Đến nội dung chính

Chương 75: Gia Thế Khủng

admin 1.189 Chữ Cài Đặt

Ba người bước ra khỏi đồn cảnh sát với vẻ mặt mệt mỏi, mỗi người đều mang trong mình một dòng tâm sự.

Vãn Ninh lần nữa lại cảm thấy xã hội đồng tiền này vận hành thối nát như thế nào. Hạ Viễn được chú mình, một sĩ quan mang quân hàm cấp cao, bảo lãnh. Không ai biết rõ chức danh, nhưng ba người hiểu rõ ông ta có khả năng làm biến mất một hồ sơ vụ án.

Không trách sao Hạ Viễn lại dám ngông cuồng như vậy, những lời hắn ta nói qua điện thoại được nàng ghi âm cũng bị cảnh sát bác bỏ vì không đủ thuyết phục. Đoạn đường lại không có camera, bọn họ lại bảo không tìm thấy gì từ điện thoại của hắn ta. Án hình sự không được lập, cùng lắm chỉ là bồi thường vì cố ý gây thương tích.

Rõ ràng là cố tình, chẳng ai lại nghĩ rằng ba tên côn đồ cố tình gài bẫy, đuổi bắt một cô gái yếu đuối giữa đêm là vô tội. Nhưng nàng không thể khiếu nại, Nguyễn Gia vẫn chưa ổn định, nàng không muốn lại gây thêm phiền phức cho cha mẹ.
Đúng lúc Vãn Ninh chuẩn bị cắn răng ký vào đơn hòa giải, Nhã Kỳ lại ném phăng cây bút trong tay nàng đi. Cô nàng kéo hai người đi thẳng ra cửa mà không một lời nói. Dường như họ đã quên, Nguyễn Gia có thể suy sụp, Bạch Gia có thể không nhúng tay… Nhưng Lâm Gia không phải nơi kẻ khác có thể dùng quyền thế mà lấn áp.

Lâm Nhã Kỳ, con gái độc nhất của một gia đình ba đời phục vụ cho quân đội. Ông nội cô, Lâm Chính Quân, quân hàm cấp tướng đã về hưu. Cha cô, Lâm Chấn Phong, quân hàm đại tá. Anh ba cô, Lâm Khải Phong, thiếu tá.

Anh hai là Lâm Thừa Vũ, người điều hành một tập đoàn công nghệ, kỹ thuật chiến lược, hoạt động kín tiếng. Nếu xét về cấp bậc, Lâm Gia thật sự không thua kém Bạch Gia ở mảng nào.

Họ không phải người giàu nhất, nhưng lại nắm trong tay vận mệnh của kẻ giàu.
Huống hồ tinh anh thương trường như lão Bạch đã mất, còn có một ân tình với nhà họ Lâm. Chuyện này vốn dĩ không liên quan mấy, nhưng xét về độ giao hảo, Lâm Nhã Kỳ cũng coi như bạn nối khố của Duệ Hi, chỉ là thời gian quen biết trễ hơn nàng.

Cô nàng này ngày thường luôn được cưng chiều hết mực vì là con gái độc nhất, nhưng kèm theo đó cũng là những quy củ phức tạp của một gia phong thép. Vì vậy từ nhỏ, Nhã Kỳ đã quyết định học ở nước ngoài, một mình tự do tự tại nên mới có cơ hội gặp Duệ Hi, rồi mới vỡ lẽ ra nhiều chuyện.

Khi nàng còn đang sợ sẽ gây phiền toái cho Nhã Kỳ, cô nàng đã nhanh chóng gọi được cho ông nội Lâm.

Trên xe, giọng ông trầm nhưng lại mang theo tia cưng chiều cháu gái.

“Chà! Hôm nay sao lại có tâm trạng gọi ông già này? Muốn gì rồi phải không nào?”
“Cha đừng có chiều con bé quá. Nó sinh hư rồi, mấy tháng trời đi đâu mất tăm, hai mươi mấy tuổi đầu vẫn như con nít, sắp ế chồng luôn rồi.” Một giọng khác xen vào cũng uy nghiêm không kém, là ba của Nhã Kỳ.

“Cái thằng này! Để con bé nói.”

Nhã Kỳ nghe được giọng người thân thì nước mắt lại trực trào, từ bé đến giờ vẫn vậy. Cứ có chuyện gì ấm ức, ông nội sẽ luôn đứng về phía cô nàng mà chống lưng.

“Ông nội! Cháu bị người ta chèn ép.” Nói xong liền nức nở.

Tống Noãn với nàng ngồi bên cạnh đầu đầy dấu chấm hỏi. Quả thật là lần đầu tiên thấy bộ dáng này của Nhã Kỳ nên cả hai đều chẳng biết nói gì.

“Tên nào? Cháu gái ngoan. Nói ông nghe, ông lập tức đến đó chống lưng cho cháu.”

Ông nội Lâm phải dỗ dành hơn năm phút, Nhã Kỳ mới thôi tủi thân mà kể lại đầu đuôi câu chuyện. Còn cố ý nhấn mạnh Vãn Ninh là bạn mình, bản thân cũng có mặt tại nơi đó và chuyện ở đồn công an không bỏ sót một chi tiết.

Bên kia vang lên tiếng đập bàn kèm theo giọng cha Lâm khuyên ông bớt nóng giận.

“Thành phố đó đúng không? Gần như vậy. Chờ ông hai tiếng, ông lập tức tới.” Nói xong liền cúp máy.

Hai người còn chưa định thần lại, Nhã Kỳ đã như chưa có chuyện gì xảy ra mà ngồi dặm lại lớp trang điểm như mới.

“Nhã… Nhã Kỳ. Ông nội cô…” Nàng hơi tò mò hỏi.

“À! Làm việc cho quân đội thôi. Cựu đại tướng, về hưu cũng lâu rồi.” Cô nàng đáp nhẹ nhàng như thể hôm nay ăn rau hay cháo.

“…”

“Vậy chắc là… Ba chị cũng…” Tống Noãn cũng nuốt nước bọt hỏi thêm.

“Trung tá hay đại tá gì đó. Quên rồi.” Cô nàng vừa nói, vẫn không quên chỉnh lại cặp lông mi.

“…”

Hai người phía sau còn chưa định thần, lại nghe thấy điện thoại Nhã Kỳ vang lên dồn dập, ghi chú trên màn hình là: “Anh ba siêu cấp đẹp trai.”

“…”

Vừa nhấc máy, bên kia đã vang lên tiếng thở dài bất lực.

“Anh vừa biết chuyện, ông nội đang gọi cho anh hai rồi. Lần này chắc lớn chuyện rồi đó, tiểu thư của tôi ơi. Nếu anh công tác gần đó, chắc hẳn sẽ bị ông nội bắt điều người sang hỗ trợ em rồi.”

“Hừ! Anh ba là có ý kiến?”

“Ôi tiểu tổ tông ơi. Anh nào dám. Chỉ là em lựa lời nói với ông đi, không thì ông lại phiền anh hai, anh ấy nhất định lột da em.”

Nhã Kỳ dường như cũng hơi rén, lập tức cảm ơn anh ba rồi cúp máy. Chưa kịp gọi lại cho ông nội đã thấy anh hai gọi đến, cô nàng tự nhủ “xong rồi” trong đầu một trăm lần.

“Cho anh thông tin hắn ta.”

Cô nàng bắt máy, không có giọng điệu trách móc hay tra hỏi, mà là một câu nói không tỏ rõ cảm xúc.

“Dạ… Là Hạ Viễn, công ty công nghệ Hạ Thị ở…” Nhã Kỳ đáp đúng trọng tâm, không dám nói lời thừa thãi.

Bên kia vang lên tiếng bàn phím lách tách, chỉ vài phút ngắn ngủi, giọng nói kia lại vang lên.

“Muốn công ty này biến mất như thế nào?”

“…”

Lần này không chỉ hai người phía sau, mà cả Nhã Kỳ cũng trợn trắng mắt.

Tổng tài thứ thiệt đây rồi.

“Không… Không. Việc của hắn ta không liên quan tới Hạ Thị.” Nhã Kỳ lắp bắp.

“Được! Cần thì gọi lại, đừng phiền ông.” Anh bỏ lại một câu rồi cúp máy, dường như thời gian của anh là có hạn.

“Chị… Lần này là… Quân hàm gì?” Tống Noãn hỏi, giọng lúc này đã run rẩy khó kềm chế.