Đến nội dung chính

Chương 79: Thay Máu Một Lần

admin 749 Chữ Cài Đặt

Hành lang đồn cảnh sát vang lên tiếng bước chân dồn dập. Người đàn ông tóc đã hoa râm nhưng bóng lưng vẫn thẳng tắp. Trên người không phải là quân phục nhưng khí chất toát ra trong ánh mắt vẫn nghiêm nghị, khó ai bằng.

Sau lưng ông là cha Lâm, quân phục chỉnh tề, quân hàm trên vai ánh lên dưới bóng đèn trắng lạnh. Ông không nói gì, chỉ đứng yên đó với vẻ mặt sắt lạnh.

Vài người cảnh sát trẻ thoáng sững lại. Có một vị lớn tuổi hơn nhận ra, vô thức đứng thẳng người.

“Chào thủ trưởng…”

Người đàn ông trung niên khẽ gật đầu.

“Tôi đến với tư cách phụ huynh.”

Giọng ông trầm, không cao cũng không thấp nhưng đủ khiến cả căn phòng tự động điều chỉnh lại thái độ.

Ông nội Lâm cũng không có thời gian để chú ý xung quanh. Một bàn tay đặt lên bàn tiếp dân, ánh mắt nghiêm nghị.
“Chúng ta nói chuyện.”

Nhã Kỳ lúc này cũng vội vã chạy tới sau khi tìm được chỗ đỗ xe. Cô nàng thầm cảm thán trong lòng, nơi nào hai người này xuất hiện đều có thể biến không khí trở nên rất kỷ luật.

Vị cảnh sát trẻ không lâu trước đó còn lớn giọng thúc ép Vãn Ninh ký vào giấy hòa giải, sắc mặt đã tái nhợt khi nhìn thấy Nhã Kỳ cũng theo vào. Cậu ta run rẩy cầm điện thoại.

“Báo… Báo cáo thủ trưởng. Người kia… Họ đến rồi.”

“Ai?”

“Là… Là chuyện của Hạ thiếu gia.”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây rồi cúp máy. Cánh cửa lại lần nữa mở ra.

Người đàn ông mặc quân phục bước vào, quân hàm sáng chói trên vai. Ông ta với vẻ mặt nghiêm nghị quét khắp phòng, cuối cùng dừng lại ở cha Lâm. Chỉ một cái chạm mắt, sắc mặt ông đã khẽ biến.

Ông nội Lâm vẫn đứng đó không động, chỉ có cha Lâm bước lên trước nửa bước, khẽ chắn trước mặt cha mình.
“Hóa ra là ngài sao?” Ông ta nở nụ cười gượng gạo lấy lòng.

Cha Lâm vẫn không cho ông ta một cái nhìn thân thiện, chỉ khẽ đánh giá con người này.

“À! Chuyện của mấy đứa nhỏ… Hay là đôi bên giảng hòa, không cần làm lớn chuyện…”

Vừa nói, ông ta vừa rút ra một bao thuốc từ túi áo, khẽ đặt vào tay cha Lâm.

Nhã Kỳ thấy cảnh này thì cau mày nhưng đã bị ông nội giữ chặt tay, không cho phép manh động.

Chỉ nghe thấy cha Lâm khẽ nhìn đồng hồ, hừ lạnh một tiếng, không nể mặt mà hất văng bao thuốc xuống sàn.

“Trích xuất nguyên vẹn đoạn ghi hình từ lúc ông bước vào đến bây giờ.” Giọng ông cứng rắn, cánh tay chỉ về hướng camera gần nhất.

“Lập biên bản hành vi đưa lợi ích nhằm tác động quá trình xử lý vụ việc.”

Căn phòng thoáng chốc đông cứng lại, viên cảnh sát lúc nãy bấy giờ đã mềm nhũn cả hai chân.
Người đàn ông kia khựng lại, nụ cười thoáng cứng đờ trên môi. Hạ Viễn lần này đã chọc phải họa lớn rồi.

Ông nội Lâm nãy giờ vẫn im lặng đứng bên, đến khi rời khỏi đó, chỉ bỏ lại một câu nhẹ nhàng mà sắc bén.

“Khoác lên mình quân phục để bảo vệ cho công lý… Thì đừng làm bẩn nó.”

Một lời này lại khiến hơn một nửa đồn cảnh sát phải cúi đầu xấu hổ. Từng chữ như búa tạ nặng nề giáng xuống thứ công lý bị thao túng kia.

Người đàn ông chậm rãi ngồi xuống ghế, lưng áo đã thấm đẫm mồ hôi. Quân hàm trên vai ông ta bỗng trở nên nặng trĩu…

Bước ra bên ngoài, Nhã Kỳ háo hức ôm chầm lấy ông nội, dùng hết những lời tốt đẹp mà ca tụng ông.

“Hừ! Chỉ biết đến ông con thôi à?” Cha Lâm bên cạnh sắc mặt vẫn nghiêm nghị nhưng trong lòng lại thầm ganh tị với cha mình.

“Đâu có! Ba ba cũng rất ngầu đó nha. Hôm nay mọi người có ở lại chơi với con không?”

“Hừ! Giỏi nịnh.”

“Cái thằng! Lâu lâu gặp lại con gái, không nói được câu nào ra hồn cả.”

Ba người cứ thế vui vẻ rời khỏi đó. Những chuyện còn lại đã có người của cha Lâm thay mặt xử lý. Không cần quân đội phải can thiệp, những bằng chứng vừa rồi cũng đủ để nơi này phải thay máu một lần rồi.