Đến nội dung chính

Chương 7: Bệnh Viện

admin 969 Chữ Cài Đặt

Nàng lang thang vô định hướng với cơ thể đầy vết thương, thu hút vô số ánh mắt người đi đường. Có người nhanh chóng chụp hình lại, có người lại kéo con nhỏ đi không cho nhìn.

Nàng biết tất cả điều đó nhưng không tránh, bởi vì bản thân nàng muốn cho họ thấy. Cuối cùng đến khi không còn trụ được, ý thức dần tan rã…

“Vãn Ninh, Vãn Ninh… Cho em kẹo!” Giọng nói trong trẻo vang lên trong tiềm thức.

Cô ngồi trước giường bệnh, đối diện với một cơ thể gầy gò đầy thương tích mà chân mày đã nhíu thành đường thẳng. Đã một ngày một đêm nàng vẫn chưa tỉnh lại, chỉ nằm đó nói mơ vài câu chẳng rõ ràng.

Như cảm nhận được nhiệt độ mát lạnh nơi bàn tay trên trán, nàng chậm rãi mở mắt ra đối diện với gương mặt mà bản thân cả đời chẳng thể quên.

“Chát!” Một cái tát nảy lửa rơi xuống gương mặt đẹp như tranh vẽ. Dòng máu loãng lập tức chảy dọc theo khóe môi.
“Tránh ra! Cô muốn làm gì?” Nàng quát, trong mắt là vẻ hoảng loạn thấy rõ.

Cô trở về nét mặt bình tĩnh như mọi khi, đưa tay lấy một tờ khăn giấy chậm rãi lau, khoé miệng đang rỉ máu kia trông đáng sợ nhưng lại chẳng đau bằng vết thương trong lòng.

Một chiếc điện thoại được đưa đến trước mặt nàng, bên trên là tin tức mới nhất những ngày này.

“Bạch tổng chính thức rời khỏi Ninh Hi.”

“Bạch Duệ Hi bán tháo cổ phần để chạy tội.”

“Kẻ tội đồ của ngành bảo mật thương nghiệp.”

“Nguyễn tiểu thư bị đuổi khỏi gia tộc.”

“Nguyễn tiểu thư đáng thương, lên án gia tộc hào môn.”

Nàng lướt mắt qua một vòng, trong lòng lại chẳng thấy khoái cảm dễ chịu như bản thân đã từng nghĩ.

“Ha… Vậy… Cựu CEO Ninh Hi đến đây đòi lại công bằng à? Nếu vậy thì tôi không có gì để trình bày.” Nàng cố nặn ra một nụ cười châm biếm.
“Đừng động! Vết thương chưa khép vảy.” Cô không quan tâm nàng nói gì, chỉ sợ nàng động mạnh chỗ đau lại nứt ra. Vốn cô chỉ muốn để nàng thấy được “thành tựu” mà mình gây ra để nàng có thể vui lên một chút.

Rõ ràng người trước mặt đã khựng lại mất vài giây như thể mình đang nghe nhầm. Vành mắt nàng chợt đỏ không rõ lý do, có lẽ đã quá lâu không ai thật lòng quan tâm nàng như vậy. Thế mà lời nói ra tiếp theo lại cay nghiệt như muốn che đậy cảm xúc thật của mình.

“Cô diễn gì ở đây? Hay là thấy tôi cũng thảm hại nên đến cười cợt? Chúng ta đâu có thân nhau đến vậy?” Nói đến đây chính nàng cũng ngỡ ngàng, một dòng ký ức không rõ thoáng qua.

“Ừm! Không thân.” Cô nói khẽ chỉ mỗi mình nghe được.

Nàng lại tiếp tục: “Bây giờ tôi cũng chẳng có tiền, làm phiền cô thanh toán viện phí vậy. Dù sao lần đầu của tôi đổi lấy số này Bạch tổng cũng quá hời rồi…”
“Em đủ rồi đó.” Cô tức giận thật sự.

Chẳng ai muốn người mình trân trọng lại tự hạ thấp bản thân đến mức này chỉ để hạ nhục mình.

“Làm sao? Tôi nói sai à?”

“Em không cần như vậy. Tôi cho người tháo hết camera rồi.”

“Ồ!” Nàng giả vờ cảm thán, ánh mắt lại đánh giá trên người cô.

“Không có thiết bị nghe lén, không cần nhìn.”

“Cô nghĩ tôi tin à?”

“Tùy em.”

Cuối cùng cô rời đi trong không vui, trước đó vẫn dặn dò bác sĩ vài câu chăm sóc tốt cho nàng.

Nàng thất thần nhìn bông hoa sứ bên cửa sổ, vốn một màu trắng tinh khiết lại “bị vấy bẩn” bởi nhụy hoa màu vàng. Nếu có cô ở đây, chắc hẳn cô sẽ phủ nhận rằng, chúng vốn là một thể thì sao gọi là vấy bẩn?

“Suỵt! Khẽ thôi, bên trong hình như là Nguyễn tiểu thư nổi tiếng dạo gần đây.”

“Phải đó! Không phải người vừa đi ra là Bạch tổng sao?”

“Bạch tổng gì nữa? Bây giờ cũng chỉ là một tiểu thư danh tiếng mất sạch thôi.”

“Ơ! Nhưng hôm đó chỉ mỗi người đó trên xe cấp cứu cùng cô ta mà? Đã vậy còn chi một khoản lớn thuê phòng VIP, bồi dưỡng bác sĩ rồi ở lại suốt từ lúc đó tới giờ.”

“Chậc! Lạc đà gầy vẫn hơn ngựa mà? Thú vui hào môn ai biết được.”

“Ê! Hai người có thấy đoạn clip đó không?”

Tiếng động ngoài cửa truyền vào tai nàng rõ rệt đến từng chữ, móng tay xiết chặt đến bật máu. Cuối cùng lại buông ra, như nghĩ đến gì đó mà gọi cho một người.

“A! Tiểu Ninh, cuối cùng cũng chịu liên lạc với mình rồi, mình lo cho cậu lắm, cậu đang ở đâu…” Giọng Uyển Đình vang lên bên kia đầu dây điện thoại.

Người này là bạn học cũ, một học sinh nghèo vượt khó, cũng là người chứng kiến nàng vì thắng cô một lần mà đã nỗ lực nhường nào. Nhưng vòng tròn hào môn nào cho phép nàng giao du với hạng người như vậy nên dù thân thiết nhưng hai người cũng ít khi được gặp nhau. Bây giờ người nàng có thể nhờ vả cũng chỉ có mình Uyển Đình.

“Cậu có thể giúp tớ tìm một thứ được không?”

“Hả… Thứ gì?”

“Một đoạn clip bị xóa trên nền tảng, tớ vào mọi đường dẫn nhưng không được.”

“À!… Tớ có thể thử, cậu gửi nội dung qua đi.”

Nàng nhanh chóng nhắn vài dòng gửi đi rồi khóa máy, bản thân không biết lại đang suy nghĩ gì mà lại đột nhiên muốn tìm ra thứ kia…