Đến nội dung chính

Chương 88: Cho Chính Mình Cơ Hội

admin 1.056 Chữ Cài Đặt

Khi nàng bình tĩnh lại thì đã là nửa giờ sau.

Vãn Ninh dụi đôi mắt sưng đỏ, hít một hơi thật sâu để tự trấn an mình rồi bước vào nhà vệ sinh rửa mặt. Nàng nhìn chằm chằm vào chiếc gương lớn trong phòng tắm, con người bên trong thật chẳng nỡ nhìn thẳng.

Ngoại trừ đôi môi hơi sưng, từ dưới xương quai xanh trở xuống chỉ toàn những dấu tròn màu tím. Không đau, nhưng chúng lại càng khiến Vãn Ninh thêm ghê tởm chính mình.

Xử lý xong mọi thứ, nàng mặc lại quần áo chỉnh tề. Thần thái không còn ủ dột mà quay về dáng vẻ Nguyễn Tổng quyết đoán như mọi khi.

Hết ngày hôm nay, Vãn Ninh phải bay ra nước ngoài làm một số thủ tục để mang con chip lõi đầu tiên về nước. Sau đó mới có thể hoàn tất quá trình bàn giao, hợp tác cùng Tinh Thần để phát triển nó.

Vãn Ninh bước ra ngoài, chuẩn bị đến công ty sắp xếp công việc trước khi bay.
Cánh cửa vừa mở ra, người nàng không ngờ tới lại đang ngồi chễm chệ trên sofa, nghịch thứ gì đó trong tay.

Ánh mắt Vãn Ninh khẽ né tránh, cố giữ bình tĩnh đi thẳng đến tủ lạnh, rót một cốc nước đưa lên môi.

“Không sợ hỏng giọng sao?” Duệ Hi lên tiếng.

Cô nhếch môi nhìn dáng vẻ khập khiễng của nàng khi đứng trên giày cao gót. Có lẽ đêm qua bản thân cô đã có chút không kìm chế được.

“Bạch… Khụ khụ… Ừm! Quá lời rồi.” Nàng định phản bác nhưng âm thanh phát ra lại khàn đục đến mức khiến chính mình ho sặc.

“Vậy sao?” Duệ Hi cười khẽ.

Vành tai Vãn Ninh lập tức đỏ lên.

“Chị cũng rảnh rỗi nhỉ? Trưa rồi.” Nàng bực bội đáp.

Lời này ám chỉ việc cô cứ ở lì nơi này, cũng là muốn khéo léo đuổi khách.

“Chậc! Nguyễn Tổng lại quên gì rồi?” Cô híp mắt, xoay xoay bức tượng nhỏ trong tay.
Lúc này Vãn Ninh mới để ý thứ Duệ Hi đang cầm là gì, liền lao đến giật lấy.

“Ai cho phép chị tự ý động vào đồ của tôi?”

Lần này nàng thực sự khó chịu. Đó là bức tượng nàng tự tay làm ở ngôi làng cổ lần trước cùng thầy. Nó là kỷ niệm, cũng như lời nhắc nhở nàng về những gì đã từng ngộ ra… Về cô, và cả chính mình.

“Ồ? Vậy con mèo đấy là đồ của ai?”

Duệ Hi điềm tĩnh chỉ vào Chíp béo đang nằm ngủ chổng chân và chú mèo tên Cạp đang vẫy đuôi lại gần.

Nàng lúng túng. Quả thật hai đứa là do nàng tự ý đưa về khi chưa hỏi ý kiến cô. Nhưng đó cũng là vì chứng bệnh của cô… Vãn Ninh tự biện hộ trong lòng.

“Mang mèo về đi. Trả đồ lại cho tôi.” Nàng cứng rắn.

“Hầy! Đừng nóng. Chỉ là tôi thấy bức tượng này khá giống mình nên tò mò chút thôi mà.”
Cô nhẹ nhàng đặt bức tượng lên bàn, nở nụ cười chuẩn mực.

Nàng lập tức cầm lấy, kiểm tra không có vấn đề gì mới đặt lại chỗ cũ rồi ra hiệu tiễn khách.

“Không còn gì thì mời chị về cho.”

“Lại nữa? Đầu óc Nguyễn Tổng thế này thì làm sao tôi có thể tin tưởng hợp tác đây?” Duệ Hi vẫn ngồi lì tại chỗ.

Lúc này Vãn Ninh mới nhớ ra bản hợp đồng trong ngăn kéo, lập tức quay về phòng lấy ra đưa cho cô.

“Xem. Ký.”

Duệ Hi không nhiều lời, lật sơ vài trang, đánh giá nhanh nhẹn rồi đặt bút ký.

Vãn Ninh cứ ngỡ đã đuổi được “vị tiên gia” này đi thì đột nhiên lại có chuyện.

Cô khom người bế hai chú mèo béo. Chíp như không muốn xa nàng mà cựa quậy mãnh liệt khiến cô chao đảo.

“Tít tít tít tít.” Tiếng động chói tai phát ra từ chân trái của Duệ Hi. Cô lập tức nhăn mặt rồi đổ gục xuống.

May mắn thay, Vãn Ninh phát hiện điểm bất thường, nhanh chóng kéo ống quần cô lên tìm công tắc tháo ra. Mạch điện có lẽ gặp vấn đề ở đâu đó, hoàn toàn không thể gỡ mà chỉ càng ngày càng xiết chặt. Nàng làm đủ mọi cách, cuối cùng sau một tiếng “cạch” khẽ, thiết bị hỗ trợ mới rơi xuống bên cạnh.

Có lẽ vì quá đau nên Duệ Hi đã ngất lịm. Vãn Ninh buộc phải dời lại lịch trình, lập tức gọi bác sĩ đến xem xét.

Trong lúc chờ đợi, nàng dùng hết sức đỡ cô lên lại sofa. Vãn Ninh vào phòng tìm một bộ đồ ngắn, nhân lúc Duệ Hi bất tỉnh mà thay cho cô.

Dù sao nếu bác sĩ đến, trang phục này cũng không tiện để kiểm tra. Huống hồ giữa hai người cũng chẳng còn gì để che giấu.

Bên dưới đã thay xong, Vãn Ninh thở phào nhẹ nhõm. Vết hằn nơi đùi trái khiến nàng hít vào một hơi lạnh. Thứ này quả thật có ưu điểm mạnh, nhưng nhược điểm cũng đáng sợ không kém.

Nhìn kỹ, đây không phải thứ nàng có thể xử lý. Lúc này chỉ còn thay áo khác để đỡ mùi mồ hôi là được.

Thật ra cũng không cần thiết lắm. Chỉ là không hiểu vì sao Vãn Ninh lại cố chấp muốn thay.

Khi áo sơ mi được kéo xuống, nàng để cô dựa vào người mình cho tiện. Bàn tay lướt trên lưng cô chạm phải vài vết sẹo gồ ghề, chứng thực cho suy nghĩ của Vãn Ninh trước kia.

Nàng từng sờ thấy chúng khi đưa cô vào bồn tắm, nhưng lúc đó cảm xúc quá khích nên chẳng để ý nhiều.

Vãn Ninh mượn ánh sáng nhìn kỹ hơn. Là sẹo lồi, hình dạng như bị roi quất. Nước da Duệ Hi rất trắng, nếu nhìn từ xa chắc chắn chẳng thể nhận ra.

Vãn Ninh run rẩy chạm vào từng vết. Dù đã thành sẹo, nàng vẫn sợ người kia đau.

Một, hai, ba giọt nước mắt thi nhau rơi xuống, chảy dài trên tấm lưng trần.

Những thứ ấy lại hiện ra, lại càng thôi thúc Vãn Ninh phải cứng rắn hơn.

Kéo cô ra khỏi vũng bùn quá khứ, cũng như cho chính bản thân mình một cơ hội…