Nàng mơ màng tỉnh lại với cơ thể rã rời, dường như cả đêm qua bị giày vò khiến cơ thể nàng chẳng còn tí sức lực.
Lần thứ hai trải nghiệm chuyện này, dù không còn cảm giác bị xé toạc làm đôi như trước nhưng hạ thể vẫn truyền đến cơn đau nhức âm ỉ.
Đồng hồ trên tường điểm hơn mười một giờ, Duệ Hi có lẽ đã rời đi từ sớm.
Vãn Ninh thất thần nhìn vào tấm ga giường đã được thay mới. Tấm còn lại bị ném vào sọt ở góc phòng, thấp thoáng vẫn còn thấy vệt nước chưa khô hẳn.
Ngoài phản ứng của bàng quang đang căng đầy, nàng nhận ra cơ thể đã được người khác lau qua sạch sẽ.
Khóe mắt Vãn Ninh lập tức đỏ, không biết đó là sự dịu dàng hiếm hoi của Duệ Hi năm mười tám, hay cũng chỉ là chút lòng trắc ẩn vì đêm cuồng loạn tối qua.
Từng giọt lệ tuôn trào như thác lũ, Vãn Ninh cắn môi, cố kìm nén tiếng nấc tuyệt vọng. Trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác tội lỗi vì đã phản bội cô.
Nói chính xác hơn là phản bội Duệ Hi năm ba mươi tuổi. Dù họ có là một, thì nàng cũng vẫn không thể chấp nhận được bản thân đã buông thả như vậy. Chỉ một phút bất đồng, nàng đã không phản kháng, ngược lại còn thích ứng với sự cuồng nhiệt kia.
Liệu khi cô hoàn toàn bình phục, nàng có còn xứng đáng với một Duệ Hi sạch sẽ, cao quý như vậy không? Vãn Ninh nghĩ…
…
Sáng sớm, Nhã Kỳ bị đánh thức bởi cuộc gọi dồn dập từ Duệ Hi, cô nàng vẫn còn ngái ngủ mà bắt máy.
“Có chuyện gì vậy?” Nhã Kỳ càu nhàu.
Mấy hôm nay cô nàng lại tìm được chỗ mới, liền vui vẻ cả đêm với mấy trai xinh, gái đẹp, tận gần sáng mới nồng nặc mùi rượu trở về. Duệ Hi gọi lúc này chẳng khác gì muốn mạng.
“Dậy! Tới công ty giải quyết giúp tôi một số chuyện.”
“Cậu ra lệnh cho ai đó? Cậu đi mà làm…”
“Lâu rồi tôi không gặp chú Lâm.” Duệ Hi khẽ nhắc nhở.
“Hừ! Mặc kệ cậu. Bây giờ tôi là cổ đông. Cổ đông đó! Không phải nhân viên cho cậu sai vặt.”
“À! Chút tiền tiêu vặt ít ỏi để tip cho nhân viên quán X này cậu không cần nữa à? Có chí khí.” Cô cười khẽ qua điện thoại.
“Cậu… Đợi đó.” Nhã Kỳ nghiến răng rồi cúp máy.
Dù sao gia đình cô nàng cũng có gia quy thép, cưng chiều cỡ nào cũng phải kiểm soát chi tiêu chặt chẽ. Một bữa ăn bằng giá một chiếc xe cũng không sao, hay một chiếc túi hiệu bằng mấy tháng lương người bình thường cũng chẳng có gì. Quan trọng là hóa đơn sau đó, nếu không có, đừng mong lấy được tiền từ ba Lâm. Cũng đừng hòng qua mặt được ông.
Vậy nên một đại tiểu thư như Nhã Kỳ lại phải còng lưng ra bán mình cho tư bản để ăn chơi. Thú vui duy nhất cũng bị Duệ Hi tàn nhẫn lấy ra đe dọa.
“A… Tên khốn khiếp… Bạch Duệ Hi, tôi nguyền rủa cậu.” Nhã Kỳ hét lên trong trạng thái vẫn còn úp mặt xuống giường.
Người bên cạnh bị tiếng hét làm tỉnh giấc, hoảng hốt ngồi bật dậy kéo chăn che kín người.
Nhã Kỳ nghe tiếng động bên cạnh liền quay sang, một cái nhìn lại khiến bản thân suýt nữa thì đăng xuất ngay tại chỗ.
Hai tiếng hét thất thanh đồng loạt vang lên, một là của cô gái trẻ, một là của Nhã Kỳ.