Sảnh lớn nhà họ Nguyễn hôm nay có mặt đông đủ hơn mọi ngày, ai nấy đều mang sắc mặt chẳng dễ chịu.
Trước từ đường, cha nàng, Nguyễn Phong Lẫm, người cũng như tên, lạnh lùng lại cứng rắn. Tay ông cầm “gia pháp” nổi cả gân xanh, hơi thở cũng trở nên dồn dập.
“Nghịch tử. Mày gây họa lớn thế này chúng ta còn mặt mũi nào đối diện với Bạch gia? Mày nghĩ hủy hoại Duệ Hi thì nó sẽ theo mày rơi xuống bùn lầy à? Nằm mơ.”
“Chát.” Lại một roi nữa rơi xuống.
Chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh cũng rách toạc từng đường dài mang theo mùi máu tanh nồng đậm.
Nàng cắn răng không nói một lời, trên mặt giờ đây vẫn sưng vù hình năm ngón tay xanh tím.
“Ông à! Con bé còn nhỏ dại, tôi làm mẹ nhưng quản không nghiêm, là lỗi của tôi, ông đừng đánh nó nữa.” Mẹ Nguyễn xót con nhưng trong nhà lại chẳng có tiếng nói vì xuất thân tầm thường, gả được cho cha Nguyễn đã là trèo cao.
“Bà im ngay! Bà tưởng tôi không đánh thì Bạch gia tha cho nó à?” Nói xong ông lại vung tay, vô tình đẩy mẹ Nguyễn té ngã.
“Đủ rồi! Con làm tự con chịu, mẹ tránh ra đi.”
“Hay! Hay lắm. Đủ lông đủ cánh rồi hả? Hả?” Mỗi một tiếng “hả” là một roi quất xuống.
Có lẽ vì quá đau mà tê dại, nàng bật cười trong nước mắt. Cô chú bên cạnh thấy vậy cũng nói đỡ một hai câu, dù sao nàng cũng chẳng còn giá trị, bọn họ không muốn bẩn mắt mà thôi.
“Anh hai! Chuyện đã rồi thôi thì bình tĩnh, con bé không chịu nổi đâu.” Chú ba lên tiếng.
“Đúng đó. Anh hai bớt giận.” Cô, dì, mấy người còn lại cũng hùa theo.
“Ha… Lũ đạo đức giả các người ở đây diễn cái gì? Không phải từ bé đến lớn các người đều mang tôi ra so sánh với cô ta sao? Hả? Tôi đạt hạng nhất, các người bảo cô ta vừa giành được quán quân.”
“Tôi lấy được huy chương vàng toán học thành phố… Các người lại bảo cô ta vừa được gửi đi thi đại diện quốc gia.”
“Tôi nghe lời các người, học đàn, học nhảy, học lễ nghi khuôn phép… Cuối cùng ai đã nói rằng tôi không có chí khí như cô ta?”
“Toàn bộ các người… Giả tạo. Kể cả ông ta… Danh họa thế giới gì chứ? Tôi mất hai năm để được ông ta công nhận… Vậy mà cuối cùng đổi lại là một câu không có năng khiếu như cô ta… Ha ha… Giả tạo.”
“Chát.” Lần này là một cái tát bằng mười phần sức lực. Không khí xung quanh bỗng chốc lặng như tờ, bởi lẽ không ai nghĩ rằng con búp bê sứ ngày nào hôm nay lại dám phản kháng.
“Nghịch tử! Tao không có đứa con như mày… Khụ, khụ.” Cha Nguyễn tức đến ôm ngực, mọi người xung quanh lập tức vây lại quan tâm.
Lúc này, cửa lớn mở ra, ông nội Nguyễn được vệ sĩ đẩy vào.
“Chuyện gì? Làm ầm ĩ đến mức này?” Ông lão quét mắt nhìn xung quanh, cuối cùng đau lòng đỡ lấy cháu gái.
“Cháu ngoan, đứng dậy nào. Sao lại ra nông nỗi này chứ?”
“Nội! Con không sao.”
“Hồ đồ! Tại sao có chuyện không thể nói với ta, đi, nội đưa con đi nơi khác tránh xa bọn họ.”
Cha Nguyễn lúc này mới can ngăn: “Cha! Tới mức này không thể bênh vực nó nữa.”
“Im ngay. Không phải do các người bức nó, cháu ngoan của ta có thành ra thế này sao?”
“Nhưng cha à! Giao tình bao năm của chúng ta và Bạch gia phải làm sao? Duệ Hi phế nhưng Bạch gia đâu phải dễ chọc. Dù họ chuyển dời công việc sang nước ngoài nhưng ở đây ai nghe cái tên đó mà không khỏi run rẩy?”
Lúc này Vãn Ninh đứng dậy, từ trong túi kéo ra một cuộn giấy hơi nhàu. Dòng chữ cắt đứt quan hệ in đậm đến chói mắt.
“Chuyện này ông không cần lo. Ông nội, cháu bất hiếu, tại đây dập đầu xin lỗi người.”
Nói xong lại thật sự dập đầu ba cái, trên trán cũng in hằn một dấu đỏ.
Ông nội Nguyễn há hốc, vẫn chưa kịp định thần thì bóng nàng đã khuất dần sau cửa chính, bên tai lúc này chỉ còn lại tiếng người con trai cả mắng chửi đến mơ hồ. Cuối cùng thì ngất xỉu…