Đến nội dung chính

Chương 77: Bản Năng Mách Bảo

admin 715 Chữ Cài Đặt

Đêm đó, từ sớm nàng nằm trên giường thở đều như đã chìm sâu vào giấc ngủ một lần nữa. Tống Noãn ghé qua kiểm tra lần cuối rồi cũng lặng lẽ rời đi.

Đến khi nghe tiếng bước chân dần xa, cánh cửa đóng sập lại khẽ khàng, người trên giường lúc này mới mở mắt. Đôi đồng tử đen láy phản chiếu ánh đèn mờ nhạt ngoài cửa sổ, dường như còn có chút long lanh.

Nàng lê đôi chân trần trên nền nhà lạnh buốt, cơn đau từ vết thương cũ kéo đến như hàng ngàn mũi kim chọc đang châm chích nơi lòng bàn chân.

Vãn Ninh cuộn người một góc nơi phòng khách, ba chú mèo được Tống Noãn tìm về lúc này cũng đang ngủ cạnh đó. Nghe được tiếng động từ nàng, ba đứa lập tức quây quanh, dường như muốn chia sẻ nỗi đau với con người này.

“Ầm!” Một tiếng sấm làm lũ mèo hoảng loạn, chạy biến.
Vãn Ninh cũng giật thót người, nhưng trong đầu nàng lúc này không phải đơn giản là nỗi sợ thuần túy. Mà là sợ Duệ Hi bên ngoài sẽ không thể tự lo được cho bản thân…

Mặc kệ cơn mưa đêm trút xuống, nàng như bị ma ám mà mở cửa, chân trần chạy thục mạng về phía xa.

“Duệ Hi.” Nàng hét lên.

Gần như tuyệt vọng mà tìm kiếm một người. Nước mưa nhanh chóng ướt đẫm cơ thể nhỏ nhắn. Vãn Ninh bước từng bước nặng nề về phía trước, để lại những vệt đỏ loang lổ bị nước mưa cuốn trôi đi.

Vãn Ninh run rẩy theo từng nhịp mưa rơi, cơ thể nàng lạnh một, trái tim lại lạnh mười. Cơn đau cũ rích kéo đến, như một tế bào ung thư đang lớn dần trong cơ thể. Không thể nhìn thấy… Nhưng lại rất đau…

“Duệ Hi. Xin lỗi! Em quá ích kỷ… Ích kỷ đến mức chỉ dám hèn hạ kéo chị cùng rơi xuống vực… Ích kỷ vì biết… Bản thân… Chỉ dám trút giận lên người yêu mình nhất… Xin lỗi… Duệ Hi.” Tiếng khóc ngắt quãng hòa vào màn mưa.
Có lẽ chỉ là nàng không dám đối mặt, từ rất lâu bản thân đã nhận ra Duệ Hi có tình cảm với mình. Đúng như nàng nói, nàng dùng sự ích kỷ, đố kỵ mà gạt bỏ đi sự quan tâm thầm lặng của người đó. Cũng từ rất lâu… Vãn Ninh của khi ấy quá hèn nhát, quá yếu đuối, chỉ dám núp sau cái bóng của một người. Rồi tự cho rằng người đó che lấp đi ánh sáng vốn thuộc về bản thân…

Tất cả những kẻ tổn thương nàng, Duệ Hi đều đứng ra bảo vệ. Còn nàng… Coi Duệ Hi như đối thủ, như một cái gai đạo đức giả… Nhưng cuối cùng, vẫn chỉ dám trút giận lên người cô mà không dám động vào những kẻ khác.

Sâu trong thâm tâm nàng vẫn luôn biết… Duệ Hi sẽ không phản kháng nàng. Chỉ là… Nàng luôn luôn phủ nhận.

Vãn Ninh đã đi rất lâu, rất lâu. Cho đến khi đôi mi nặng trĩu, ý thức mờ dần. Nàng ngã xuống, lần này vẫn là vòng tay ấy, chỉ có điều, nó không còn ấm áp như ban đầu.
Ánh mắt người kia nhìn nàng mang theo tia dò xét, hành động đỡ lấy cũng chỉ là theo bản năng. Dường như có một thứ gì đó luôn thôi thúc người này không được để nàng ngã xuống… Dù chỉ là một lần.

Vệ sĩ đứng bên cạnh cô che ô, muốn đưa tay đỡ lấy nhưng bị người kia dùng ánh mắt cảnh cáo. Một mình cô ôm nàng trở về nhà, Vãn Ninh lên cơn sốt cao, mơ màng mà ôm chặt lấy cổ người đối diện.

Nàng được đặt trên giường, người kia vẫn đứng đó như bức tượng bất động. Đến khi Vãn Ninh bắt đầu nói mớ, gọi tên Duệ Hi vô số lần.

Người kia khẽ cau mày, dường như không hề nhận ra nàng, nhưng trái tim lại có phản ứng… Rất, rất đau.

Cánh tay thon dài khẽ đặt lên gương mặt đang đỏ bừng vì cơn sốt. Nàng như bắt được báu vật mà siết lấy mãi không buông…