Đến nội dung chính

Chương 54: Lần Đầu Gặp Lại

admin 646 Chữ Cài Đặt

“Xin lỗi. Tôi chỉ vào một chút thôi.”

“Không được. Những người không phận sự không được phép vào. Nếu cô còn lảng vảng, đừng trách chúng tôi không nhắc nhở.”

Vãn Ninh cố nài nỉ nhưng vẫn không được phép vào công viên. Nơi này hiện tại đang bị phong tỏa và canh giữ nghiêm ngặt.

Nàng thất vọng đành quay về, dự định sẽ tìm cách khác. Đột nhiên, cơn chóng mặt ập đến, có lẽ là do trước đó dầm mưa quá lâu lại đi một quãng đường xa như vậy khiến nàng có chút không chịu nổi. Nàng lảo đảo, trước khi ý thức mơ hồ liền cảm nhận được vòng tay ấm áp ôm lấy mình. Mùi gỗ tuyết tùng quen thuộc nhẹ nhàng luồn vào khoang mũi, nàng khẽ gọi gì đó rồi ngất lịm đi.

Lần nữa nàng mở mắt, lại là trần nhà trắng xóa và mùi thuốc khử trùng nồng nặc. Vãn Ninh bật dậy nhìn xung quanh, suýt chút nữa lại tự làm mình ngất đi.
“Chị…” Thẩm Tịnh Xuyên thấy nàng đã tỉnh, lập tức tiến đến quan tâm.

“Sao lại là cậu? Người đưa tôi vào đây đâu rồi?” Nàng cau mày khó chịu.

Thẩm Tịnh Xuyên hít sâu một hơi lạnh, nàng không cần hỏi cũng có thể khẳng định người giúp nàng chẳng phải là cậu ta.

“Chị nghỉ ngơi trước đi… Em… Em đi mua chút đồ ăn cho chị.” Cậu ta lắp bắp.

“Không cần.” Nàng hơi cao giọng, dường như đang rất khó chịu với sự xuất hiện của người này.

“Chị bình tĩnh trước có được không?”

Lần này đến lượt cậu ta cao giọng, dường như còn có chút ấm ức không thể nói thành lời. Nếu đặt vào vị trí người bình thường, sau khi tỉnh lại sẽ nhẹ nhàng hỏi han người bên cạnh chứ không phải vội vàng kết luận như Vãn Ninh. Quả thật Thẩm Tịnh Xuyên có chút bực dọc trong lòng.
Nàng như dùng hết sức lực, nắm cổ áo cậu ta kéo lại gần, ánh mắt hai người chỉ cách nhau hơn một gang tay.

Bên ngoài, hai bóng người cao gầy lặng lẽ đứng đó quan sát. Hạo Nhiên cố kìm chế cảm xúc, đặt tay lên vai cô tỏ vẻ quan tâm.

“Bạn em cũng thật biết chơi. Lựa toàn mấy em trai trẻ đẹp thế này.”

Duệ Hi không để ý anh ta, cô lách người tránh khỏi bàn tay đang đặt lên người mình.

Đồng tử Thẩm Tịnh Xuyên co rút vì bất ngờ, gương mặt bỗng chốc đỏ cả lên. Vãn Ninh thì khác, ánh mắt nàng lúc này như chứa ngàn mũi dao nhọn, đôi môi gằn từng chữ vào tai người đối diện.

“Tôi cảnh cáo cậu…”

“Cạch.” Tiếng cánh cửa mở ra. Duệ Hi xuất hiện với gương mặt không cảm xúc, dường như không thấy hai người trước mặt đang làm gì.

Nàng nhìn gương mặt từng xuất hiện trong giấc mơ vô số lần mà bất giác ngây người, vành mắt lập tức hoe đỏ, đôi môi mấp máy nhưng chẳng nói nên lời.
“Xin lỗi. Tôi đến lấy điện thoại để quên.” Duệ Hi đi thẳng tới bàn cạnh giường, động tác dứt khoát, không một ánh nhìn thừa thãi rồi rời khỏi phòng bệnh.

Hạo Nhiên lập tức theo sau cô, khóe môi không kìm được mà cong lên một đường. Đột nhiên, người trước mặt dừng lại, anh ta suýt nữa đã đâm phải cô.

“Dương thiếu. Anh bảo về đây có việc, bây giờ chắc cũng nên đi xử lý rồi chứ?”

“À! Anh quên mất… Vừa rồi thấy em lo lắng cho bạn mình như vậy làm anh cũng hoảng theo ha ha.” Nói xong, anh ta lập tức bước vào thang máy xuống tầng.

Duệ Hi vẫn đứng yên không cử động, ánh mắt đầy sát khí nhìn chằm chằm vào nơi người đàn ông vừa rời khỏi.