Ba người trên xe định tiếp tục tìm kiếm Duệ Hi trong lúc chờ đợi thì điện thoại Nhã Kỳ lại vang lên. Lần này là một số lạ.
“Xin chào! Cô là cô Lâm đúng không?”
“Là tôi.”
“Thân chủ của tôi, cô Bạch có vài chuyện cần gặp cô để trao đổi. Không biết khi nào thì cô có thời gian?”
Ba người nhìn nhau ngơ ngác, Nhã Kỳ lấy lại bình tĩnh, cố gắng xác nhận.
“Là Duệ Hi sao?”
“Đúng vậy!”
“Bây giờ cậu ấy đang ở đâu? Tôi sẽ tới đó.” Giọng Nhã Kỳ gấp gáp.
Bên kia truyền đến tiếng trao đổi khẽ, rồi luật sư cũng nhanh chóng đáp lại.
“Ngày mai. Tám giờ, gặp nhau ở Tinh Thần. Hiện tại thân chủ tôi có chút không khỏe, mong cô Lâm thông cảm.”
“Vậy được.” Nhã Kỳ cúp máy, ngăn lại Vãn Ninh đang muốn giành điện thoại.
“Tìm được là tốt rồi. Vãn Ninh, bây giờ không phải lúc bốc đồng.”
Nàng cũng chợt nhớ ra trạng thái của Duệ Hi hiện tại, trong lòng nảy ra một suy đoán tồi tệ nhất nhưng rồi cũng nhanh chóng tự trấn an.
“Tôi biết rồi.” Nàng đáp, như mất hết sức lực mà ngã người ra sau ghế.
“Ọc ọc.” Tiếng bụng đói vang lên trong xe.
“Ha… Là… Của em…” Tống Noãn ngại ngùng gãi gãi đầu.
Biết làm sao được, cô gái lúc sáng vừa mua đồ ăn xong lại nghe được tin dữ từ lễ tân rồi lại gấp rút theo Nhã Kỳ đến nhà nàng, đồ ăn cũng quên bén.
“Vậy đi ăn chút gì nhé?”
Hai người kia nhìn nàng, Vãn Ninh đang ngồi xe người khác, không tiện từ chối nên đành gật đầu theo.
Nhã Kỳ chở hai người đến một nhà hàng gần đó. Suốt bữa ăn nàng hầu như chẳng động đũa mấy, toàn là Nhã Kỳ gắp bỏ vào hoặc Tống Noãn nhắc nàng ăn kẻo nguội.
Dùng bữa xong cũng đã xế chiều, ba người vừa ra xe thì bỗng nhiên Vãn Ninh lại chú ý đến bóng dáng quen thuộc bên đường. Từ tóc tai, quần áo cho đến bóng lưng thẳng tắp…
“Chị Vãn Ninh!”
“Két.” Chiếc xe thắng gấp, suýt nữa đã tông vào nàng đang đột nhiên băng qua đường.
“Bị điên à? Muốn chết thì tìm chỗ khác đi chứ?” Tài xế mở cửa chửi đổng lên, may mắn là Nhã Kỳ đã chạy đến thương lượng, nhét cho ông ta ít tiền rồi người đó cũng hậm hực rời đi.
Tống Noãn đuổi theo nàng được một đoạn thì bắt gặp Vãn Ninh đang xoay vòng ở một ngã rẽ. Nhã Kỳ giải quyết xong chuyện cũng lập tức lái xe đuổi theo, nhanh chóng bắt gặp hai người bên vệ đường.
“Chuyện gì vậy?” Nhã Kỳ lo lắng hỏi.
“Vừa nãy chị Vãn Ninh nói đã thấy chị Duệ Hi đi về hướng này, đuổi theo tới đây liền mất dấu.” Tống Noãn đáp.
Vãn Ninh lúc này lại như một con búp bê rách nát bị bỏ rơi, thẫn thờ nhìn xa xăm về một hướng.
Nàng mặc cho hai người dìu lên xe, không phản kháng cũng không nói gì. Cứ như linh hồn đã bị rút cạn.
Tống Noãn lúc này đỏ hoe mắt, vừa thương lại vừa bất lực.
Nhã Kỳ ngoài mặt không tỏ cảm xúc nhưng trong lòng sớm đã dậy lên một cơn sóng dữ. Một tay xiết chặt vô lăng, tay còn lại đặt lên đùi mình, cấu thành một vết sẹo nhỏ.
Như thể làm như vậy cô nàng sẽ tỉnh táo mà thoát khỏi sự khó chịu trong lòng ngực. Không biết vì ghen tị do Duệ Hi may mắn, hay vì người bạn tâm giao không rõ tung tích.
Trong một con hẻm nhỏ gần đó, bóng dáng mà nàng nhìn thấy đang trao đổi với một cô gái mặt âu phục chỉnh tề. Chiếc nhẫn quyền lực trên tay, phía sau có khắc một chữ Bạch.
Người kia ánh mắt không cảm xúc nhìn về phía ba người họ, dường như đang đánh giá một điều gì đó…
Về lại nhà nàng, Nhã Kỳ để Tống Noãn ở lại chăm sóc Vãn Ninh còn bản thân phải đi đón ông nội.
Chiếc xe vừa rời khỏi, dạ dày Vãn Ninh đã cuộn trào một trận. Nàng ôm bụng, cúi xuống bụi cây ven đường mà nôn đến xanh cả mặt. Tống Noãn thấy vậy cũng chỉ đành dìu nàng vào nhà, pha chút trà gừng ấm rồi lặng lẽ bên cạnh, âm thầm tiếp sức cho nàng.
Có lẽ cơ thể đã đến giới hạn, Vãn Ninh ngồi xuống sô pha chưa được bao lâu thì đã thiếp đi mất.
Đến khi tỉnh lại đã ngửi thấy mùi thơm trong nhà bếp. Nàng bật dậy, không phải vì đói mà là tưởng rằng Duệ Hi đã quay về.
“A… Chị tỉnh rồi à? Em có nấu cháo đây. Chị rửa mặt đi, chút nữa là ăn được rồi.” Tống Noãn thấy nàng hớt hải chạy tới, cũng biết nàng nghĩ gì nhưng vẫn cố gắng không nhắc đến.
Vãn Ninh thấy người kia là Tống Noãn thì cũng không thất vọng lắm, dù sao nàng cũng biết, Duệ Hi không hề biết nấu ăn. Chỉ là một chút hi vọng trong lòng nàng, chỉ một chút mà thôi…