“Phiền cô Nguyễn nhận giúp tôi phần bánh một năm nhé! Coi như là khuyến mãi mua nhà vậy.”
Nàng đưa tin nhắn cho nhân viên xong thì nhận bánh đi vào, dự định cảm ơn nhưng nhắn mãi chẳng biết nên nói gì. Đột nhiên mua được nhà giá hời lại được thêm phúc lợi lớn vậy làm nàng có chút lấy làm lạ. Đúng lúc tin nhắn khác được gửi đến.
“Xin lỗi! Vừa nãy tôi hơi bận. Nếu cô thấy phiền hay không hợp vị có thể bảo nhân viên giao hàng lần sau không cần mang đến nữa.”
“Không đâu! Tôi rất thích, bánh ngon lắm. Cảm ơn Mộ tiên sinh.”
“Không cần khách sáo, bản thân vui vẻ là được.”
Nàng nhìn dòng chữ này mà thất thần, một người lạ chưa từng gặp lại có thể cư xử tốt như vậy, thật khiến người khác tò mò. Cuối cùng vẫn là một lời cảm ơn khác được gửi đi, khung chat dừng hẳn lại ở đó.
Lúc này nàng mới để ý đến chiếc bánh xếp tầng màu hồng phủ bột cacao bắt mắt trên bàn, nàng vẫn chưa động vào.
“Màu hồng lại còn trang trí dâu tây nữa chứ?” Nói vậy nhưng bản thân nàng lại chẳng cảm thấy nó sến súa chút nào.
Một muỗng nhỏ bỏ vào miệng, độ ngọt vừa phải kèm vị dâu chua nhẹ, rất ít kem, không béo, hoàn toàn theo sở thích của nàng.
Bao nhiêu việc lớn nhỏ trong não bị nàng vứt hết đi, lại không quên cảm thán vị Mộ tiên sinh kia thật sự có nhiều sở thích rất hợp với nàng…