Đến nội dung chính

Chương 78: Tôi Hiện Tại

admin 781 Chữ Cài Đặt

Sáng hôm sau, Vãn Ninh tỉnh dậy với toàn thân rã rời. Quần áo trên người đã được thay mới sạch sẽ, cơn sốt đêm qua cũng đã không còn.

Nàng nhíu mày ngồi dậy, cố hồi tưởng lại những chuyện đêm qua. Dưới chân truyền đến cảm giác ngột ngạt. Không biết là ai đã băng bó lại giúp nàng.

Vãn Ninh bật dậy, cố nén khó chịu mà tìm kiếm điện thoại xung quanh, dường như muốn xem lại đêm qua ai đã đưa mình về.

“Ở đây.”

Nàng vừa mở cửa, phòng khách đã vang lên giọng nói trầm khàn. Dường như cả đêm qua người này luôn ngồi đó, chưa từng chợp mắt. Bên cạnh là chiếc điện thoại nàng tìm kiếm, dường như người kia đã động vào.

“Duệ Hi.” Nàng thấy cô, cảm xúc như bùng nổ mà muốn lập tức lao đến ôm lấy người mình nhớ mong.

Cô vẫn ngồi đó, yên lặng mà tỏa ra khí tức khác biệt. Vãn Ninh mấp máy môi, hơi lạnh chạy dọc cả sống lưng khi nhìn rõ ánh mắt người đối diện.
Lạnh, rất lạnh. Ánh nhìn của Duệ Hi như một kẻ ở trên cao đang muốn nhìn thấu cả nội tâm nàng.

Là một người hoàn toàn khác… Một người nàng chưa từng biết tới.

Duệ Hi gương mặt vẫn điềm tĩnh, ngón tay khẽ xoay vòng chiếc nhẫn trên tay.

“Nói chuyện một chút chứ?” Giọng cô hỏi, nhưng nàng lại cảm giác như đó là một mệnh lệnh không thể chối từ.

Vãn Ninh tiến đến sô pha, ngay ngắn ngồi đối diện. Người kia cũng không câu nệ mà ngả người ra sau, một chân gác lên chân còn lại, bày ra tư thế của một kẻ bề trên.

Vãn Ninh lúc này mới để ý, chiếc xe lăn đã không còn thấy đâu. Chân trái Duệ Hi lúc này lại mang một thiết bị đặc biệt. Dưới lớp quần mỏng, một vật gồ ghề nhô lên ôm trọn lấy đùi cô, bên trong có tiếng kim loại rất nhỏ mỗi khi di chuyển mạnh. Cả giày cô đi cũng là loại đặc biệt, dường như là thiết kế riêng để che đậy thứ được giấu sau ống quần.
“Từng quen sao?” Duệ Hi cắt ngang suy nghĩ của nàng bằng một giọng vô cảm.

Vãn Ninh mấp máy môi, dường như đang tự hỏi lại bản thân mình. Quen nhau sao? Là quen biết hay là thứ quan hệ kia? Nàng tự hỏi.

“Nguyễn Vãn Ninh. Tôi không muốn dài dòng. Có thể trước kia chúng ta từng xảy ra rất nhiều chuyện… Nhưng hiện tại. Tôi không có ký ức đó…”

“Vậy thì chị càng không có lý do xuất hiện tại đây.” Vãn Ninh đột nhiên phản bác.

Từng lời nói của cô như thể đang chứng thực suy nghĩ hôm qua của nàng. Vãn Ninh không muốn nghe tiếp… Nàng sợ hãi những gì cô nói tiếp theo sẽ chứng minh nàng đã nghĩ đúng.

Đối diện vang lên tiếng thở dài, ánh mắt Duệ Hi không hề trốn tránh mà nhìn thẳng vào nàng.

“Tôi ở hiện tại. Mười tám tuổi.”

Duệ Hi thốt ra một câu ngắn gọn như lại sắp rút cạn sinh lực nàng, Vãn Ninh ngã người ra sau ghế. Móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay, ánh mắt nhắm lại như thể đang chịu đựng một tia sét giáng thẳng vào người.
Duệ Hi mười tám tuổi. Chẳng khác nào một người tự lập, đủ thông minh để biết hết tất cả những gì từng xảy ra… Nhưng lại duy nhất… Không nhớ ra nàng.

Những gì người khác cần rất nhiều thời gian để biết, Duệ Hi chỉ cần một đêm.

Vãn Ninh nhớ như in lần đầu nàng gặp cô là ở sinh nhật mình. Khoảnh khắc nàng bất chấp tất cả mà khiến Duệ Hi phải nhận sai đã khiến cô nhận ra nàng, cũng từ đó mà ánh mắt luôn không thể rời khỏi nàng.

Duệ Hi của khi ấy… Hai mươi tuổi. Là con người trầm tĩnh luôn chiều theo tính khí nàng.

Duệ Hi mười tám tuổi, chỉ cách đúng hai năm. Lại là con người hoàn toàn khác. Tham vọng, cầu toàn và cực kỳ chán ghét những kẻ yếu đuối luôn lấy cái danh thiên tài mà phũ bỏ mọi nỗ lực mà cô dùng mọi thứ để đánh đổi.

Liệu một con người như vậy, Vãn Ninh có thể một lần nữa tìm ra khuyết điểm để hạ bệ… Không. Duệ Hi mười tám tuổi sẽ không chấp nhận bản thân mình sai… Trừ khi cô thật sự muốn mình sai. Mà nàng… Không còn là lý do để cô có thể “sai” một lần nữa…