Tám giờ tối, nàng quấn độc một chiếc khăn tắm quanh người, bờ vai trần thư giãn ngả ra sau ghế bệt. Vừa để gió từ quạt sưởi bên cạnh hong khô tóc, vừa xử lý công việc qua điện thoại.
Cuộc gọi còn chưa kết thúc, bên ngoài đã vang lên tiếng chuông cửa dồn dập.
Qua màn hình giám sát, nàng thấy Duệ Hi đứng đó, xuyên qua một lớp cửa mà mỉm cười với nàng, nụ cười còn mang theo ý vị khó tả.
“Thịch.” Một tiếng.
Trái tim nàng lại lần nữa đập loạn. Vãn Ninh không ngờ cô lại thực sự đến, trong lòng nàng thoáng chút không biết nên phản ứng thế nào. Có chờ mong, cũng có chút trách móc bản thân lúc sớm đã quá vội vàng.
“Nguyễn tổng. Cô còn ở đó không?” Âm thanh từ điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ.
Nàng ậm ờ, lấy cớ có việc khác rồi cúp máy. Cánh tay đặt ở tay nắm cửa bất giác khẽ xoay.
Người bên ngoài lại như gấp gáp không chờ được, kéo mạnh cánh cửa. Vãn Ninh còn chưa định thần, đã theo đà ngã nhào vào lòng người đối diện.
“Gấp vậy sao?” Giọng nói trầm thấp vang từ trên đỉnh đầu.
Vãn Ninh muốn phản bác nhưng chợt nhận ra chiếc khăn tắm trên người đã không cánh mà bay theo tiếng cửa bị đóng sầm.
Nàng bây giờ chẳng khác nào con tôm luộc bị lột vỏ, cả người nóng rực chỉ có thể lấy người kia làm điểm tựa.
“Không phải…” Vãn Ninh còn chưa nói hết đã cảm nhận được cánh môi mỏng bị người ta điên cuồng cắn lấy.
Không có sự ôn nhu của ngày trước. Đến khi cả người nàng đổ ập xuống giường ngủ, vẫn chưa thể tin được Duệ Hi lại có một mặt cuồng bạo như thế này.
“Duệ… Bạch tổng… Thế này… Không tiện đâu.” Nàng thều thào, ám chỉ chân trái chưa hồi phục của Duệ Hi.
“Không vướng. Yên tâm.”
Cô buông một câu không cảm xúc rồi tiếp tục vồ lấy người trước mặt. Thiết bị dưới chân đã được cải tạo lại, quả thật không ảnh hưởng gì đến chuyện tốt của hai người.
“Không được!” Nàng cố lấy lại bình tĩnh, dùng hết sức đổi chỗ cho cả hai.
Duệ Hi nhếch môi, dường như muốn xem con người này tiếp theo muốn làm gì.
Vãn Ninh hít một hơi thật sâu, không khí lập tức tràn vào phổi.
“Tôi nghĩ là Bạch tổng không tiện đâu… Hay là… Để tôi.” Nàng làm ra bộ mặt yêu mị, cố gắng dùng cách này gỡ lại chút thể diện đã mất.
Người kia phì cười, cánh tay không kiêng dè mà lướt trên cơ thể trần trụi. Ánh mắt Duệ Hi vẫn điềm tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra, chỉ là âm thầm kéo người kia lại gần thêm một chút.
Vãn Ninh cố kìm nén sự run rẩy, sợ hãi bị nhìn thấu, không dám nhìn trực diện vào ánh mắt của người kia.
“Tôi nghĩ là… Tôi của bao nhiêu tuổi cũng rất ghét… Bị nằm dưới nhỉ?” Hơi thở của Duệ Hi lại phả vào tai nàng.
Lời nói kia đầy dụ hoặc nhưng lại ẩn ý khiến Vãn Ninh nhớ về ngày hôm đó. Cảm xúc mãnh liệt từ nãy giờ lập tức tan biến mất, thay vào đó là nỗi sợ đang lớn dần.
Cô biết hết rồi, biết bản thân nàng đã cầm thú ra tay với một “Duệ Hi năm tuổi” dù thân xác là một người trưởng thành. Suy nghĩ đó khiến Vãn Ninh bất giác lạnh cả người.
Đối diện vang lên tiếng cười khẩy, Duệ Hi làm sao không biết nàng đang nghĩ gì trong lòng.
“Sao nào? Muốn khiến tôi nhớ lại thì cũng nên thử đi chứ?”
Vãn Ninh cơ thể khẽ chấn động, bàn tay đặt trên cổ áo cô cũng cứng đờ. Không biết nên tiếp tục hay dừng lại.
“Đủ rồi! Bạch tổng có vẻ vẫn chưa đủ thành ý nhỉ?” Nàng đảo mắt, tìm lý do bào chữa cho bản thân.
Bỏ lại câu đó, Vãn Ninh bật người dậy, mặc kệ cơ thể trống rỗng mà muốn rời khỏi giường.
Một lực đạo mạnh mẽ lập tức kéo nàng quay trở lại. Ánh mắt Duệ Hi lúc này đã không còn bình tĩnh như vừa rồi. Cô siết chặt cánh tay nhỏ xíu kia, ép nàng đặt nó lên người mình rồi xoay người lật nàng lại.
“Vãn Ninh à…” Giọng cô trầm thấp lại mang theo tia trêu chọc. Không còn gọi là Nguyễn tổng.
Một câu này trực tiếp khiến nàng ngừng phản kháng.
“Mời thần thì dễ… Tiễn đi mới khó.” Một câu này hàm ý rất rõ ràng.
Duệ Hi của hiện tại coi trọng thời gian đến từng chút một. Bắt cô đến đây chỉ để chơi trò mèo vờn chuột với nàng rồi rời đi, phong cách làm ăn “lỗ” như vậy cô sẽ không làm.
“Hợp đồng… Tôi đi lấy cho chị.” Vãn Ninh thở gấp.
Nàng cũng nhận ra Duệ Hi sẽ không tay trắng mà rời khỏi. Dù sao mục đích cô đến đây cũng là hợp đồng kia, bây giờ nàng lấy nó ra là được chứ gì?
“Ồ! Hợp đồng đương nhiên tôi sẽ lấy… Nhưng không phải lúc này.” Cô biết nàng vẫn chưa nhận ra vấn đề thật sự.
“Chị muốn gì nữa?”
Duệ Hi khẽ híp mắt, một tay khóa chặt hai tay nàng treo trên đỉnh đầu. Tay còn lại khẽ vuốt ve gương mặt xinh đẹp kia.
Từ mắt, mũi, miệng rồi lại nâng cằm nàng lên, ép người bên dưới nhìn thẳng vào mắt mình.
“Muốn gì? Em đoán xem?” Nói xong lại cúi xuống, cắn mạnh vào xương quai xanh tinh xảo bên dưới.
Nàng há miệng muốn đáp lại nhưng âm thanh phát ra chỉ còn là một tiếng rên khẽ.
Bàn tay ma quái kia lại trượt xuống thêm một chút, nơi ưu vật trời ban mà dùng lực đạo thật mạnh… Bóp vào.
“Chị…” Nàng đau đớn run rẩy, bên dưới chẳng mấy chốc lại nổi lên phản ứng với người này.
“Sao nào? Tôi chỉ đòi lại chút nợ cũ thôi mà.”
Đồng tử Vãn Ninh co rút lại, dường như đã chịu kích thích tới cực hạn.
Duệ Hi lại vừa đấm, vừa xoa. Cảm giác khác lạ mà cô đem tới lại khiến nàng chìm đắm vào trụy lạc.
Một đêm rất dài, như lời Duệ Hi nói, thiết bị nơi chân trái đúng thật là không ảnh hưởng đến hai người.
Căn phòng tối đen vang lên tiếng rên kìm nén suốt đêm dài, hai thân ảnh quấn lấy nhau như sắp hòa thành mộ thể.
Nước mắt sinh lý ồ ạt rơi xuống, tiếng Vãn Ninh nức nở cầu xin hòa vào tiếng nước róc rách ở nơi nào.
Đêm nay nàng như một con thỏ nhỏ bị làm thịt, mặc kệ con sói đói kia có xâu xé đến mức nào. Đến khi tiếng động dần ngắt quãng, Vãn Ninh bất động như một con búp bê bị giày vò không còn ra hình dạng. Không biết là ngất đi vì quá mệt hay do cảm xúc đã lấn chiếm cả não bộ.
Quả thật là người có thù tất báo, không một chút thương hoa tiếc ngọc mà nhân nhượng đến cuối cùng.
Lời của tác giả:
“Chưa có thịt đâu. Thịt ở gần cuối mới nhiều a hi hi.”