Đến nội dung chính

Chương 10: Lòng Tin

admin 689 Chữ Cài Đặt

“Dạo này con có vẻ nhàn rỗi nhỉ?”

“Cũng không hẳn.”

“Có muốn sang đây cùng ta không?”

“Chưa từng nghĩ.”

“Được! Chơi đủ thì về.”

Cô cúp máy ngang, không muốn thêm nữa lời thừa thãi nào với những người được gọi là gia đình này. Dù may mắn không bị coi là công cụ liên hôn như bao kẻ khác nhưng những thứ họ mang lại cho cô ngoài tiền bạc, địa vị thì đừng mong có thêm thứ gì khác… Tình cảm sao? Thứ cảm xúc rẻ tiền ấy sẽ không có mặt ở một gia tộc như vậy…

“Chị à…” Cậu trai trẻ ngồi bên cạnh đưa tới một ly cà phê nóng.

Trần Minh Viễn, một sinh viên đã tốt nghiệp hai năm chuyên ngành kỹ thuật máy tính. Trước kia có một vụ bê bối về trường đại học lớn tráo đổi thành tích của sinh viên nghèo bị lộ ra, cậu chính là nhân vật chính trong vụ đó. Còn người đã mang được cả đường dây đổi điểm, chèn ép, bao che tệ nạn bạo lực học đường ra ánh sáng không ai khác chính là CEO Ninh Hi năm đó.
“Bây giờ em đã hiểu, không phải ai tài giỏi cũng đều sẽ được công nhận… Kể cả có là người đứng đầu…” Cậu chậm rãi nói, vừa chỉ bản thân, cũng vừa chỉ người đối diện.

Bạch tổng Bạch Duệ Hi, cái tên mà cả đời này cậu thề rằng không bao giờ phản bội.

“Quen rồi thì đừng cố tự ngược, không đáng.”

“Vâng.”

“Người mới trong dự án kia thế nào?”

“Người đó… Không phải là…”

“Là ai không quan trọng, thực lực thế nào?”

“Đánh giá riêng em thì rất tốt, chỉ là mới làm quen môi trường có chút chưa thích nghi nhưng không đáng kể. Có thể gọi là ưu tú.”

“Được. Nhớ lời tôi dặn.”

“Vâng.”

Cô bước đến ban công, nơi này là một tòa nhà vừa khánh thành, quy mô còn lớn hơn cả Ninh Hi. Cảm giác từ trên cao nhìn xuống vẫn là sảng khoái như vậy, chỉ khác là nơi này quá vắng người.
Trừ những thành viên chủ chốt được cô cấp thẻ, phòng mới được bước vào nơi này làm việc. Đa phần là những sinh viên cô đã từng giúp đỡ với điều kiện ký hợp đồng giữ bí mật. Ngoài ra, chẳng ai biết cô đang làm gì…

Vuốt ve màn hình điện thoại trên tay, tin tức “Triệu Thị lại lần nữa ký thêm hai hợp đồng lớn sau khi CEO cũ của Ninh Hi từ chức” hiện rõ trên đầu.

Không chút gợn sóng, cô lướt đi, cứ như đó cũng chỉ là một lớp da cũ bị bỏ lại của loài bò sát máu lạnh mà thôi. Đợi khi qua khỏi giai đoạn yếu ớt nhất, nó sẽ lần nữa tái sinh một cách cường đại nhất.

…

Nhà họ Nguyễn cả tháng qua vẫn chưa yên ổn được một lần. Ông nội Nguyễn vì suy sụp mà đổ gục, hiện tại cũng chỉ có thể nằm trên giường bệnh chống đỡ.

Công ty cũng chia năm xẻ bảy, mỗi người đều muốn cắn nuốt một phần nhiều nhất trước khi người đứng đầu ra đi. Chỉ còn lại cha mẹ Nguyễn ít nhất vẫn vừa gồng gánh cơ nghiệp, vừa săn sóc ông cụ chu toàn.
Ở một nơi khác, lúc này nàng vẫn vô tư ngồi một góc thư giãn mà làm việc, chẳng hề hay biết sóng gió đã lớn đến mức nào.

“Mộ tổng, ngài không sợ tôi bán đứng công ty ngài sao?”

“Cũng không phải lần đầu.”

“Ý là… Công ty của ngài đã từng bị người khác làm vậy?”

“Ừm! Cũng không hẳn.”

“Vậy ngài vẫn can đảm đưa hết những tệp cốt lõi cho tôi sao?”

“Tôi biết cô sẽ không.”

“Vì sao?”

“Vì tôi tin cô. Người sẽ làm chúng ngày càng hoàn hảo.”

“Cảm ơn! Mộ tổng.”

Nàng buông màn hình, đột nhiên ánh mắt lại hoe đỏ. Không ngờ vẫn có người có thể đặt lòng tin nơi một người từng gây ra gần ấy chuyện như nàng.

“Tách! Tách!” Mọi lớp phòng bị bấy giờ lại hóa thành dòng nước mắt lặng lẽ rơi xuống.